20/07/2010 08:01 GMT+7

Sao để vợ chồng nói chuyện qua phiên dịch?

XuanKhanh
XuanKhanh

TT - Câu chuyện cô dâu Việt Hoàng Ngọc bị người chồng Hàn Quốc giết chết đã thu hút gần 100 phản hồi trong tuần trước. Băn khoăn vì những trường hợp như vậy có thể còn diễn ra, hai bạn đọc Đoàn Thành và Vũ Công Nguyên nêu ý kiến về quy định của pháp luật.

Có lẽ nhận thấy quy định của pháp luật VN quá chặt khiến các công ty môi giới không thể thực hiện thành công các cặp hôn nhân “chớp nhoáng” theo như quảng cáo, do vậy họ chọn giải pháp đăng ký kết hôn vắng mặt cô dâu tại Hàn Quốc, sau đó tiến hành thủ tục ghi chú công nhận việc kết hôn đó tại VN và đã thành công.

DWbWb8wz.jpgPhóng to
Vợ chồng ông bà Sang (ngồi bìa phải) tại Hội người Hàn Quốc ở TP.HCM - Ảnh: ĐỨC TUYÊN

Bởi lẽ thật là khó khi cán bộ Sở Tư pháp TP Cần Thơ lại từ chối việc công nhận giấy kết hôn đã được cấp trước đó của cơ quan chức năng có thẩm quyền tại Hàn Quốc.

Quá trình phỏng vấn tại sở tư pháp cũng khó có thể xác định người chồng hay người vợ có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần hay không.

Chúng tôi nghĩ chúng ta cần tham khảo những quy trình giống như các nước Úc, Hoa Kỳ áp dụng khi một người VN kết hôn với một công dân của họ. Cả hai người cần có quá trình tìm hiểu rõ ràng (tối thiểu hai năm), có thư từ trao đổi, có khả năng trao đổi, giao tiếp với nhau không cần phiên dịch. Thế thì mới yêu thương nhau được.

Làm gì có chuyện vợ chồng nói chuyện với nhau lại phải qua phiên dịch?

Anh bạn chúng tôi khi lấy vợ là người Úc phải mất hai năm để làm thủ tục. Khi phỏng vấn xin visa phải mang đầy đủ thư từ, email trao đổi giữa hai người suốt hai năm qua để làm bằng chứng về việc hai người có yêu nhau.

Thậm chí họ còn hỏi trong hai năm qua hai người về thăm nhau bao nhiêu lần, mỗi lần bao nhiêu ngày, thậm chí có quan hệ tình dục không, quan hệ như thế nào, họ có thể tách hai người để hỏi riêng về thông tin của từng người...

Rồi cả thông tin về phía nhà chồng, nhà vợ và bất kỳ thông tin nào không khớp đều có thể là nguyên nhân dẫn đến chuyện từ chối visa.

Luật sư Nguyễn Bảo Trâm giải đáp:

Pháp luật có quy định nhưng chưa hướng dẫn cụ thể

Theo khoản 7, điều 1 nghị định số 69/2006-NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều 20 của nghị định số 68/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, không phải bất cứ việc kết hôn nào giữa công dân VN với người nước ngoài đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đều được công nhận ở VN.

Việc kết hôn này phải phù hợp với pháp luật của nước đó thì được công nhận tại VN nếu vào thời điểm kết hôn công dân VN không vi phạm quy định của pháp luật VN về điều kiện kết hôn.

Còn trong trường hợp có sự vi phạm pháp luật VN về điều kiện kết hôn nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của sự vi phạm đó đã được khắc phục hoặc việc công nhận kết hôn đó là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thì việc kết hôn đó được công nhận tại VN.

Pháp luật cũng dự liệu trường hợp công dân VN vắng mặt khi làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (như trường hợp cô Hoàng Ngọc) thì khi có yêu cầu công nhận việc kết hôn đó tại VN, sở tư pháp tiến hành phỏng vấn các bên kết hôn để làm rõ sự tự nguyện kết hôn của họ.

Do đó trước khi công nhận việc kết hôn tại VN đối với những trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn ở nước ngoài mà công dân VN vắng mặt như trường hợp cô Hoàng Ngọc thì ngoài việc phải phỏng vấn các bên kết hôn để xem họ có thật sự tự nguyện hay không, cán bộ chức năng của sở tư pháp còn cần kiểm tra xem việc kết hôn này có phù hợp với pháp luật nước đó không và vào thời điểm kết hôn công dân VN có vi phạm pháp luật VN về điều kiện kết hôn không (tức là có vi phạm điều 9, 10 của Luật hôn nhân và gia đình không).

Ví dụ đã đủ tuổi kết hôn chưa, có thuộc những trường hợp bị cấm kết hôn như: người đang có vợ, chồng, người mất năng lực hành vi dân sự, tức không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi...) hay không.

Như vậy để xảy ra những trường hợp tương tự như cô Hoàng Ngọc, trước tiên chúng ta không nên chỉ nghĩ rằng do pháp luật lỏng lẻo nên bị người khác lợi dụng để “làm bậy”, mà cần xem lại là người thi hành công vụ đã hiểu đúng và thực hiện đúng nội dung của các quy định pháp luật có liên quan hay chưa.

Tuy nhiên, có thực tế là trình độ, nhận thức của người thi hành công vụ trong lĩnh vực này có lúc có nơi chưa nhất quán, chưa đúng đắn, quá tải về công việc...

Do vậy để hạn chế, khắc phục những trường hợp như cô Hoàng Ngọc, theo tôi, Bộ Tư pháp nên có văn bản hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục để thực hiện có hiệu quả khoản 7, điều 1 nghị định 69.

------------------------------------

Vụ cô dâu Việt bị sát hại: Gia đình ủy quyền kiện công ty môi giớiCần quản lý chặt môi giới hôn nhânGia đình làm thủ tục đi nhận thi thểMột cô dâu Việt bị chồng Hàn giếtHàn Quốc sẽ kiểm tra người muốn lấy vợ nước ngoàiVụ cô dâu Việt bị sát hại: “Chúng tôi làm đúng quy trình”Người Hàn Quốc chia sẻ nỗi đau

XuanKhanh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên