02/03/2026

Bản tin 30s Nóng 2-3: Mỹ xác nhận 3 tiêm kích F-15E rơi ở Kuwait, nghi bị bắn nhầm; Thông tin ‘xịt thuốc mê’ cướp tài sản ở Đắk Lắk là sai sự thật; Nhiều căn nhà ở Đồng Nai chênh vênh bên mép vực do nâng cấp đường, địa phương nói gì?

Bản tin 30s Nóng: 3 tiêm kích F-15E Mỹ rơi ở Kuwait; Thực hư vụ 'xịt thuốc mê' cướp tài sản

1 - Vào khoảng 7h sáng 2-3 (giờ Việt Nam), báo Times of Israel dẫn thông tin từ IDF: Không quân Israel đang tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu liên quan chính quyền Iran "ở trái tim Tehran". Cùng lúc đó, Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin về các vụ nổ ở một số khu vực của thủ đô Tehran. Bên cạnh đó theo Hãng tin AFP, ngày 1-3, quân đội Mỹ tuyên bố họ đã phá hủy trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

2 - Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-3, khói đen vừa bốc lên từ khu vực Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait sau các đợt tấn công của Iran. Tuy nhiên, cơ quan này không xác nhận bị trúng hỏa lực Tehran, chỉ phát cảnh báo an ninh kêu gọi mọi người tránh xa khu vực.

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên mạng xã hội X rằng: "Mối đe dọa tấn công tên lửa và máy bay không người lái (drone) tại Kuwait vẫn đang tiếp diễn. Đừng đến Đại sứ quán! Hãy trú ẩn tại tầng thấp nhất trong nhà, tránh xa cửa sổ. Không ra ngoài". Cơ quan này cũng cho biết nhân viên đại sứ quán cũng đang phải trú ẩn tại chỗ. Trước đó, Bộ Nội vụ Kuwait cho biết đã đánh chặn một số drone nhắm vào nước này lúc rạng sáng. Không chỉ Kuwait, người dân tại Bahrain, Qatar và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vào sáng sớm 2-3. Còi báo động phòng không đã vang lên tại Bahrain, theo Bộ Nội vụ nước này. Trong tuyên bố trước đó, Iran tuyên bố chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự và cơ sở Mỹ tại Vùng Vịnh nhằm trả đũa Mỹ và Israel.

3 - Thông báo trên trang mạng xã hội X chính thức vào chiều 2-3, quân đội Kuwait dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này khẳng định nhiều tiêm kích của Mỹ đã rơi trong sáng 2-3.

Đài CNN, Iran ngày 2-3 khẳng định đã bắn rơi một tiêm kích F-15 khi máy bay này bay qua không phận Kuwait, trong bối cảnh xung đột giữa Iran và Israel do Mỹ hậu thuẫn bước sang ngày thứ ba và tiếp tục leo thang dữ dội trên khắp khu vực Trung Đông. Theo Tehran, chiếc máy bay - được cho là F-15E Strike Eagle - đã bốc cháy dữ dội giữa không trung trước khi rơi xuống Kuwait. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tiêm kích này xoáy tròn khi rơi, lửa phụt ra từ phía sau. Hai phi công trên máy bay đã phóng ghế thoát hiểm và được cho là sống sót. Wall Street Journal sau đó đưa tin một quan chức Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận ít nhất một tiêm kích Mỹ đã bị bắn hạ tại Kuwait. Người này cho biết các phi công đã phóng ghế thoát hiểm an toàn. Tuy nhiên, một số báo cáo (chưa được xác nhận) lại cho rằng sự cố có thể xuất phát từ "quân ta bắn quân mình". Hiện chưa rõ chiếc tiêm kích này thuộc không quân Mỹ hay Israel, hai nước này cũng chưa lên tiếng về vụ việc. Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết nhiều máy bay quân sự của Mỹ rơi xuống Kuwait, toàn bộ phi hành đoàn đều sống sót. Bộ này cũng cho hay các cơ quan chức năng đã ngay lập tức triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, sơ tán các phi hành đoàn và đưa họ đến bệnh viện để kiểm tra y tế và điều trị. Thông tin cập nhật, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 2-3 cho biết, lúc 23h03 ngày 1-3 (giờ miền Đông Mỹ), ba tiêm kích F-15E Strike Eagle làm nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch Cơn thịnh nộ kinh hoàng đã rơi tại Kuwait, nghi do bắn nhầm đồng minh. Theo thông báo của Mỹ, các phi công đều an toàn.

