Lực lượng Công an nhân dân hợp luyện diễu binh, diễu hành trong cái nóng gay gắt

Lực lượng Công an nhân dân hợp luyện diễu binh, diễu hành trong cái nóng gay gắt

(PLO)- Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân đã nỗ lực hoàn thành tốt buổi hợp luyện, sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

cong-an-nhan-dan (23).JPG
Ngày 29-7, lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã hợp luyện dưới sự chủ trì của Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động.
cong-an-nhan-dan (4).JPG
Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực với tinh thần và quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt buổi hợp luyện.
cong-an-nhan-dan (21).JPG
Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cho biết đến nay, sau 84 ngày huấn luyện, các khối thuộc lực lượng Công an nhân dân đã cơ bản hoàn thành giai đoạn hai và đang chuẩn bị bước sang giai đoạn ba – giai đoạn nước rút trước thềm lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
cong-an-nhan-dan (22).JPG
Theo Đại tá Thinh, quy mô, tầm vóc các khối tham gia diễu binh lần này là lớn nhất từ trước đến nay. Các khối diễu binh chủ yếu gồm học viên đến từ các trường Công an nhân dân phối hợp với cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị trong toàn lực lượng, trong đó lực lượng Cảnh sát cơ động giữ vai trò nòng cốt.
cong-an-nhan-dan (30).JPG
Đại tá Thinh đánh giá trong suốt quá trình tập luyện, cán bộ, chiến sĩ và học viên tham gia nhiệm vụ A80 luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, ý chí quyết tâm lớn. Toàn lực lượng chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của Bộ Công an, thực hiện tốt công tác tổ chức huấn luyện do Tiểu ban Diễu binh, Diễu hành đề ra.
cong-an-nhan-dan (2).JPG
Đại tá Phạm Hữu Thinh khẳng định: "Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, thao trường, bãi tập, điều kiện ăn ở còn một số hạn chế, song với sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vất vả để hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện theo đúng yêu cầu đề ra. Tất cả đã sẵn sàng cho nhiệm vụ diễu binh A80 – một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thiêng liêng và tự hào".
cong-an-nhan-dan (26).JPG
Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm đội mũ chiến đấu cùng giáp bảo vệ.
cong-an-nhan-dan (27).JPG
Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông.
cong-an-nhan-dan (3).JPG
Sau thời gian dài tập luyện, các khối đã quen với thời tiết, cường độ tập luyện nên nhanh chóng hợp luyện nhuần nhuyễn.
cong-an-nhan-dan (20).JPG
Trong môi trường kỷ luật cao, các cán bộ, chiến sĩ khối diễu binh công an nhân dân vừa luyện tập theo đội hình, vừa phối hợp nhịp nhàng theo nhạc hiệu, tạo nên hình ảnh chính quy, tinh nhuệ.
cong-an-nhan-dan (1).JPG
Khối nam sỹ quan không quân Công an nhân dân.
cong-an-nhan-dan (8).JPG
Lực lượng công an nhân dân đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu không chỉ diễu binh thành công, mà còn thể hiện hình ảnh vững vàng trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự kiện trọng đại của dân tộc.
cong-an-nhan-dan (13).JPG
Dù điều kiện thời tiết nắng nóng và cường độ luyện tập cao, cán bộ chiến sĩ vẫn luôn nỗ lực vượt khó, với tinh thần và quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ.
cong-an-nhan-dan (11).JPG
cong-an-nhan-dan (12).JPG
Khối nam sĩ quan Gìn giữ hòa bình.
cong-an-nhan-dan (9).JPG
Buổi hợp luyện không chỉ là bài tập hình thể mà còn là môi trường giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.
cong-an-nhan-dan (5).JPG
Trong đội hình diễu binh công an nhân dân lần này có sự tham gia của nhiều học viên, chiến sĩ đến từ khắp các vùng miền khác nhau.
cong-an-nhan-dan (6).JPG
Khối sĩ quan Phòng cháy, chữa cháy.
cong-an-nhan-dan (15).JPG
Gương mặt đẫm mồ hôi của các học viên sau nhiều giờ luyện tập.
cong-an-nhan-dan (14).JPG
Có lúc, cán bộ phải giúp các học viên "hạ nhiệt".
cong-an-nhan-dan (16).JPG
Dưới thời tiết khắc nghiệt, không ít các học viên bị say nắng.
cong-an-nhan-dan (25).JPG
Sự khác biệt về thể chất, vùng khí hậu hay văn hóa ban đầu là trở ngại, nhưng chính nhờ giáo dục tư tưởng sâu sắc và tinh thần đoàn kết mà các chiến sĩ đã nhanh chóng thích nghi. Việc rèn luyện tập trung cũng tạo điều kiện để từng người nhận thức rõ trách nhiệm, vinh dự khi góp mặt trong đội hình danh dự, đại diện hình ảnh của toàn lực lượng công an nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.