Bản tin 30s nóng: Bắt chủ cửa hàng bán 'hàng hiệu' giả; Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 90 người chết
Bản tin 30s nóng 23-5: Bắt chủ cửa hàng bán 'hàng hiệu' giả, thu lợi 4,5 tỉ; Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 90 người chết; Bên trong 'xưởng' làm cả chục ngàn hũ nước yến giả; Vòng xoay Điện Biên Phủ ngày đầu đổi phân luồng xe...
Bản tin 30s nóng: Bắt chủ cửa hàng bán 'hàng hiệu' giả; Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 90 người chết
Bản tin 30s nóng 23-5: Bắt chủ cửa hàng bán 'hàng hiệu' giả, thu lợi 4,5 tỉ; Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 90 người chết; Bên trong 'xưởng' làm cả chục ngàn hũ nước yến giả; Vòng xoay Điện Biên Phủ ngày đầu đổi phân luồng, xe đi theo đèn tín hiệu…
1 - Ngày 23-5, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố Nguyễn Văn Đỏ và 34 đồng phạm để điều tra về tội "tàng trữ, mua bán trái phép chất độc".
Trước đó, từ vụ một người đàn ông ở xã Bàu Bàng tử vong nghi do uống thuốc độc tự tử, cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị ngộ độc xyanua. Chất độc này được đặt mua qua Facebook từ Diệp Thái Thanh Lâm.
Mở rộng điều tra, công an phát hiện Lâm còn bán xyanua cho nhiều người khác. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM sau đó xác lập chuyên án, huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ truy xét trong 15 ngày đêm.
Kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Đỏ, sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là người cầm đầu đường dây vận chuyển xyanua từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Riêng tháng 3 và tháng 4-2026, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn xyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường. Công an thu giữ hơn 1,3 tấn xyanua tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành; hơn 2 tỉ đồng tiền mặt, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ô tô dùng để vận chuyển chất độc.
Theo Công an TP.HCM, đây là đường dây mua bán trái phép chất độc quy mô lớn, hoạt động tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để giao dịch.
Hiện Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
2 - Sáng ngày 23-5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo (48 tuổi) trú tại phường Bàn Thạch, TP.Đà Nẵng để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Trước đó, trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, hòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng phát hiện doanh nghiệp do Lo điều hành có dấu hiệu sản xuất yến sào không bảo đảm chất lượng.
Kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của công ty này tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, TP.Đà Nẵng lực lượng chức năng phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào thành phẩm đã đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường.
Theo cơ quan Công an, dù các hũ yến sào này được quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng nhưng kết quả giám định cho thấy thành phần và hàm lượng nguyên liệu của lô hàng không đúng như công bố.
Đây là một trong những vụ việc điển hình nằm trong đợt cao điểm tăng cường đấu tranh với thực phẩm bẩn của Công an TP.Đà Nẵng. Trong một tháng qua, lực lượng Cảnh sát kinh tế thành phố đã rà soát hàng loạt cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể để kịp thời ngăn chặn các thủ đoạn đưa thực phẩm kém chất lượng ra thị trường.
Trong tháng cao điểm, Công an TP.Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 29 vụ với 29 người vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 28 vụ với số tiền gần 190 triệu đồng, đồng thời khởi tố vụ án hình sự liên quan đến công ty của Lo.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kịp thời phản ánh đến nhà chức trách khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
3 - Ngày 23-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội "buôn lậu", liên quan đường dây đưa xe điện ba bánh nhập lậu từ Trung Quốc về Thanh Hóa tiêu thụ.
Bốn người bị khởi tố gồm: Lý Hồng Lâm, 33 tuổi; Nguyễn Thị Thoan, 33 tuổi, cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thanh Long, 36 tuổi và Lại Quý Dương, 31 tuổi, cùng trú tại TP Hà Nội. Trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện ba bánh ở phường Hạc Thành có dấu hiệu hoạt động bất minh, nhiều xe điện được bán với giá rẻ bất thường. Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của Lý Hồng Lâm có 94 xe điện, tại cửa hàng của Nguyễn Thị Thoan có 30 xe điện nhập lậu. Tất cả xe điện dạng ba bánh này đều tập kết trong kho nhưng không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu theo quy định.
Làm việc với cơ quan chức năng, Lý Hồng Lâm và Nguyễn Thị Thoan khai nhận kinh doanh xe điện nhập lậu từ Trung Quốc đem lại lợi nhuận lớn, nên sử dụng mạng xã hội WeChat móc nối với đầu mối bên Trung Quốc, đặt mua hàng đưa về Việt Nam tiêu thụ. Hai nghi phạm trên thuê Nguyễn Thanh Long tổ chức đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật. Đến nay, công an đã thu giữ hơn 500 xe điện ba bánh nhập lậu, giá trị tang vật thu giữ trên 4 tỉ đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
4 - Tối 22-5, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận bảo vật quốc gia đối với bia Ma Nhai - Di sản lịch sử đặc biệt có niên đại từ thời Trần, gắn với hành trình bảo vệ biên cương Đại Việt cách đây gần 700 năm.
Theo các tư liệu lịch sử, nội dung văn bia gắn với sự kiện quân sự quan trọng dưới triều Trần khi Thượng hoàng Trần Minh Tông thân chinh chỉ huy quân đi đánh dẹp Ai Lao vào năm Ất Hợi, niên hiệu Khai Hựu thứ 7 (1335) tại vùng Mật Châu, Kiềm Châu - khu vực Con Cuông, Tương Dương ngày nay.
Sau chiến thắng trở về, để khẳng định uy quyền quốc gia, răn đe các thế lực ngoại xâm và giữ yên bờ cõi, thượng hoàng đã lệnh cho Phát vận sứ, Hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn soạn bài văn khắc vào vách núi bi văn nhằm ghi lại chiến công hiển hách ấy.
Điểm đặc biệt của bia ma nhai là toàn bộ văn bia được khắc trực tiếp lên vách núi đá tự nhiên. Tuy chỉ gồm 14 dòng với 155 chữ Hán nhưng bia có kích thước lớn, rộng khoảng 1,55m, cao 2,13m. Các chữ Hán được khắc theo lối chân phương, mạnh mẽ và uy nghiêm; mỗi chữ có đường kính trung bình khoảng 10,5cm được chạm khắc sâu vào lòng đá.
Trải qua gần 7 thế kỷ, dưới sự che chở tự nhiên của vách đá và cây rừng, những dòng chữ khắc trên đá vẫn hiện lên rõ nét, bền bỉ trước sự khắc nghiệt của thời gian và thiên nhiên.
Trong kho tàng văn bia Việt Nam, bia Ma Nhai kỷ công bi văn thời Trần là hiện vật gốc, độc bản còn nguyên vẹn; là một trong những bia ma nhai cổ nhất miền Trung và hiện được xem là bia ma nhai có niên đại cổ thứ hai ở Việt Nam.
Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học và nghệ thuật, năm 2011 bia Ma Nhai kỷ công bi văn thời Trần được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2025, bia Ma Nhai này được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia./.
5 - Sáng 23-5, TP.HCM bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định). Theo phương án mới, xe cộ đi theo hệ thống đèn tín hiệu, thay vì chạy vòng quanh bùng binh như trước.
Phương án được thí điểm trong một tháng, từ ngày 23-5 đến 23-6.
Ghi nhận từ khoảng 7h sáng, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại khu vực để điều tiết, phân luồng xe cộ.
Trên đường Điện Biên Phủ hướng về cầu, cơ quan chức năng kẻ vạch cho phép xe rẽ phải liên tục vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tại vị trí này cũng được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông để điều tiết dòng xe đi thẳng về cầu Điện Biên Phủ.