4 - Ngày 1-3 (giờ địa phương), hai người thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một quán bar ở thành phố Austin, bang Texas, nhà chức trách đang điều tra theo hướng có thể liên quan đến khủng bố. Theo cảnh sát Austin, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 2h sáng, bên ngoài quán Buford's Backyard Beer Garden trên phố Sixth Street - khu giải trí sầm uất gần Đại học Texas tại Austin. Nghi phạm được xác định là Ndiaga Diagne, 53 tuổi, công dân Mỹ gốc Senegal. Người này đã bị cảnh sát bắn hạ tại hiện trường. Giới chức cho biết Diagne lái xe qua quán bar nhiều lần rồi dừng xe nổ súng vào những người ngồi bên ngoài, sau đó dùng súng trường bắn tiếp vào người đi đường. Cảnh sát tới hiện trường sau khoảng một phút và bắn hạ đối tượng khi hắn chĩa súng về phía lực lượng chức năng. Theo các nguồn tin điều tra, nghi phạm mặc áo có dòng chữ "Property of Allah" (Tài sản của Thánh Allah), có in hình quốc kỳ Iran. Vụ nổ súng xảy ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích lớn nhằm vào Tehran, khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Thống đốc Texas Greg Abbott tuyên bố bang sẽ phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ ai tìm cách lợi dụng xung đột ở Trung Đông để đe dọa an ninh Texas.

5 - Chuyển sang một số thông tin thời sự trong nước. Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã kết luận vụ nghi ‘xịt thuốc mê’ cướp tài sản lan truyền trên mạng xã hội ở Đắk Lắk là thông tin sai sự thật. Hiện đơn vị đang xác minh, xử lý chủ tài khoản đăng tải thông tin trên.

Ngày 2-3, Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có báo cáo chính thức gửi lãnh đạo Công an tỉnh liên quan vụ việc lan truyền trên mạng xã hội về nghi vấn "xịt thuốc mê, thôi miên để cướp tài sản" xảy ra tại khu vực chợ nhỏ Hòa An. Theo kết quả xác minh, sáng 25-2, chị Nguyễn Ngọc Thiên Trang (33 tuổi, trú xã Ma Đrăk) cùng mẹ ruột là bà Đỗ Thị Dung (55 tuổi, trú thôn Ea Nguôl, xã Krông Buk) mượn xe máy của một người dân trong thôn để đến xã Krông Pắk tìm một người tên Giang quen qua Facebook. Dựa trên những thông tin Giang từng cung cấp, hai mẹ con đã đến khu vực buôn Ea Yông A và thôn Phước An 4 hỏi thăm nhưng không kết quả. Do trước đây Giang từng nói có người thân buôn bán tại chợ nhỏ Hòa An, Chị Trang và bà Dung tiếp tục đến khu vực này. Tại chợ, một số người cho biết Giang là con của một tiểu thương. Khi hai mẹ con vào hỏi tại một quầy tạp hóa về thông tin trên thì chủ quầy trả lời không biết. Chị Trang sau đó đưa hình ảnh Giang trong điện thoại để hỏi thêm. Ít phút sau, chủ quầy đi ra phía trước thì bất ngờ ngất xỉu. Thời điểm này, tại chợ đang xuất hiện tin đồn có người "bỏ bùa", "thôi miên" để cướp tài sản nên một số người dân nghi ngờ chị Trang và bà Dung liên quan, dẫn đến việc nhiều người tụ tập. Lo ngại mất an toàn, hai mẹ con chị Trang rời khỏi khu vực và trở về nhà. Đến trưa 27-2, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ một tài khoản cá nhân kèm hình ảnh của chị Trang với nội dung nghi "thôi miên để cướp tài sản".  Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an khẳng định không có cơ sở xác định hai người này có hành vi dùng thuốc mê hoặc thôi miên nhằm cướp tài sản như nội dung lan truyền trên mạng xã hội. Việc người phụ nữ tại chợ ngất xỉu không liên quan đến chị Trang và bà Dung. Nguyên nhân ngất xỉu cần cơ quan chuyên môn y tế thăm khám, kết luận. Công an xã Krông Pắk cho biết đang tiếp tục rà soát, xử lý hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng uy tín, danh dự cá nhân theo quy định pháp luật.

6 - Nhiều hộ dân đã có đơn kiến nghị tập thể phản ánh việc thi công hạ thấp mặt đường ĐT 753 xuống thấp hơn nền nhà dân hiện hữu (có nơi sâu khoảng 8m) gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, đi lại của người dân. Để vào nhà, người dân phải đào đất lót lưới B40 chống trượt, bắc thang leo lên hoặc đi đường vòng.

Bà Nguyễn Thị Mộng Cầm, ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Văn Phước, ấp Cây Cầy, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai.

Trước thực trạng này, các hộ dân đã có kiến nghị tập thể, gửi đến UBND xã Tân Lợi mong chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan quan tâm xem xét và có biện pháp xử lý phù hợp nhằm khắc phục các tồn tại nêu trên, đảm bảo an toàn giao thông, ổn định đời sống sinh hoạt của người dân địa phương và việc đấu nối hạ tầng giao thông được đồng bộ, cũng như hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho người dân.

Bà Phạm Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai.

7 - Sáng 2-3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết một xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy khi đang chạy trên tuyến đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, đoạn qua xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h50 ngày 1-3. Xe khách giường nằm do tài xế Phan Tấn Nguyên Kha (44 tuổi) điều khiển, khi đến km6 đường tránh Đông Buôn Ma Thuột thì bất ngờ xảy ra sự cố. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lốp trước bên phụ bị nổ, thùng dầu của xe ma sát với mặt đường, phát tia lửa dẫn đến cháy ở khu vực bánh xe. Phát hiện sự việc, tài xế và phụ xe nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời hỗ trợ hành khách xuống xe an toàn. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng cháy to, bao trùm cả xe. Đến khoảng 20h15, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

8 - Ngày 2-3, tại chi nhánh Trung tâm đăng kiểm 50-05V trên đường Hồng Hà (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), ngày đầu áp dụng quy trình  kiểm định  khí thải ô tô mới và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử, xảy ra tình trạng lỗi hệ thống phần mềm do quá tải.

Hàng chục ô tô xếp hàng dài từ sáng sớm nhưng sau 4 giờ chỉ kiểm định được 2 xe. Theo ghi nhận, từ khoảng 6h sáng, nhiều ô tô đã đến chờ đăng kiểm nhưng không thể đưa xe vào dây chuyền đăng kiểm do hệ thống trục trặc. Nhiều tài xế mệt mỏi, phải bỏ về và dời sang ngày khác.

H-T Ông Phan Cự Nhân

50 tuổi, ngụ TP.HCM 

ông Nguyễn Chí Linh

Phụ trách chi nhánh Trung tâm đăng kiểm 50-05V

Từ ngày 1-3, các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đồng loạt áp dụng quy trình kiểm định khí thải mới, chặt chẽ hơn theo lộ trình. Theo đó, tiêu chuẩn khí thải được áp dụng tùy theo năm sản xuất của xe, từ mức 1 đến mức 4, và sẽ tiếp tục nâng cao trong những năm tới, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM. Cùng với đó, giấy chứng nhận kiểm định điện tử chính thức được triển khai trên toàn quốc, có giá trị pháp lý tương đương bản giấy, tích hợp mã QR để tra cứu, xác thực trực tuyến. Trường hợp chủ xe có nhu cầu, cơ sở đăng kiểm vẫn có thể in bản giấy và đóng dấu xác nhận. Cơ quan đăng kiểm khuyến cáo chủ xe cần bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải và sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn trước khi đi đăng kiểm để tránh bị "trượt", gây mất thời gian và phát sinh chi phí.

9 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại có một bộ phận không khí lạnh đang tràn vào miền Bắc nước ta, đêm nay 2-3, sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung và Trung Trung Bộ. Từ  đêm 3-3 Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17–20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 2/3 đến ngày 3/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trong khi đó, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ và Nam bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn mưa đề phòng dông, lốc sấm sét.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 3-3, trời nhiều mây, có mưa mừa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 độ C, cao nhất 23 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C, cao nhất 32 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 3-3, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 33 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên