Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022
Lãnh đạo thương mại Mỹ ở Hong Kong bị chặn đường vào Macau
TTO - Lãnh đạo cơ quan an ninh Macau giải thích rằng các lo ngại về an ninh là lý do duy nhất khi đưa ra các quyết định không cho nhập cảnh, sau khi hai lãnh đạo Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) ở Hong Kong bị ngăn tới đặc khu này.

Ông Robert Grieves và bà Tara Joseph, hai lãnh đạo tại Phòng Thương mại Mỹ ở Hong Kong - Ảnh chụp màn hình SCMP
Báo South China Morning Post đưa tin hai lãnh đạo của Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Hong Kong cuối tuần trước đã bị giữ lại và không cho nhập cảnh vào Macau - một trong hai đặc khu hành chính của Trung Quốc - mà không đưa ra lý do xác đáng với họ.
Cụ thể, hôm 7-12, chủ tịch hội đồng quản trị AmCham Robert Grieves và chủ tịch điều hành Tara Joseph đã bị chặn tại khu vực biên giới trong vòng 2 giờ khi đang trên đường đến dự một sự kiện thường niên của AmCham tại thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha này.
"Cả ông Robert và bà Tara đều không được giải thích lý do họ bị ngăn lại" - AmCham nêu trong một tuyên bố. Cả hai người sau đó buộc phải quay lại Hong Kong.
Vụ việc này đã làm dấy lên nghi vấn đây là động thái trả đũa của Bắc Kinh sau khi Mỹ thông qua Đạo luật dân chủ và nhân quyền Hong Kong (HKHRDA) 2019.

Ông Hoàng Thiếu Trạch (Wong Sio Chak), người đứng đầu Cơ quan Bảo an đặc khu hành chính Macau - Ảnh chụp màn hình SCMP
Trong một sự kiện công khai ngày 9-12, ông Hoàng Thiếu Trạch (Wong Sio Chak), người đứng đầu Cơ quan Bảo an đặc khu hành chính Macau, đã từ chối giải thích lý do các lãnh đạo AmCham là Robert Grieves và Tara Joseph không được phép nhập cảnh vào Macau.
Tuy nhiên, quan chức an ninh Macau này cũng nói rõ những tuyên bố cho rằng động thái này có liên quan đến vụ Mỹ thông qua HKHRDA vào tháng trước chỉ là "suy đoán".
"Cảnh sát có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của Macau và nguyên tắc này cũng được áp dụng với việc kiểm soát biên giới.
Khi họ thực hiện nhiệm vụ theo luật, danh tính và nghề nghiệp của những người nhập cảnh vào Macau đều không được họ xem xét. Các nguy cơ về an toàn và các mối đe dọa là những điều duy nhất được xem xét" - ông Hoàng giải thích thêm, nhưng không nêu cụ thể có liên quan tới trường hợp của hai lãnh đạo AmCham hay không.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Macau chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 20 ngày Macau được Bồ Đào Nha trao trả cho Trung Quốc vào ngày 20-12-1999. Sự kiện này diễn ra hai năm sau khi Anh trao trả Hong Kong về cho Trung Quốc vào năm 1997. Hiện Hong Kong và Macau là hai đặc khu hành chính của Trung Quốc.
Trong một diễn biến liên quan tới tình hình Hong Kong, cảnh sát Hong Kong cho biết người biểu tình đã phóng hỏa bên ngoài các tòa án, ném bom xăng và xịt sơn lên các tòa nhà chính quyền Hong Kong khi tham gia cuộc tuần hành cuối hôm 8-12. Theo các nhà tổ chức, cuộc tuần hành này đã thu hút khoảng 800.000 người tham gia.
-
TTO - Chiều tối 16-8, tỉnh Quảng Ninh khẳng định hình ảnh và thông tin trên mạng xã hội là không đúng. Thực tế đây là hình ảnh ở khu vực Ao Tiên nằm trong phạm vi của Khu kinh tế Vân Đồn và bức ảnh này không đúng với hiện trạng tại khu vực Ao Tiên.
-
TTO - Năm 2022, còn 2 địa phương tại Thanh Hóa bị tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. Trước đó, có tới 4 thành phố, huyện gặp tình trạng tương tự do số lượng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc còn cao.
-
TTO - Theo đơn tố cáo, "vào ngày 9-6, thầy T. đã gọi em ra ngoài hành lang để nói chuyện riêng". Linh cảm có điều bất an, sau đó đúng như dự đoán, "thầy bắt đầu động tay động chân, cầm tay, ôm từ phía sau"...
-
TTO - Lê Thị Bích Ngọc từng là một hot TikToker với hơn 39.000 lượt đăng ký theo dõi. Trước khi bị bắt, Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên tài khoản TikTok cá nhân, dù đang... bị truy nã.
-
TTO - Ban Bí thư quyết định cách chức phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 đối với ông Võ Ngọc Thành, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận