Bản tin 30s nóng: Điều tra vụ người phụ nữ ôm con nhỏ bị đánh; Ông Trump thăm Trung Quốc
Bản tin 30s nóng 14-5: Điều tra vụ người phụ nữ ôm con nhỏ bị đánh; Giây phút ông Trump bắt tay ông Tập Cận Bình và lễ đón trọng thể; Hỏa hoạn thiêu rụi nhà nghỉ tại đảo Lý Sơn; Nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi lãnh 2 năm tù…
Bản tin 30s nóng: Điều tra vụ người phụ nữ ôm con nhỏ bị đánh; Ông Trump thăm Trung Quốc
Bản tin 30s nóng 14-5: Điều tra vụ người phụ nữ ôm con nhỏ bị đánh; Giây phút ông Trump bắt tay ông Tập Cận Bình và lễ đón trọng thể; Hỏa hoạn thiêu rụi nhà nghỉ tại đảo Lý Sơn; Nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi lãnh 2 năm tù…
1 - Ngày 14-5, Công an phường Bình Lợi Trung đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với ông T. (tên đọc tắt, 45 tuổi, tài xế taxi Grab) và ông P. (53 tuổi, tài xế xe tải) do có hành vi đánh nhau sau va chạm giao thông trên đường Phạm Văn Đồng. Trước đó, ngày 13-5, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại hình ảnh hai người đàn ông xô xát trên đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Bình Lợi Trung, TP.HCM). Theo nội dung đoạn clip, cả hai người đàn ông lao vào giằng co, đấm đá túi bụi ngay sát các xe đang di chuyển bất chấp sự nguy hiểm. Hành động bộc phát này không chỉ gây mất trật tự công cộng mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Lợi Trung và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã nhanh chóng xác minh, mời hai người về trụ sở làm việc. Bước đầu tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận do không kiềm chế sau va chạm giao thông nên đã xảy ra cự cãi rồi lao vào đánh nhau ngay trên đường.
2 - Thời gian gần đây, tại một số địa phương có đông du khách, xuất hiện tình trạng người nước ngoài vi giao thông khi đi mô tô, xe máy. Không ít trường hợp còn chống đối cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra. Sau đây là ghi nhận tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, vào lúc 20h30, tối 13-5 tổ công tác đã kiểm tra ngẫu nhiên một người đàn ông 54 tuổi, quốc tịch Nga, lái xe máy trên đường Trần Phú (phường Nha Trang). Qua kiểm tra, người này chỉ xuất trình được bằng lái xe Indonesia nhưng không xuất trình được bằng lái quốc tế nên tổ công tác đã giải thích và yêu cầu người này về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, người đàn ông Nga nêu trên không những không chấp hành mà còn khóa cổ xe máy, cố tình không chịu hợp tác với cảnh sát giao thông. Ông này luôn nói bằng lái Indonesia nêu trên đã hợp lệ và không cần giấy tờ nào khác. Phải mất hơn 50 phút, người nước ngoài này mới chịu gọi điện cho một phụ nữ Việt Nam đến làm việc với lực lượng chức năng. Cảnh sát giao thông sau đó đã đưa xe máy cùng những người liên quan về trụ sở làm việc theo quy định. Tiếp đó, lúc 21h46 cùng ngày, tổ công tác kiểm tra hành chính một người đàn ông quốc tịch Canada đang lái xe máy biển số thành phố Đồng Nai trên đường Trần Phú (phường Nha Trang). Khi cảnh sát giao thông vừa ra hiệu dừng xe, tấp vào lề, người đàn ông này lập tức nổi nóng, quát tháo lực lượng chức năng. Kiểm tra giấy tờ, người này không xuất trình được bằng lái xe quốc tế, vì vậy lực lượng chức năng đã đưa người này về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, ông này không vi phạm nồng độ cồn. Tại trụ sở làm việc, mặc dù cảnh sát giao thông đã liên tục giải thích về hành vi vi phạm an toàn giao thông theo quy định pháp luật Việt Nam của ông, nhưng người này nói ông có visa du lịch nên... không cần bằng lái quốc tế. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt hành vi nêu trên, đồng thời tạm giữ xe máy. Tuy nhiên người đàn ông Canada này không chấp hành, yêu cầu tổ công tác trả xe. Hơn 1 tiếng đồng hồ, cảnh sát giao thông đã giải thích về các quy định pháp luật về việc phải tạm giữ phương tiện khi người điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe hợp lệ, tuy nhiên người đàn ông vẫn không chấp hành. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đã phải liên hệ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa để phối hợp xử lý trường hợp vi phạm nêu trên. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông cũng lập biên bản xử phạt đối với chủ chiếc xe máy về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.
3 - Ngày 14-5, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) có thông tin liên quan vụ xe đầu kéo lao vào ô tô khách trên đường Hồ Chí Minh, gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc do lái xe đầu kéo tên H. (tên đọc tắt) đi sai phần đường quy định gây tai nạn. Tài xế xe đầu kéo sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp (gây ra lỗi chính) về hành vi vi phạm gây hậu quả (tổn hại về sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông khác) của vụ tai nạn. Đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần do hành vi vi phạm của mình gây nên với người chạy xe máy, hành khách, tài xế và chủ xe khách. Cục Cảnh sát giao thông cũng cho biết cơ quan chức năng sẽ sớm kết luận nguyên nhân của vụ tai nạn, nếu tổng thương tích của 3 hành khách từ 61% trở lên, rất có thể tài xế sẽ phải đối mặt với "vành móng ngựa". Ngoài ra, tài xế xe máy do bám sát đuôi xe khách, nên hạn chế quan sát và không kịp giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn dẫn đến tai nạn giao thông. Vụ tai nạn xảy ra tại km778+800 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 8h04 ngày 12-5. Va chạm liên hoàn xảy ra giữa xe đầu kéo do tài xế H. (43 tuổi) cầm lái, xe khách do ông Q. (52 tuổi) lái và xe máy do anh N. (40 tuổi) lái. Trên xe khách lúc này có 15 người. Vụ tai nạn làm 3 người bị thương, gồm 2 người trên xe khách và người lái xe máy.
4 - Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 13-5, nhà nghỉ Minh Vy thuộc thôn Bắc An Bình, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do công trình được dựng bằng vật liệu lắp ghép, chủ yếu là gỗ, nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ căn nhà. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà nghỉ có người. Tuy nhiên tất cả đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn, không ghi nhận thiệt hại về người. Phát hiện vụ việc, lực lượng tại Trạm kiểm soát biên phòng An Bình cùng người dân địa phương đã nhanh chóng phối hợp dập lửa, khống chế đám cháy, không để cháy lan sang các công trình lân cận. Dù vậy, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà nghỉ cùng toàn bộ tài sản bên trong. Nguyên nhân ban đầu được nghi là do chập điện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng đang làm rõ.
5 - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang trông giữ con nhỏ trong tiệm làm tóc ở Hà Nội thì bất ngờ bị một người đàn ông cùng nam thiếu niên xông vào hành hung.
Theo nội dung clip, khi người phụ nữ đang ngồi trên ghế cùng con nhỏ thì một người đàn ông lao vào chửi bới, dùng tay, chân đánh, đạp liên tiếp vào vùng đầu. Tiếp đó, một nam thiếu niên cũng lao tới tát vào mặt người phụ nữ. Thời điểm này có một phụ nữ khác cố can ngăn nhưng người đàn ông vẫn hung hăng đánh nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi một số người khác xuất hiện, kéo những người liên quan ra ngoài. Đoạn video sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận bức xúc, đặc biệt khi nạn nhân bị đánh ngay trước mặt trẻ nhỏ. Chỉ huy Công an xã Phượng Dực cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân vào ngày 12-5. Song nạn nhân vẫn đang điều trị tại bệnh viện nên cơ quan chức năng chưa thể lấy lời khai. Chỉ huy Công an xã Phượng Dực cho hay khi sức khỏe nạn nhân ổn định, cơ quan công an sẽ tiến hành giám định thương tích, làm căn cứ xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.