Một dải phân cách được lắp từ đường Điện Biên Phủ vào vòng xoay để ngăn xe từ cầu Điện Biên Phủ đi vào vòng xoay rẽ trái sang Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Ở khu vực chân cầu Điện Biên Phủ, dải phân cách được nối dài đến vòng xoay nhằm tạo làn cho xe rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hoặc quay đầu về hướng Hoàng Sa. Nhiều người dân vẫn còn lúng túng khi dừng xe chờ rẽ trái tại vị trí này.
Do rơi vào sáng cuối tuần nên lượng xe qua khu vực tương đối ổn định, chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ kéo dài.
Theo ông Thanh - người dân sống gần khu vực vòng xoay , xe cộ trong buổi sáng đầu tiên di chuyển khá trật tự theo tín hiệu đèn. Tuy nhiên ông cho rằng cần chờ đến đầu tuần, khi lưu lượng xe tăng cao trở lại mới có thể đánh giá rõ hơn hiệu quả của phương án tổ chức giao thông mới.
6 - Ngày 23-5, ông Hà Văn Bắc, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà, cho hay khoảng 300 con cò nhạn, cò trắng và một số con chim nước khác, khả năng có cả diệc xám, đang tập trung tại các cánh đồng vừa gặt ở phường Nam Đông Hà (Quảng Trị). Theo quan sát, từ sáng sớm đến chiều muộn, từng đàn chim tản ra khắp các thửa ruộng. Giữa những gốc rạ còn sót lại sau vụ thu hoạch, hàng trăm con cò nhạn nhởn nhơ sải bước, liên tục dùng chiếc mỏ dài thăm dò lớp bùn mềm để tìm kiếm thức ăn.
Ấn tượng nhất là vào những thời điểm đàn cò đồng loạt cất cánh. Từ mặt ruộng, hàng trăm đôi cánh vỗ mạnh tạo thành những dải chim kéo dài trên bầu trời. Từng tốp nối tiếp nhau bay lượn, phủ kín một khoảng không rộng lớn, tạo nên bức tranh thiên nhiên hiếm gặp giữa vùng đồng bằng. Vào chiều tối, đàn chim trú ngụ trên rừng tràm tại đường Đặng Dung. Trưa, đàn cò chao lượn, tìm chỗ kiếm ăn giữa các cánh đồng. Người dân địa phương cho hay đàn cò xuất hiện khoảng một tuần nay. Người dân rất thích thú và bảo vệ tốt cho đàn cò này. Ông Hà Văn Bắc cho biết thêm sự xuất hiện của đàn cò và đàn chim không chỉ mang ý nghĩa về đa dạng sinh học mà còn cho thấy môi trường sinh thái địa phương vẫn duy trì được những điều kiện thuận lợi cho các loài chim hoang dã. Cò nhạn, còn gọi là cò ốc, là loài quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam, thường sinh sống ở rừng ngập mặn. Trước đây, loài này từng xuất hiện tại Quảng Trị vào các mùa hè 2020 và 2024. Ông Bắc nhấn mạnh Hạt kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, bẫy bắn hay xua đuổi, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ đàn cò.
7 - Chuyển sang phần tin thế giới. Theo Hãng tin AP, ngày 22-5 (giờ địa phương), chính quyền nhiều thành phố thuộc quận Cam (California, Mỹ) đã phát lệnh sơ tán với khoảng 40.000 người dân
Cơ quan cứu hỏa quận Cam cho biết, sự việc bắt đầu ngày 21-5, khi một bồn chứa khoảng 22.700 - 26.500 lít methyl methacrylate tại nhà máy nhựa hàng không vũ trụ ở thành phố Garden Grove bị quá nhiệt và phát tán khí độc ra không khí.
Đến ngày 22-5, lệnh sơ tán ban đầu áp dụng tại Garden Grove đã mở rộng sang một số khu dân cư ở năm thành phố lân cận khác trong quận Cam, trong đó có thành phố Westminster cạnh bên.
Garden Grove và Westminster là hai thành phố tạo nên khu Little Saigon , nơi tập trung cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam.
Chỉ huy lực lượng cứu hỏa Garden Grove Craig Covey cho biết tại cuộc họp báo chiều 22-5 rằng đây không còn là biện pháp đề phòng, bởi bồn chứa được xác định chắc chắn sẽ hỏng, vấn đề chỉ là chưa rõ thời điểm xảy ra. Ông cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực xác định thời điểm hoặc tìm cách ngăn chặn sự cố.
Các đội cứu hộ đã dựng hàng rào bằng bao cát quanh nhà máy để phòng tình huống hóa chất tràn ra, tránh để chất này chảy vào hệ thống thoát nước mưa, các con suối hay đại dương gần đó.
Hiện lực lương chức năng chưa ghi nhận thương vong nào.
8 - Theo Đài CNN ngày 23-5, một vụ nổ khí gas chấn động đã xảy ra khoảng 19h30 tối 22-5 (giờ địa phương) tại mỏ than Liushenyu (tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc ).
Tính đến hiện tại, sự cố đã khiến ít nhất 90 người tử vong và 9 người hiện vẫn đang mất tích. Đây được ghi nhận là thảm họa khai thác mỏ chết chóc nhất tại quốc gia này trong hơn 10 năm qua.
Truyền thông địa phương cho biết công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai. Từ 400 đến 500 nhân sự cứu hộ đang tham gia tìm kiếm dưới lòng đất, cùng với sự có mặt của lãnh đạo cấp tỉnh tại hiện trường.
Đáng chú ý, nồng độ khí carbon monoxide (CO) - loại khí độc không màu, không mùi - bên trong mỏ đã "vượt ngưỡng cho phép".
Ngay sau sự việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu giới chức "dốc toàn lực" cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích, đồng thời mở cuộc điều tra toàn diện nguyên nhân tai nạn và xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật.
Các lãnh đạo công ty vận hành mỏ đã bị tạm giữ. Nguyên nhân vụ nổ hiện vẫn đang được điều tra.
9 - Một đại lý Ford Motor Company tại bang Kansas (Mỹ) đang rơi vào tình huống hy hữu khi chưa thể giao chiếc Ford F-250 Super Duty cho khách vì một tổ chim robin làm tổ ngay trong hốc bánh xe. Nguyên nhân là một chim mẹ đã đẻ trứng trên lốp xe và khu vực hốc bánh rộng của mẫu bán tải vô tình trở thành nơi trú ngụ an toàn cho đàn chim non.
Sau khi kiểm tra quy định, đại lý cho biết tổ chim robin đang được bảo vệ theo Đạo luật Hiệp ước Chim di cư năm 1918 của Mỹ nên không thể tự ý di dời. Nhân viên tại đây cũng tỏ ra thích thú với "những cư dân đặc biệt", thậm chí còn đặt tên cho bốn chim non là Lugnut, Axle, Diesel và Turbo.
Vì vậy, khách mua xe chấp nhận tiếp tục chờ đến khi đàn chim đủ lớn để rời tổ. Theo đại lý, nếu đúng chu kỳ phát triển, đàn chim có thể rời tổ vào cuối tháng 5 và chiếc xe sẽ được bàn giao vào đầu tháng 6.
10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 24-5, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong khi đó khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36–38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Còn ở Nam Bộ thì chiều tối và tối có mưa rào rải rác, trưa chiều có nắng nóng. Nhiệt độ phổ biến 35–36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Cảnh báo nắng nóng kéo dài nhiều ngày dễ gây mất nước, mệt mỏi, kiệt sức khi hoạt động lâu ngoài trời nắng nóng. Ngoài ra, nắng nắng cũng khiến nguy cơ cao cháy nổ, hỏa hoạn và cháy rừng gia tăng.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 24-5, ít mây, có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất khoảng 29 độ C, cao nhất 38 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng có mây, có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 độ C, cao nhất 36 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 24-5, trời có mây, khả năng có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 28 độ C, cao nhất 36 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận