Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân và kiều bào dâng hương, thả cá

Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân và kiều bào dâng hương, thả cá

(PLO)- Sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn kiều bào đã thắp hương, thả cá chép ở Ao cá Bác Hồ…

Sáng 19-1 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Giáp Thìn), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng kiều bào đã thực hiện nghi thức dâng hương tại Điện Kính Thiên trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long và thả cá trong ao cá Bác Hồ ở Phủ Chủ tịch.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Xuân Quê hương 2025 do Bộ Ngoại giao - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.

Lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên đã trở thành truyền thống của Chương trình Xuân Quê hương, là biểu tượng của tình cảm và hướng về cội nguồn dân tộc của người Việt Nam trên khắp thế giới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng 100 kiều bào tiêu biểu, đại diện cho hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, thành kính dâng hương lên bàn thờ đặt bài vị trời đất, anh linh các bậc tiên tổ, tưởng nhớ và tri ân những người đã có công dựng nước và giữ nước trong suốt hàng nghìn năm qua.

Những hoạt động này không chỉ thể hiện sự tri ân với các thế hệ cha ông đã cống hiến vì đất nước mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần hướng về nguồn cội trong mỗi người con đất Việt.

Tối ngày 20-1, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ phát biểu chúc Tết toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng xuân trong chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương với chủ đề: “Việt Nam - Vươn lên trong kỷ nguyên mới”.

Chương trình dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và nghệ sĩ kiều bào, cùng gần 1.500 đại biểu kiều bào, người thân cùng khách mời trong nước.

Một số hình ảnh ghi nhận hoạt động sáng nay:

chu-tich-nuoc (29).JPG
Sáng 19-1, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng kiều bào đã thực hiện nghi thức dâng hương tại Điện Kính Thiên trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên là một trong những hoạt động truyền thống của chương trình Xuân Quê hương. Điện Kính Thiên - cung điện quan trọng bậc nhất, từ thế kỷ thứ XV-XVIII, là nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của các triều đình.
Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân và kiều bào dâng hương, thả cá
Lễ dâng hương tại đây đã trở thành một trong những hoạt động truyền thống của chương trình Xuân Quê hương, là biểu tượng của tình cảm và hướng về cội nguồn dân tộc của người Việt Nam trên khắp thế giới.
Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân và kiều bào dâng hương, thả cá
chu-tich-nuoc (6).JPG
Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân và kiều bào dâng hương, thả cá
Tiếp đến, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì lễ thả cá chép truyền thống tiễn ông Công, ông Táo tại ao cá Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch.
Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân và kiều bào dâng hương, thả cá
chu-tich-nuoc (11).JPG
Sau nghi thức thả cá chép, Chủ tịch nước cùng Phu nhân và đoàn đại biểu di chuyển trước đến trước tòa nhà Phủ Chủ tịch.
Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân và kiều bào dâng hương, thả cá
chu-tich-nuoc (20).JPG
Tại đây, Chủ tịch nước Lương Cường ân cần hỏi thăm các kiều bào.
chu-tich-nuoc (19).JPG
Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng các kiều bào tại trước Phủ Chủ tịch.
chu-tich-nuoc (25).JPG
chu-tich-nuoc (26).JPG
chu-tich-nuoc (23).JPG
Trước đó, vào sáng cùng ngày Đoàn kiều bào đã cùng với lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã tới đặt vòng hoa, vào kính viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
1.000 kiều bào sẽ dự chương trình 'Xuân Quê hương' 2025

1.000 kiều bào sẽ dự chương trình 'Xuân Quê hương' 2025

(PLO)- Trong khuôn khổ chương trình “Xuân Quê hương”, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào cả nước, như Lễ Dâng hương tại Điện Kính Thiên, Nghi thức thả cá chép truyền thống vào ngày Tết ông Công ông Táo...

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.