6 - Trưa 14-5 Tòa án nhân dân khu vực 3 Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc (46 tuổi, quê Thanh Hóa) 2 năm tù về tội "hành hạ người khác". Bà Bắc bị cáo buộc nhiều lần đánh đập, túm tóc, kéo lê cụ bà 82 tuổi. Theo cáo trạng, giữa tháng 11-2025, cụ N. (tên đọc tắt, 82 tuổi) bị đột quỵ, điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Trong thời gian này, gia đình thuê bà Bắc chăm sóc ban ngày. Sau khi xuất viện, cụ bà được con đưa về nhà riêng trên phố Lò Đúc và tiếp tục thuê bà Bắc chăm sóc với mức lương 11 triệu đồng/tháng. Công việc của bị cáo gồm tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu ăn và hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày cho cụ bà. Tối 1-1, người nhà phát hiện vùng tai và mắt phải của cụ bà bầm tím, tụ máu, trán sưng đỏ. Khi bị hỏi, nữ giúp việc nói cụ bị ngã. Nghi ngờ bất thường, gia đình kiểm tra camera an ninh và phát hiện bị cáo nhiều lần đánh đập, hành hạ cụ bà nên trình báo công an. Cáo trạng xác định trong nhiều ngày đầu tháng 1-2026, Trương Thị Bắc liên tục có hành vi dùng bạo hành nạn nhân trong lúc chăm sóc, thay quần áo. Tại cơ quan điều tra, nữ giúp việc khai đã nhiều lần hành hung cụ bà 82 tuổi, kết quả giám định pháp y xác định nạn nhân bị gãy mới và gãy cũ nhiều xương sườn, hình thành tổn thương ở các thời điểm khác nhau. Tại phiên tòa, Trương Thị Bắc khai nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo hành xuất phát từ việc bức xúc vì gia đình giữ lại 5 triệu đồng tiền lương tháng đầu tiên. Tuy nhiên, anh C. (tên đọc tắt, là con trai cụ bà) đưa ra phản bác, cho rằng lời khai của bị cáo không đúng sự thật. Theo anh, trước khi nhận việc, hai bên đã thỏa thuận rõ việc giữ lại 5 triệu đồng và sẽ thanh toán vào dịp Tết Nguyên đán, bị cáo đồng ý và trong quá trình làm việc không có ý kiến gì. Anh C. cũng cho biết dịp Tết Nguyên đán 2026, bà Bắc còn xin làm thêm 10 ngày với mức 1 triệu đồng/ngày và gia đình đã chấp thuận. Sau đó bị cáo tiếp tục xin nghỉ 6 ngày và vẫn được đồng ý. Trong phần trình bày, chị D. (tên đọc tắt, là con gái cụ bà - nghẹn ngào cho biết sau vụ việc, mẹ chị có biểu hiện hoảng loạn, trầm cảm và ám ảnh với việc thuê người giúp việc. Sau lời trình bày của gia đình bị hại, bà Bắc bật khóc, thừa nhận hành vi phạm tội.
7 - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định phân cấp việc tiếp nhận bàn giao quản lý các khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố.
Theo đó, quyết định trên phân cấp việc tiếp nhận bàn giao quản lý đối với các khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố, trừ trường hợp bên tiếp nhận bàn giao được quy định theo pháp luật chuyên ngành hoặc đơn vị có thẩm quyền quản lý được giao trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành thành phố, UBND cấp xã, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố. UBND thành phố phân cấp cho UBND cấp xã tiếp nhận bàn giao quản lý đối với các khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong phạm vi địa bàn quản lý theo quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì bên tiếp nhận sẽ do UBND thành phố quyết định theo từng trường hợp cụ thể. UBND TP Cần Thơ giao Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố kiểm tra việc thực hiện các quyền và trách nhiệm của các bên có liên quan khi bàn giao quản lý khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở.
8 - Ngày 14-5, trên trang thông tin của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đăng tải video clip dài khoảng 1 phút với tiêu đề "thót tim với pha vượt đường ngang bất chấp rào chắn đã hạ". Nội dung video clip phản ánh dù gác chắn đường sắt đang hạ xuống trước khi tàu hỏa đi qua, tài xế vẫn cố tình, liều lĩnh điều khiển xe tải vượt đường ngang. Sau đó mất hơn hơn 30 giây, tài xế này mới thoát khỏi tình huống nguy hiểm trước khi đoàn tàu lao tới. Người xem clip này không khỏi lo lắng cho sự an toàn của tài xế xe tải, đề nghị cơ quan chức năng xử phạt nghiêm để răn đe. Theo tìm hiểu vụ việc xảy ra vào lúc 9h05 phút ngày 13-5, tại km155+725 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Vào thời gian nêu trên, mặc dù gác chắn tại đường ngang dân sinh giao với đường sắt đang hạ xuống, nhưng tài xế L., 47 tuổi, trú tại xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa vẫn điều khiển xe tải vượt qua rào chắn đường sắt. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với tài xế xe tải. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính về các hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng và điều khiển phương tiện làm hỏng rào chắn đối với tài xế.
9 - Chuyển sang phần tin thế giới. Vào khoảng 10h sáng 14-5 theo giờ Bắc Kinh (tức khoảng 9h sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức lễ đón trọng thể Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau đây là những hình ảnh đầu tiên của 2 nhà lãnh đạo trong chuyến thăm Trung Quốc dự kiến kéo dài đến trưa ngày 15-5 của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo video được truyền thông Trung Quốc phát trực tiếp, khoảng 10h sáng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước xuống các bậc thềm để chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump bước xuống xe, bắt tay với ông Tập và các quan chức Trung Quốc có mặt tại lễ đón.
Báo New York Times tường thuật: Lãnh đạo của hai quốc gia quyền lực nhất thế giới đã có cái bắt tay kéo dài. Ông Trump vỗ nhẹ vào cánh tay Chủ tịch Tập.
Khi hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự, quốc ca Mỹ vang lên cùng 21 phát đại bác chào mừng, vọng lại từ Đại lễ đường Nhân dân và cổng vào Tử Cấm Thành.
Ông Trump dường như tỏ ra ấn tượng trước các em nhỏ xếp hàng chào đón ông, một số em cầm hoa và cờ Mỹ. Có lúc, ông đã dừng lại để vỗ tay. Sau khi lễ đón kết thúc, hai nhà lãnh đạo tiến vào Đại lễ đường nhân dân, cùng các phái đoàn tháp tùng.
Đài ABC tường thuật Trung Quốc đã tăng cường an ninh trên đường phố Bắc Kinh vào ngày 14-5. Tại khu vực đặt Đại sứ quán Mỹ - nơi Tổng thống Donald Trump lưu trú - các khu vực đỗ xe ven đường bị phong tỏa, nhiều tuyến phố nhỏ bị đóng cửa. Rào chắn cũng được dựng dọc lối đi để ngăn người dân xuống lòng đường.
Theo Tân Hoa xã, nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump có chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc từ ngày 13 đến 15-5. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một tổng thống Mỹ trong gần 9 năm và cũng là chuyến thăm thứ hai của ông Trump kể từ tháng 11-2017.
10 - Tối 13-5 (giờ địa phương), nhiều tiếng súng đã vang lên tại Thượng viện Philippines, nơi Thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa đang cố thủ để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của Tòa án Hình sự quốc tế (đọc tắt là ICC). Theo Hãng tin AFP, ít nhất 5 tiếng súng đã vang lên, ngay sau khi nhiều binh sĩ mang súng tiến lên cầu thang của tòa nhà Quốc hội Philippines . Phát biểu với truyền thông, Bộ trưởng Nội vụ Philippines Victor Remulla thông báo không có thương vong, đồng thời cho hay chính quyền vẫn đang truy tìm những kẻ nổ súng. Ông Remulla cho hay ông có mặt để đảm bảo sự toàn vẹn của Thượng viện và bảo vệ tất cả các thượng nghị sĩ, đồng thời tiết lộ ông Dela Rosa vẫn an toàn. Hiện ông Dela Rosa đang ở cùng lực lượng an ninh, cũng như đã được thông báo về các hoạt động của quân đội. Bộ trưởng Remulla cam kết sẽ không có lệnh bắt giữ nào được thi hành nhằm vào ông Dela Rosa.
Sau vụ nổ súng, Tổng thống Ferdinand Marcos đã kêu gọi những người có liên quan bình tĩnh và khẳng định chính phủ của ông không liên quan đến vụ việc, cũng như không biết ai là người chịu trách nhiệm. Nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh sẽ làm rõ vụ việc này. Ông Dela Rosa là người thực thi hàng đầu các mệnh lệnh của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte trong chiến dịch chống ma túy. Ông đã cố thủ bên trong trụ sở Thượng viện và kêu gọi quân đội ngăn chặn mọi nỗ lực bắt giữ cũng như đưa ông sang Hà Lan xét xử với cáo buộc tội ác chống lại loài người.
11 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 15-5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong khi đó khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Còn ở Nam Bộ thì chiều và tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Cảnh báo nắng còn tiếp diễn ở hầu hết các địa phương trên cả nước trong khoảng 2 ngày tới.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 15-5, ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 28 độ C, cao nhất 35 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 29 độ C, cao nhất 36 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 15-5, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 độ C, cao nhất 36 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận