![]() |
Ảnh chụp từ vệ tinh khu phức hợp phóng tên lửa Musudan-ri của Triều Tiên - Ảnh: AP |
Hãng tin AFP dẫn lời Viện Mỹ - Triều ở Đại học Johns Hopkins nói các bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy CHDCND Triều Tiên đã có những “tiến triển nhanh chóng” trong năm qua tại khu phóng tên lửa Musudan-ri, và có thể đã giải tỏa một ngôi làng ở gần đó để có chỗ tập trung những tên lửa lớn hơn.
Viện Mỹ - Triều cho rằng Triều Tiên hiện đang chế tạo những tên lửa còn lớn hơn Unha-3, tên lửa đã bị rơi trong nhiệm vụ phóng vệ tinh ngày 13-4. Những tên lửa mới có thể có tầm bắn liên lục địa, một mối lo lâu nay với Mỹ.
“Việc xây dựng mới nhằm mục tiêu hỗ trợ các vụ phóng những tên lửa lớn hơn so với tên lửa từng bắn thử Unha trong tương lai, các thiết bị không gian dùng nhiên liệu lỏng có hiệu quả lớn hơn hay các tên lửa tầm liên lục địa”, viện này nói trên trang blog của họ, 38north.org.
Những nhà nghiên cứu của viện nói trung tâm được nâng cấp sẽ đi vào hoạt động trong khoảng 2016-2017. Các bức hình chụp cho thấy những giàn giáo, các cấu kiện nền và vách cùng một kiến trúc hình tròn màu trắng không rõ công dụng, nhưng có khả năng là vòng để dựng tên lửa.
Viện Mỹ - Triều cho biết các thiết bị này có những điểm giống và khác với một khu phức hợp phóng tên lửa ở Iran và không rõ có sự hợp tác giữa hai nước hay không.
CHDCND Triều Tiên từng gây nhiều chú ý năm 1998 khi phóng tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản vào Thái Bình Dương. Các cuộc thử nghiệm mới đây ít thành công hơn.
Trong khi đó, tại Bắc Kinh, đặc phái viên của Mỹ về CHDCND Triều Tiên Glyn Davies khẳng định Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác và trao đổi thông tin về vấn đề Triều Tiên. “Tôi không cho rằng những đe dọa mới từ Triều Tiên có làm thay đổi gì thái độ của họ vào thời điểm này”, ông Davies nói sau cuộc gặp với người đồng cấp Vũ Đại Vĩ và Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh.
Davies mô tả các cuộc hội đàm ở Bắc Kinh là “thẳng thắn” và “hữu ích”. “Tôi đã nêu lên vấn đề về các lệnh cấm vận và tầm quan trọng của việc thực thi các lệnh này”, AFP dẫn lời ông Davies. Ông cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng nối lại viện trợ lương thực cho Triều Tiên nếu các nhà lãnh đạo nước này cho thấy họ hành động đáng tin.
“Nếu chúng tôi trở lại với giai đoạn có thể tin tưởng Triều Tiên trong việc thực thi những cam kết của họ, chúng tôi sẽ trở lại với chương trình viện trợ lương thực”, ông Davies nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận