Xem xét đóng đèo Khánh Lê thêm 1-2 ngày

Xem xét đóng đèo Khánh Lê thêm 1-2 ngày

(PLO)- "Chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ lưỡng để báo cáo cấp trên và hai địa phương Khánh Hòa, Lâm Đồng cho phép đóng đèo Khánh Lê thêm 1-2 ngày"- ông Nguyễn Phương Nam, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ 3, nói.

DJI_0746.jpg
Chiều 19-12, hàng chục công nhân cùng máy móc vẫn đang hoạt động hết công suất để dọn dẹp đất đá tại km43+300 trên Quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê.
DJI_0737.jpg
Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã cho lưu thông một làn để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.
IMG_1010.jpg
Tuy nhiên, đến khoảng 14 giờ, mưa tiếp tục xuất hiện trên đèo Khánh Lê khiến công tác khắc phục sự cố sạt lở gặp khó khăn.
"Đất thấm nước nhiều ngày nên rất nhão, nếu cứ mưa lớn sẽ dễ xảy ra sạt trượt tại km43+300. Chúng tôi vừa dọn đất đá, vừa phải rất thận trọng khi phía trên điểm sạt lở vẫn còn hàng ngàn khối đất lẫn đá và nhiều tảng đá lớn nằm chênh vênh"- ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa cho biết.
IMG_1235.jpg
Từ sáng sớm, nhiều ô tô, xe máy đã lưu thông qua đèo Khánh Lê. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã điều tiết để các xe đi từng đợt, hạn chế xe có trọng tải lớn.
IMG_1061.jpg
Theo thống kê có tới 10 điểm sạt lở trên đoạn đèo Khánh Lê.
"Đến nay, Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa đã nỗ lực khắc phục xong 10 điểm sạt lở, có thể thông xe một làn"- ông Nguyễn Phương Nam, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ 3 - Cục Đường bộ Việt Nam, nói.
đèo Khánh Lê.jpg
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Phương Nam, các điểm sạt lở có khối lượng đất, đá vẫn còn rất lớn, đặc biệt là tại km43+300 vẫn còn rất nguy hiểm. Tại đây, nhiều khối đá lớn cùng với lượng bùn đất ở taluy dương vẫn có nguy cơ sạt lở xuống đường bất cứ khi nào.
IMG_1182.jpg
"Chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ lưỡng để báo cáo cấp trên và hai địa phương Khánh Hòa, Lâm Đồng cho phép đóng đèo Khánh Lê thêm 1-2 ngày. Việc này để đảm bảo an toàn, đồng thời cho thời gian doanh nghiệp tập trung công tác khắc phục xong sự cố ở các điểm sạt lở trong thời gian sớm nhất"- ông Nam nói thêm.
IMG_1019.jpg
Phía taluy dương tại km43+300 vẫn còn hàng trăm khối đất đá, cùng nhiều khối đá lớn nằm chênh vênh.
IMG_1199.jpg
Công nhân giăng dây để phương tiện lưu thông qua điểm sạt lở km43 trên đèo Khánh Lê.
IMG_1275.jpg
Theo Trung tá Hoàng Thế Anh, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, đơn vị đã đề xuất cơ quan chức năng nên hạn chế phương tiện, đặc biệt là xe có tải trọng lớn qua đèo thời điểm này.
"Chúng tôi đi khảo sát toàn tuyến đang có rất nhiều vị trí có hiện tượng sạt lở, nhiều khối đá lớn nằm chênh vênh. Chỉ cần trận mưa lớn sẽ sạt xuống bên dưới rất nguy hiểm"- trung tá Anh nói.
z6145737649587_f647f939127ef542f398e6949d3e3be3.jpg
Tảng đá lớn nằm chênh vênh ở km54+800 có nguy cơ sạt trượt nếu gặp mưa lớn.
DJI_0736.jpg
Theo ông Nguyễn Phương Nam, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ 3, đơn vị sẽ báo cáo cấp trên theo hướng đóng đèo từ 17 giờ đến 7 hôm sau. "Đây là thời điểm trên đèo có mưa thường xuyên, cộng thêm sương mù nên không an toàn"- ông Nam nói.
DJI_0762.jpg
"Tuy nhiên, khi cấm phương tiện nào, cho phép phương tiện nào lưu thông; cấm vào khung giờ nào thì cơ quan chức năng hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng cần có sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ để điều tiết lưu thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Do khối lượng bùn đất còn rất lớn, nhiều hạng mục công trình đã hư hỏng, trong đó có đường lánh nạn, nên Khu Quản lý đường bộ 3 vẫn chưa thể xác định chính xác thời gian có thể thông xe hai chiều trên đèo Khánh Lê"- ông Nam nói thêm.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.