Ấn tượng các khối diễu binh và dàn khí tài khủng trong tổng hợp luyện cho đại lễ 80 năm
PHI HÙNG
(PLO)- Hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng vũ trang tham gia tổng hợp luyện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ A80.
Ngày 5-8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (TB4), Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành các lực lượng vũ trang lần 2 nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80). Đi đầu là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng vũ trang tham gia tổng hợp luyện, trong đó có các khối đứng, khối xe chỉ huy - Tổ Quân kỳ, khối xe chỉ huy - Tổ Công an kỳ, 42 khối đi hợp luyện với 14 khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an. Khối nữ quân nhạc. Khối nữ Quân y. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tổ chức những ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc trong năm 2025, Bộ Quốc phòng được giao trọng trách chủ trì diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Đây không chỉ là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, mà còn là dịp khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khối nam đặc công. Khối tác chiến điện tử.
Khối nữ Gìn giữ hòa bình. Đây cũng là dịp để chúng ta thể hiện trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự phát triển lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng. Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 không chỉ là hoạt động chính trị-xã hội có ý nghĩa đặc biệt, mà còn là dịp khẳng định tầm vóc thời đại. Cán bộ, chiến sỹ được tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và đầy tự hào. Khối nữ du kích miền Nam. Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cũng là dịp để chúng ta thể hiện trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự phát triển lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng. Khối Dân quân tự vệ. Khối nam sĩ quan Cảnh sát Nhân dân.
Khối sĩ quan Không quân Công an Nhân dân. Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông. Khối sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm. Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh. Tiếp theo là các khối xe pháo quân sự gồm: Khối xe Tăng thiết giáp; Khối xe Pháo binh; Khối xe Hải quân; Khối xe Phòng không không quân; Khối Thông tin liên lạc - tác chiến điện tử; Khối Hóa học - Công binh. Tất cả đã sẵn sàng cho nhiệm vụ A80.
Các khối xe của lực lượng Công an Nhân dân có chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác. Xe của lực lượng Cảnh vệ, Bộ Công an.
Dự và chủ trì kiểm tra tổng hợp luyện có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành.
Các khối diễu binh và dàn khí tài khủng trong tổng hợp luyện cho đại lễ 80 năm. Ảnh: Phi Hùng
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương các lực lượng có nhiều tiến bộ, vượt nắng, thắng mưa trong công tác luyện tập để đội hình, hàng ngũ được đúng, đều, đẹp, thống nhất. Các khối đã đoàn kết rất tốt, thống nhất cao, kỷ luật nghiêm.
“Chúng ta tự hào là những quân nhân, những người chiến sĩ công an tham gia diễu binh, diễu hành nhân Kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, hết sức trọng đại, được nhân dân, nhà nước, kiều bào ta ở nước ngoài rất mong muốn và mong mỏi chúng ta có một ngày lễ rất hoàng tráng, trọng đại và chúng ta thể hiện được sức mạnh của lực lượng vũ trang của chúng ta” - Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh.
(PLO)- Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân đã nỗ lực hoàn thành tốt buổi hợp luyện, sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.