Khoảnh khắc khối đá 50 tấn trên cung đường đi sân bay Cam Ranh nổ tung

Khoảnh khắc khối đá 50 tấn trên cung đường đi sân bay Cam Ranh nổ tung

(PLO)- Đúng 17 giờ 15 ngày 9-11, lực lượng chức năng đã kích nổ khối đá 50 tấn trên đèo Cù Hin, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, thành công.

DJI_0415.jpg
Từ sáng 9-11, UBND TP Nha Trang đã cho lực lượng tiến hành khoan các mũi lên khối đá để bỏ thuốc nổ.
z6015612330704_01f45c464880c2ca3e4ea593d1bccf90.jpg
Theo ông Quách Tân Bình, Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Nam Trung Bộ, đơn vị được chọn để thực hiện nổ mìn, phá đá, cho biết từ 8 giờ sáng, đội ngũ kỹ thuật đã khảo sát thực địa và phát hiện phần đá này cắm sâu vào khối đá lớn. Để đảm bảo an toàn và hạn chế tác động môi trường, đội quyết định sử dụng kỹ thuật khoan và nổ vi sai với lượng thuốc nổ kiểm soát chặt chẽ.
DJI_0382.jpg
Theo ông Bình, trong quá trình xử lý, công nhân đơn vị đã bố trí các hàng rào bảo vệ, hướng sóng
nổ để giảm thiểu chấn động, đảm bảo không ảnh hưởng đến công trình lân cận và mái ta-luy đường.
DJI_0407.jpg
Cũng theo ông Bình, lúc đầu chỉ khoan 12 mũi, tuy nhiên để đảm bảo khối đá được phá trọn vẹn công ty quyết định khoan 13 mũi. "Khoan nhiều mũi sẽ đảm bảo khi kích nổ khối đá sẽ vỡ hết, an toàn hơn cho bên dưới"- ông Bình nói.
Video: Nổ phá thành công khối đá 50 tấn trên đèo Cù Hin ở Nha Trang
DJI_0390.jpg
Đến khoảng 16 giờ 30, việc khoan, bỏ thuốc nổ hoàn thành, tất cả máy móc được di chuyển ra ngoài để chuẩn bị thực hiện kích nổ.
IMG_9658.jpg
Lực lượng chức năng cấm hai đầu tuyến đường từ đầu phía xã Phước Đồng, TP Nha Trang và phía xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm.
kích nổ khối đá.jpg
Đúng 17 giờ 15, đơn vị phụ trách là Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Nam Trung Bộ đã nhấn nút, kích nổ tảng đá.
IMG_9644.jpg
Khoảnh khắc khối đá bị phá tung kích nổ.
DJI_0709.jpg
Theo ông Trần Minh Chiến, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, toàn bộ quy trình được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo tiến độ và hiệu quả như kế hoạch. "Việc xử lý kịp thời tảng đá nguy hiểm tại đèo Cù Hin góp phần bảo vệ an toàn giao thông và trật tự xã hội cho khu vực, đặc biệt trong bối cảnh mùa mưa bão"- ông Chiến nói.
DJI_0715.jpg
Sau khi kích nổ khối đá, cơ quan chức năng đã cho thông tuyến một chiều do đất đá không ảnh hưởng. Chiều còn lại được đóng để tiến hành dọn dẹp.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.