Bản tin 30s nóng: Đồng Nai đề nghị tháo dỡ thêm 2 trạm thu phí; Bắt giữ 42 người, thu cả 'kho' súng
Bản tin 30s nóng 25-12: Đồng Nai đề nghị tháo dỡ thêm 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51; Công an bắt giữ 42 người, thu cả kho súng, đạn; Xét xử 39 bị cáo vụ băng 'quàng khăn đỏ' hỗn chiến ở quận 12 cũ; Băng giá bao phủ đỉnh Fansipan…
1 - Ngày 25-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang mở rộng điều tra vụ án "Chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép".
H -T: Nghi phạm Lê Thanh Hưng
H -T: Nghi phạm Sầm Thị Thơm
Ban chuyên án xác định, đường dây buôn bán vũ khí này do Lê Thanh Hưng (32 tuổi, ngụ xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (40 tuổi, ngụ xã Hưng Long, TP.HCM) điều hành. Để vận hành đường dây, hai nghi phạm này móc nối với nhau, phụ trách một số khâu khác nhau trong sản xuất, mua bán các loại vũ khí, sau đó đăng tải hình ảnh vũ khí và linh kiện vũ khí trên mạng xã hội để bán. Trước đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt triển khai hàng chục tổ công tác chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt, khám xét khẩn cấp 42 nghi phạm ở nhiều tỉnh, thành phố. Tang vật thu giữ gồm 62 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su cùng nhiều tang vật liên quan. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan tới tội phạm "Chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép" mà Công an Nghệ An triệt xóa. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, chỉ tính từ tháng 8-2024 đến 12-2025, đường dây trên đã lôi kéo sự tham gia của hàng chục nghi phạm trên cả nước; tiêu thụ hàng trăm nghìn viên đạn và nhiều linh kiện vũ khí quân dụng khác, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
2 - Ngày 25-12, Sở Xây dựng Đồng Nai thông tin đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ IV và Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu BVEC phối hợp tháo dỡ trạm thu phí T1 và T2 trên quốc lộ 51 trước ngày 15-1-2026.
Hai trạm này đã dừng thu phí từ giữa tháng 1-2023 nhưng vẫn còn nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo… gây xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là dịp cuối năm. Sở lưu ý trong thời gian trạm còn tồn tại, nếu xảy ra sự cố do trạm gây ra thì BVEC phải chịu trách nhiệm. Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM cũng yêu cầu BVEC khẩn trương tháo dỡ trạm T3 trên quốc lộ 51 và hoàn thành trong tháng 12-2025. Nếu quá hạn 31-12 vẫn chưa thực hiện, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức tháo dỡ và BVEC chịu trách nhiệm các vấn đề phát sinh.
Dự án BOT mở rộng quốc lộ 51 dài 73km do BVEC làm chủ đầu tư, việc thu phí tại trạm T1, T2, T3 đã dừng khoảng 3 năm, song vướng mắc giữa nhà đầu tư và Cục Đường bộ Việt Nam vẫn chưa thống nhất. Cử tri Đồng Nai và TP.HCM nhiều lần kiến nghị tháo dỡ trạm, nâng cấp tuyến để bảo đảm an toàn. Cùng ngày, Sở Xây dựng Đồng Nai cũng đã đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV sớm tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 đang bỏ hoang khoảng 2 năm. Trạm này thuộc dự án BOT cầu Đồng Nai, tài sản đã được xác lập sở hữu toàn dân từ cuối năm 2023 nhưng vẫn chưa tháo dỡ, gây xung đột giao thông, mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
3 - Sáng 25-12, sau lễ khai trương tuyến xe buýt điện 173 kết nối nhiều địa điểm tham quan, sân bay ở Côn Đảo, ông Phan Trọng Hiền - Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo - đã cầm lái chiếc xe buýt điện đầu tiên chở hơn 20 hành khách trải nghiệm nhiều điểm đến trên lộ trình tuyến xe buýt 173 (trung tâm Côn Đảo - Cỏ Ống). Trên chuyến xe, nhiều hành khách bày tỏ niềm vui, hào hứng bởi lần đầu tiên ở đặc khu có xe buýt lăn bánh. Ông Lê Hoàn - Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM) – cho biết TP.HCM đang triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi giao thông xanh theo định hướng của Chính phủ. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, 100% xe buýt trên địa bàn là xe điện, xe xanh. Tại đặc khu Côn Đảo, các đơn vị khảo sát, dự kiến đầu tư 6 tuyến buýt điện. Trong đó, tuyến xe buýt không trợ giá 173 đi vào hoạt động với điểm đầu tại chợ Côn Đảo, điểm cuối tại sân bay Côn Đảo. Cự ly tuyến dài 17,1km. Thời gian hành trình là 30 phút/chuyến, tuyến hoạt động trong khung giờ từ 5h đến 19h. Giá vé từ 5.000 đến 40.000 đồng. Người dân, cán bộ sinh sống, làm việc ở đặc khu được miễn phí, thu hút sử dụng xe buýt đi lại hằng ngày. Đây là tuyến xe buýt đầu tiên được đưa vào hoạt động ở đặc khu Côn Đảo, góp phần thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh . Tuyến xe sử dụng xe thuần điện, không phát thải khí nhà kính, vận hành êm ái, giảm ô nhiễm tiếng ồn. Điều này nhằm góp phần bảo tồn hệ sinh thái và không gian yên tĩnh của vùng đất du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng.
