Thứ 4, ngày 21 tháng 4 năm 2021
Robot chậm chạp và ‘làm biếng’ nhất nhì thế giới
TTO - Treo mình một chỗ trên dây ngày này qua tháng nọ, SlothBot có lẽ là con robot ‘làm biếng’ nhất nhì thế giới. Dù vậy, nó lại được giao nhiệm vụ quan trọng.
Con robot lười bắt đầu làm việc - Video: CNN
Hiện nay, không ít nhóm chế tạo robot trên thế giới đi theo hướng mô phỏng hình dáng, đặc tính của động vật trong tự nhiên. Chúng khá đa dạng, từ những loại robot cỡ nhỏ như cá, chim, bọ hung đến những mẫu lớn hơn chó, mèo hay cả báo hoa mai.
Theo CNN, mới đây nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ Georgia (Mỹ) chính thức áp dụng ngoài thực tế một loại robot đặc biệt, lấy cảm hứng từ những con lười đáng yêu.
Đúng như tên gọi ‘SlothBot’ (robot lười), nó được lập trình hạn chế vận động tối đa. Tuy nhiên, SlothBot vẫn mang nhiệm vụ riêng.
Theo giáo sư Magnus Egerstedt - Viện Công nghệ Georgia, trưởng nhóm nghiên cứu - SlothBot được treo lên những sợi dây nối các tán cây với nhau trong rừng.

Khi sắp hết năng lượng, SlothBot sẽ di chuyển đưa tấm pin mặt trời về phía ánh sáng - Ảnh: CNN
Bên trong robot, nhóm tích hợp hàng chục loại cảm biến giúp đo đạc các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, sức gió…
Nhóm định hướng cho SlothBot "thường trú" ở một địa điểm trong thời gian dài, để ghi lại từng thay đổi với các chỉ số môi trường. Dữ liệu sau đó được tổng hợp, hỗ trợ các nhà môi trường học nghiên cứu tình hình biến đổi khí hậu.
Do cần làm việc độc lập trong thời gian dài, SlothBot cần vận hành thông minh nhất để tiết kiệm năng lượng. Vì vậy, SlothBot không di chuyển mà cứ treo mình một chỗ trên cây rồi ghi nhận số liệu.
Chỉ đến khi sắp hết năng lượng, SlothBot mới dùng cảm biến để bò về nơi có ánh sáng. Các tấm pin mặt trời được gắn hai bên robot sẽ chuyển hóa ánh sáng thành năng lượng tích trữ cho nó tiếp tục làm việc.
Nhờ "làm biếng" di chuyển, SlothBot có thể tiết kiệm năng lượng và chuyên tâm ghi nhận số liệu trong thời gian dài.

Bề ngoài của robot lười được đánh giá khá dễ thương - Ảnh: CNN
Giáo sư Magnus Egerstedt cho biết ý tưởng làm ra SlothBot nảy sinh khi ông lần đầu gặp con lười ở Costa Rica. "Tôi không hiểu vì sao chúng lại chậm đến vậy, mặc cho những nguy hiểm rình rập", Egerstedt nói.
Trong tự nhiên, loài lười dành hơn 15 giờ mỗi ngày để ngủ. Thời gian còn lại, chúng cũng chỉ loanh quanh nơi ở với tốc độ "rùa bò" (khoảng 150m/giờ). Trung bình, lười di chuyển chỉ khoảng 50-100m hằng ngày.
Hiện tại SlothBot đang làm việc tại Vườn bách thảo Atlanta (Mỹ). Trong tương lai, nhóm nghiên cứu sẽ tích hợp thêm nhiều cảm biến cho robot, chẳng hạn như đếm số lượng côn trùng giúp cây thụ phấn trong khu vực.
"Tôi hi vọng trong tương lai SlothBot sẽ có mặt tại nhiều khu rừng nhiệt đới xa xôi hay vùng băng tuyết trắc trở, giúp con người ghi lại nhiều thông số về môi trường, phục vụ cho các nghiên cứu", Egerstedt nói.
-
TTO - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày lễ giỗ Tổ đã mở 100% cổng soi chiếu, tăng thêm lực lượng hỗ trợ, hành khách đi lại bắt đầu thông thoáng hơn.
-
TTO - Ông Nguyễn Ngọc Đông - chủ điểm check-in có bức tượng 'Nữ thần Tự do' ở Sa Pa bị cộng đồng hài hước gọi là ‘phiên bản lỗi’ - cho biết ông như ông bố nghèo khó mãi mới sinh được đứa con trai, cũng mong con ngoan con đẹp, đâu mong con là quỷ sứ.
-
TTO - Cát đỏ tại dự án Goldsand Hill Villa ở phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận lại đổ tràn như thác lũ từ đêm 20 đến rạng sáng 21-4 khiến đường sá, xe cộ, nhà dân, nhà hàng cạnh đó ngập lênh láng.
-
TTO - Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, hiện mỗi ngày có khoảng 54 chuyến bay đến Phú Quốc với khoảng 20.000 lượt khách/ngày. Dự báo dịp lễ 30-4 và 1-5 có thể lên đến 80 chuyến bay/ngày đến đảo ngọc.
-
TTO - Sau hơn 4 tháng im lặng, "cha đẻ" gạo ST25 đã chính thức lên tiếng giãi bày việc đem "hoa hậu 2019" dự thi năm 2020.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận