
Cô Lưu Thị Hà (bên trái), giáo viên hơn 30 năm đứng lớp, di chuyển đồ đạc của học sinh trong đợt lũ vừa qua - Ảnh: HÀ QUÂN
Sẽ có chức danh giáo viên chính, giáo viên cao cấp với mức lương rất cao
Theo dự thảo thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo đang làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập, việc bổ nhiệm và xếp lương nhà giáo phải căn cứ vào vị trí việc làm, năng lực chuyên môn và hiệu quả làm việc của nhà giáo.
Dự thảo cũng cho biết viên chức đang làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập đạt các tiêu chuẩn về trình độ, bồi dưỡng, đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn sẽ được bổ nhiệm các chức danh giáo viên chính, giáo viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên cao cấp với các bậc lương kèm theo.
Cụ thể với giáo viên tiểu học, THCS, THPT, mức cao nhất xếp cho bậc giáo viên cao cấp lên đến 7,55 chỉ số (tính trên lương cơ bản), với giảng viên bậc cao đẳng và đại học xếp bậc cao cấp mức lương cao nhất là 8,0 (trên lương cơ bản). Với mầm non, lương cao nhất là 6,38, mức này chưa bao gồm các loại phụ cấp dành cho nhà giáo.
Theo ước tính, mức này đã cao hơn so với hiện hành và cao hơn mức trung bình của nhiều ngành nghề.
Quốc hội làm việc tuần thứ 3 kỳ họp thứ 10, thảo luận nhiều dự luật quan trọng
Theo chương trình kỳ họp, sáng nay (3-11), kỳ họp thứ 10 của Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ 3. Trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ tập trung làm công tác lập pháp.
Theo đó, Quốc hội sẽ nghe các tờ trình, thẩm tra nhiều dự thảo luật. Sau đó, thảo luận tại tổ về các dự thảo luật này.
Cũng trong tuần Quốc hội dành một buổi để thảo luận tổ về dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Còn trong buổi sáng nay, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 5 dự luật.
Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây
Gồm dự Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.
Tiếp đó, nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật Thương mại điện tử.
Sau đó, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra về 6 dự luật trên. Thời gian còn lại của buổi sáng và chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về 6 dự luật trên.

Người dân đến làm thủ tục hành chính - Ảnh: TTO
Đề xuất xây dựng hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước.
Đáng chú ý, dự thảo dành riêng một chương về hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức. Các nội dung quy định về hồ sơ điện tử, yêu cầu đối với hồ sơ điện tử, quản lý hồ sơ điện tử; việc tạo lập, sử dụng, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử.
Hồ sơ điện tử bao gồm sơ yếu lý lịch điện tử, các thành phần hồ sơ dưới dạng điện tử của hồ sơ giấy; mỗi hồ sơ được gắn mã định danh duy nhất phục vụ công tác quản lý trên môi trường số.
Mã định danh hồ sơ được quản lý thống nhất, đồng bộ với mã sơ yếu lý lịch; hồ sơ điện tử có dạng thức được yêu cầu đồng bộ với hồ sơ giấy, đáp ứng yêu cầu quản lý trên môi trường số thay cho hồ sơ giấy, việc ký nhận, xác nhận các thành phần hồ sơ trên môi trường điện tử thực hiện bằng chữ ký số chuyên dùng đảm bảo đầy đủ yêu cầu như hồ sơ giấy…
Dự thảo cũng nêu quy định về tạo lập, cập nhật hồ sơ điện tử, phương thức, phương tiện tạo lập, cập nhật.
Cụ thể, mỗi cán bộ, công chức, viên chức chỉ được khởi tạo một hồ sơ duy nhất, có mã định danh để quản lý trong toàn bộ thời gian làm việc công tác trong cơ quan nhà nước, sử dụng thống nhất.
Xuất hiện ca bệnh viêm não do Parvovirus rất hiếm gặp tại Việt Nam
Nhóm bác sĩ của Đại học Hà Nội và Bệnh viện Nhi trung ương vừa có báo cáo về ca bệnh nhiễm Parvovirus B19, loại vi rút gây bệnh viêm não rất ít gặp tại Việt Nam (từ 1970 đến 2012 chỉ ghi nhận 50 ca) nhưng hiện số ca báo cáo ngày càng tăng.
Ca bệnh được báo cáo lần này là trẻ 4 tuổi, vào viện vì sốt, phát ban đỏ hai má, đến ngày thứ 9 của bệnh, trẻ xuất hiện tình trạng lơ mơ, ngủ nhiều, run chi, đi lại khó khăn... Khi vào viện, trẻ được chẩn đoán là viêm não nhưng các xét nghiệm ban đầu tìm nguyên nhân gây viêm não đều cho kết quả âm tính.
Tuy nhiên các dấu hiệu như ban đỏ trên má, bé sốt dài ngày... cho thấy nhiễm Parvovirus B19 và kết quả PCR đã dương tính với vi rút này. Hiện trẻ đã được xuất viện trong tình trạng tốt. Tuy ghi nhận số ca ít ỏi nhưng bác sĩ cho biết cả người lớn và trẻ em đều có thể mắc bệnh này, trong đó trẻ em mắc nhiều hơn.
Dịp này, Trường đại học Y Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức Hội nghị y học Pháp - Việt lần thứ 2, với phiên toàn thể, 11 phiên báo cáo khoa học chuyên ngành và 1 hội thảo vệ tinh. Tại đây, các chuyên gia y học hai nước đã chia sẻ nhiều nghiên cứu và các định hướng mới trong y khoa như trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong y tế.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 3-11. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 3-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận