Hình ảnh những tân binh Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ

Hình ảnh những tân binh Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ

(PLO)- Sáng 13-2, gần 4.500 thanh niên Thủ đô Hà Nội nô nức lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

len-duong-nhap-ngu (6).jpg
Đúng 8 giờ sáng nay 13-2, lễ giao, nhận quân năm 2025 đồng loạt diễn ra tại 30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội. Năm nay, Thủ đô có 4.400 thanh niên ưu tú của Thủ đô lên đường nhập ngũ, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
len-duong-nhap-ngu (5).jpg
Hình ảnh ghi nhận tại điểm giao nhận quân ở Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, thuộc quận Ba Đình, TP Hà Nội. Quận Ba Đình có 70 công dân (gồm 56 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 14 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân), trong đó 67 công dân xung phong, tình nguyện nhập ngũ. Năm nay, quận Ba Đình có 34/70 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng trở lên. Về trình độ chính trị, quận có một tân binh là đảng viên, năm tân binh đang thực hiện các thủ tục kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ.
len-duong-nhap-ngu (8).jpg
Hình ảnh tại buổi lễ giao nhận quân thuộc quận Cầu giấy, Hà Nội.
len-duong-nhap-ngu (9).jpg
Dù thời tiết có mưa nhưng người nhân của các tân binh đã đến để tiễn con em của mình lên đường nhập ngũ.
len-duong-nhap-ngu (11).jpg
Năm nay, quận Cầu giấy có 70 thanh niên lên đường nhập ngũ.
Hình ảnh tân binh Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ
Năm nay, một số chỉ tiêu chính về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của TP Hà Nội đều tăng. Công dân có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 57% và loại 3 đạt 43%; có 2.510 công dân có trình độ THPT (đạt 65%); 995 công dân có trình độ đại học, cao đẳng (đạt 26%). Số công dân tình nguyện nhập ngũ toàn TP tăng 11% so với năm 2024. Nhìn chung, đây là các tiêu chí tốt, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh trong thời gian tới.
len-duong-nhap-ngu (2).jpg
Khoảng 9 giờ sáng nay, sau khi hoàn tất các thủ tục tại buổi lễ, các tân binh bước qua cổng vinh quang, chính thức lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc.
len-duong-nhap-ngu (1).jpg
Không ít các bậc phụ huynh xúc động tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.
len-duong-nhap-ngu (7).jpg
Những cánh tay vẫy chào của người thân để chúc các tân binh lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.