Có gì bên trong tàu hộ vệ của Nhật Bản vừa đến Đà Nẵng?

Có gì bên trong tàu hộ vệ của Nhật Bản vừa đến Đà Nẵng?

(PLO)- Tàu hộ vệ Asahi của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản đến cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng trong 4 ngày. 

Sáng 2-4, tàu hộ vệ Asahi của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) đến cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng trong 4 ngày (từ ngày 2 đến 5-4).

Clip tàu hộ vệ Asahi của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản đến Đà Nẵng.
nhat-ban.jpg
Đoàn tàu do Đại tá Jio Takemasa, Chỉ huy Đội tàu hộ vệ số 2, Lực lượng Tự vệ Trên biển Nhật Bản làm trưởng đoàn. Ảnh: TẤN VIỆT
nhat-ban-1.jpg
Chuyến thăm của đoàn tàu JMSDF tại Đà Nẵng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau; phù hợp chủ trương thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản được nâng cấp vào tháng 11-2023. Ảnh: TẤN VIỆT
nhat-ban-2.jpg
Tham dự lễ đón tàu có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự TP, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP… Trong chuyến thăm, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân. Đồng thời trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với các cán bộ, sĩ quan hải quân; tổ chức tiệc chiêu đãi trên tàu và tham quan văn hóa, du lịch địa phương. Ảnh: TẤN VIỆT
nhat-ban-19.jpg
Năm 2016, JMSDF đã hạ thủy tàu khu trục mới nhất của nước này mang tên Asahi tại một xưởng đóng tàu ở Nagasaki, phía tây nam Nhật Bản. Tàu khu trục Asahi được đưa vào biên chế trong tháng 3-2018, là tàu đầu tiên của JMSDF sử dụng kết hợp động cơ tuabin khí và hệ thống đẩy chạy bằng điện nhằm tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Ảnh: TẤN VIỆT
nhat-ban-3.jpg
nhat-ban-4.jpg
nhat-ban-5.jpg
JS Asahi (DD-119) là tàu dẫn đầu của lớp tàu khu trục tên lửa hiện đại thuộc JMSDF, chuyên về tác chiến chống ngầm. Tàu được trang bị radar Gallium Nitride (GaN) tiên tiến, hệ thống động lực tiết kiệm nhiên liệu, cùng vũ khí mạnh mẽ bao gồm tên lửa chống hạm Type 90 và pháo hạm 127mm. Ảnh: TẤN VIỆT
nhat-ban-6.jpg
nhat-ban-7.jpg
nhat-ban-8.jpg
Trên tàu còn có 32 ống phóng tên lửa thẳng đứng Mk 41, tám tên lửa hành trình chống hạm Type 90, hai hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx CIWS 20mm, hai cụm ba ống phóng ngư lôi 324mm HOS-303. Ảnh: TẤN VIỆT
nhat-ban-9.jpg
nhat-ban-10.jpg
Tàu mang theo trực thăng chống ngầm SH-60K. Ảnh: TẤN VIỆT
nhat-ban-11.jpg
nhat-ban-12.jpg
Tàu Asahi sử dụng hệ thống động lực kết hợp tuabin khí và điện, giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm tiếng ồn, tăng khả năng tàng hình khi săn ngầm. Ảnh: TẤN VIỆT
nhat-ban-13.jpg
nhat-ban-14.jpg
Bên cạnh đó, tàu được trang bị hệ thống định vị, dò tìm mục tiêu mới và các khả năng chống ngầm tăng cường. Tàu Asahi do Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi đóng, có trọng tải 5.200 tấn, dài 151 m và chỗ rộng nhất là 18,3 m. Chi phí đóng tàu vào khoảng 76 tỷ yen (tương đương 732 triệu USD lúc bấy giờ). Ảnh: TẤN VIỆT
nhat-ban-15.jpg
nhat-ban-16.jpg
nhat-ban-17.jpg
nhat-ban-18.jpg
Bên trong phòng điều khiển tàu Asahi. Ảnh: TẤN VIỆT

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.