4 - Ngày 25-12, TAND khu vực 7 TP.HCM mở phiên tòa xét xử 39 bị cáo liên quan vụ băng 'quàng khăn đỏ' hỗn chiến, gây náo loạn khu dân cư ở quận 12 cũ.
Theo cáo trạng, Đoàn Hoàng Minh và Lý Đức Trọng có mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội Facebook, nên hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó Trọng gọi điện thoại báo cho Đinh Duy Phúc (20 tuổi) biết. Ngoài ra Trọng, Phúc còn rủ thêm nhiều thanh niên khác, trang bị hung khí... tập hợp tại khu vực chợ Đầu Mối (huyện Hóc Môn cũ) để đi đánh nhau. Về phía Minh, sau khi hẹn gặp Phúc thì Minh rủ Hoàng Minh Tâm đi đánh nhau thì Tâm đồng ý. Nhóm của Minh tập hợp được hàng chục thanh niên khác để đi đánh nhau. 19h ngày 10-12-2022, Phúc mua 50 cái khăn quàng đỏ với mục đích cho cả nhóm buộc vào bên tay trái thì đi đánh nhau sẽ phân biệt được đồng bọn và không đánh nhầm. Đến đêm 10-12-2022, khi phát hiện Đoàn Hoàng Minh di chuyển trên đường Tô Ký, nhóm của Đinh Duy Phúc truy đuổi. Trong quá trình rượt đuổi, Minh bị chém trúng lưng, té xe. Quá trình hỗn chiến, một số đối tượng trực tiếp dùng hung khí đánh bị hại, gây thương tích; số khác tham gia chở người, cảnh giới, hò hét, gây náo loạn khu dân cư. Hành vi của các bị cáo khiến nhiều người dân hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày từ 25 đến 26-12.
5 - Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, lúc 00h50 phút ngày 25-12, Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh này đã nhanh chóng đưa lực lượng, phương tiện hỗ trợ Công an tỉnh Ninh Bình tham gia giải cứu nạn nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải, xảy ra trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn hướng Nam - Bắc. Vụ tai nạn làm 2 nạn nhân là tài xế và hành khách xe khách bị đa chấn thương, mắc kẹt trong xe không thể tự thoát ra ngoài. Do quãng đường xa, lưu lượng phương tiện lớn gây ùn tắc giao thông, lực lượng cảnh sát cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường vụ tai nạn trong thời gian ngắn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 (đóng tại phường Bỉm Sơn) đưa lực lượng, phương tiện đến hiện trường hỗ trợ Công an tỉnh Ninh Bình. Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Công an tỉnh Ninh Bình sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt phá phần đầu xe khách bị biến dạng, tiếp cận vị trí nạn nhân bị mắc kẹt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và khẩn trương đến 2h31 phút, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa 2 nạn nhân ra ngoài trong tình trạng đa chấn thương, nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu, điều trị kịp thời.
6 - Sáng 25-12, băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan khi nhiệt độ giảm sâu, phủ trắng các triền cỏ, cành cây và khu vực lối đi. Đến khoảng 7h, nắng chiếu phản quang trên mặt băng tạo khung cảnh tuyệt đẹp, thu hút nhiều du khách chụp ảnh.
Khoảng 5h sáng, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) chạm ngưỡng 0 độ C, từng cành cây, ngọn cỏ, lối đi trên đỉnh Fansipan được bao phủ bởi một lớp băng giá tạo khung cảnh ấn tượng. Đây là lần có băng giá dày nhất trên đỉnh Fansipan trong mùa đông năm nay. Đến 7h sáng, mặt trời lên cao phản chiếu tia nắng lấp lánh lên mặt băng khiến nhiều du khách nước ngoài ngỡ ngàng, nhanh tay check-in khung cảnh thần tiên trước mắt. Mùa đông năm nay, hiện tượng băng giá trên đỉnh Fansipan xuất hiện sớm và nhiều hơn so với năm trước. Gần đây nhất, băng giá xuất hiện vào sáng ngày 20-12. Trước đó, tuyết rơi nhẹ tại nóc nhà Đông Dương ngày 18-12. Nhiều du khách kỳ vọng có thể đón tuyết rơi trên đỉnh Fansipan như mùa đông năm 2019 và 2021. Để ngắm băng tuyết, du khách có thể trekking leo đỉnh Fansipan từ hôm trước hoặc đón chuyến cáp treo đầu tiên trong ngày vào 7h30 thứ bảy hằng tuần hoặc 8h sáng vào các ngày còn lại trong tuần.
7 - Trong 3 ngày, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận hai con chim hồng hoàng quý hiếm do hai người dân ở xã Xuân Thới Sơn tự nguyện giao.
H-T: Ông Phạm Văn Tính
Ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM
Ngày 25-12, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận đưa về nuôi dưỡng chăm sóc một con chim hồng hoàng do ông Phạm Văn Tính (ngụ xã Xuân Thới Sơn) tự nguyện giao, có sự chứng kiến của cán bộ công an xã Xuân Thới Sơn và đại diện Phòng Kinh tế xã Xuân Thới Sơn.
Trước đó, ngày 23-12, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cũng tiếp nhận một con chim hồng hoàng nặng khoảng 2,7kg do ông Phùng Anh Tú (ngụ xã Xuân Thới Sơn) tự nguyện giao. Như vậy chỉ trong 3 ngày, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận hai con chim hồng hoàng quý hiếm do hai người dân ở xã Xuân Thới Sơn tự nguyện giao.
8 - Chuyển sang phần tin thế giới. Dù mắc sai sót nghiêm trọng trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 nhưng trợ lý trọng tài người Lào Phutsavan Chanthavong nhiều khả năng vẫn giữ được đẳng cấp FIFA năm 2026.
Cứ vào dịp cuối năm, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ tiến hành việc công nhận trọng tài và trợ lý trọng tài đẳng cấp FIFA cho năm tiếp theo. Điều các CĐV quan tâm là sau sai lầm ở SEA Games 33 , bà Phutsavan Chanthavong có còn là trợ lý trọng tài đẳng cấp FIFA nữa hay không? Hiện trang web chính thức của FIFA chưa cập nhật danh sách trọng tài năm 2026 và vẫn đang hiện danh sách năm 2025. Trong đó, Lào có 3 trọng tài chính (1 nữ), 5 trợ lý trọng tài (bà Phutsavan Chanthavong - đẳng cấp FIFA từ năm 2019 - là nữ duy nhất), và 1 trọng tài futsal. Như vậy, vẫn chưa rõ số lượng trọng tài và trợ lý trọng tài FIFA của Lào năm 2026 thực tế là bao nhiêu. Nhưng sau đó, trang fanpage ASEAN Football lại công bố số lượng trọng tài và trợ lý trọng tài cấp FIFA của các nước Đông Nam Á. Theo công bố của ASEAN Football, số lượng trọng tài và trợ lý trọng tài của Lào được giữ nguyên là 9 so với năm 2025. Cũng giống như năm 2025, ô trợ lý trọng tài vẫn là 1 nữ và 4 nam. Với thông tin này, nhiều khả năng bà Phutsavan Chanthavong vẫn là nữ trợ lý trọng tài cấp FIFA duy nhất của Lào.
9 - Ngày 24-12, một trận động đất mạnh 6,1 độ xảy ra tại huyện Đài Đông, vùng đông nam Đài Loan (Trung Quốc), khiến nhiều tòa nhà ở Đài Bắc rung lắc. Trận động đất tại Đài Loan có tâm chấn ở độ sâu 11,9km. Trong khi đó Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận tâm chấn có độ sâu 10km. Hiện Cơ quan Khí tượng Đài Loan và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Đài Loan chưa thông báo về mức độ thương vong và thiệt hại. Ước tính có khoảng 123.000 người cảm nhận được rung lắc mạnh, 56.000 người cảm nhận được rung lắc trung bình, 8,52 triệu người cảm nhận được rung lắc nhẹ. Tập đoàn sản xuất chip TSMC của Đài Loan cho hay cường độ động đất chưa đến mức nghiêm trọng để sơ tán các nhà máy trên toàn hòn đảo. Đài Loan thường xuyên hứng chịu động đất do vị trí địa lý nằm ở rìa của hai mảng kiến tạo gần Vành đai lửa Thái Bình Dương - khu vực mà USGS đánh giá là có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới. Trước đó, trận động đất gần nhất xuất hiện tại Đài Loan vào tháng 4-2024 mạnh 7,4 độ, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Đây là trận động đất mạnh nhất trong vòng 25 năm tại hòn đảo này.
10 - Theo hãng tin AFP, ngày 25-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS có khả năng mang vũ khí hạt nhân đã thực hiện một chuyến bay "theo kế hoạch" trên vùng biển Na Uy và biển Barents. Theo các hãng thông tấn Nga, trong một số chặng của hành trình, đội bay Nga đã bị "tiêm kích của nước ngoài" bám sát và hộ tống, nhưng phía Nga không nêu cụ thể thời điểm chuyến bay diễn ra cũng như quốc gia nào đã triển khai máy bay theo dõi. Bộ Quốc phòng Nga nói các tổ bay tầm xa thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển trung lập ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, cũng như biển Baltic và biển Đen, đồng thời khẳng định mọi chuyến bay đều tuân thủ các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển quốc tế.
11 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 26-12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực vùng núi trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh này phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và các yếu tố khác, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm nay và ngày mai trời có mưa vừa, mưa rào rải rác. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, phổ biến từ 30-70mmm, cục bộ có nơi mưa rất to nơi trên 120mm. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thì trời có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 26-12, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 độ C, cao nhất 21 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C, cao nhất 26 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 26-12, trời nhiều mây, có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 29 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận