
Tin đồn về "COVID-25" lan truyền trên mạng xã hội, đạt hàng triệu lượt xem - Ảnh: GETTY IMAGES
Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện tin đồn rằng một chủng vi rút gây COVID-19 đang lưu hành có “dấu hiệu rất khác” so với các biến thể trước đó. Nhiều người gọi nó là “COVID-25”, cho rằng các bác sĩ đang cảnh báo về những triệu chứng mới và chia sẻ danh sách “dấu hiệu nhận biết” trên mạng xã hội.
Ví dụ, một người tự xưng là “bác sĩ Tony” đã đăng một video lên TikTok liệt kê các “triệu chứng” mới, gồm mệt mỏi cực độ, đau họng kéo dài, sốt nhẹ, đau đầu dữ dội và rối loạn tiêu hóa.
Video này đã nhanh chóng thu hút hơn 3,1 triệu lượt xem và hơn 114.000 lượt thích. Dù không nói gì trong clip, phần chú thích cho biết “các triệu chứng không còn giống như trước đây”. Người này còn khuyến khích người xem tìm kiếm cụm từ “triệu chứng COVID mới nhất 2025”.
Tuy nhiên theo tổ chức kiểm chứng thông tin Snopes, không hề tồn tại “COVID-25” hay chủng vi rút mới vào mùa thu năm 2025, mà chỉ có hai biến thể mới của Omicron đang lưu hành.
Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), các triệu chứng kể trên không hề mới mà đều nằm trong danh sách biểu hiện phổ biến của COVID-19 như sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, đau cơ, buồn nôn và mất vị giác hoặc khứu giác.
CDC nhấn mạnh mức độ nặng nhẹ của các triệu chứng có thể khác nhau, và bệnh nặng có thể cần nhập viện. So sánh danh sách này với “triệu chứng mới được lan truyền” thì chúng không có gì bất thường.
Giới chuyên gia cho biết năm 2025 ghi nhận hai biến thể phụ của Omicron là Nimbus (NB.1.8.1) và Stratus (XFG).
Trong đó, Nimbus gây triệu chứng đặc trưng là “đau họng như dao cắt”, kèm mệt mỏi, ho nhẹ, nghẹt mũi, sốt và đau cơ. Biến thể Stratus - được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo có khả năng né tránh miễn dịch tốt hơn - lại thường gây ho khan kéo dài, sốt, mệt mỏi, đôi khi kèm khó thở, tức ngực và “sương mù não”.
Do đó, không có “COVID-25” nào đang tồn tại mà chỉ có các biến thể mới của Omicron với vài triệu chứng khác biệt, hoàn toàn không phải một chủng vi rút hoàn toàn mới. Chuyên gia khuyến cáo người dân nên dựa vào thông tin từ nguồn chính thống như WHO hoặc CDC thay vì tin vào các bài đăng lan truyền trên mạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận