Người dân Quảng Trị hối hả gặt lúa, gia cố nhà cửa phòng chống bão số 5

Người dân Quảng Trị hối hả gặt lúa, gia cố nhà cửa phòng chống bão số 5

(PLO)- Trước lúc cơn bão số 5 đổ bộ, người dân tỉnh Quảng Trị đang hối hả thu hoạch lúa, gia cố, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ...

Video lực lượng chức năng cùng người dân Quảng Trị khẩn trương phòng, chống bão số 5 trước khi đổ bộ vào đất liền.
Người dân Quảng Trị hối hả gặt lúa, gia cố nhà cửa chống bão số 5
Từ tối qua đến sáng 24-8, người dân tỉnh Quảng Trị vẫn đang hối hả gặt lúa xuyên đêm, chạy đua với thời gian trước khi cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền, gọi là “xanh nhà hơn già đồng”. Ảnh: B.T
bao-so-5 (7).jpg
Vụ lúa hè thu năm nay, toàn tỉnh Quảng Trị gieo cấy gần 38.800 ha, đến thời điểm này, nông dân đã thu hoạch hơn 2.500 ha lúa. Nhiều gia đình đã huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa nhằm hạn chế thiệt hại, không khí trên đồng rất khẩn trương. Ảnh: B.T
z6939159678470_f30e3fa998679123dc684a8cff7a0d24.jpg
Theo ghi nhận tại TP Đồng Hới, nhiều người dân cùng các đơn vị khẩn tích cực cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ khi bão số 5 quần thảo đất liền. Ảnh: B.T
bao-so-5 (9).jpg
Công nhân điện lực Quảng Trị tiến hành cắt tỉa các cành cây vướng vào đường điện tại phường Ba Đồn nhằm đảm bảo an toàn khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: B.T
bao-so-5 (4).jpg
Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Roòn, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ người dân đưa thuyền nan lên bờ nhằm phòng chống bão số 5. Ảnh: H.N
bao-so-5 (3).jpg
Lực lượng chức năng và biên phòng hỗ trợ người dân bản Ra Mai, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị chằng chống nhà cửa trước khi cơn bão số 5 đổ bộ. Ảnh: CTV
bao-so-5 (2).jpg
Trên tuyến biển, lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Trị kêu gọi, hỗ trợ người dân khẩn trương đưa thuyền lên vị trí cao, chằng buộc đảm bảo an toàn. Ảnh: H.N
bao-so-5 (6).jpg
bao-so-5 (5).jpg
Tại phường Đồng Hới, nhiều người dân dùng các vật dụng, bơm nước vào túi ni lông rồi đặt lên mái nhà để tránh bị tốc mái khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: B.T

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.