Iran tạm ngừng không kích Tel Aviv; Mỹ đã đề xuất thỏa thuận ngừng bắn Israel-Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo người dân tại miền Bắc đã có thể rời khỏi hầm trú ẩn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Mỹ đã đưa ra đề xuất ngừng bắn giữa Israel và Iran.

Iran - Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu ngày 14-6 - Ảnh: REUTERS

Ba tiếng nổ rung chuyển Tehran

Hãng tin Sputnik cho biết ba tiếng nổ lớn vang lên khắp Tehran sáng nay. Truyền thông nhà nước Iran cũng xác nhận có tiếng nổ và khói bốc lên tại thủ đô.

Khói bốc lên từ một góc Tehran sáng 17-6 - Nguồn: AL JAZEERA

G7 ủng hộ Israel, chỉ trích Iran

Trong tuyên bố chung vừa công bố, nhóm G7 bày tỏ ủng hộ Israel và cáo buộc Iran là "nguồn gốc gây bất ổn ở Trung Đông".

G7 kêu gọi giảm leo thang xung đột, khôi phục hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời nhấn mạnh: "Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân".

Iran - Ảnh 2.

Lãnh đạo các nước G7 và EU nhóm họp tại Canada ngày 17-6 - Ảnh: REUTERS

Iran tạm ngừng không kích

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo người dân tại miền Bắc đã có thể rời khỏi hầm trú ẩn sau khi có những tín hiệu cho thấy loạt không kích mới nhất trong ngày 17-6 của Iran đã tạm ngừng.

Tổ chức y tế khẩn cấp Magen David Adom (MDA) cho biết chưa ghi nhận thương vong nào từ đợt tập kích tên lửa mới nhất của Iran.

Trước đó, theo đài Al Jazeera, sáng 17-6, Iran đã tiến hành một đợt không kích với cường độ mạnh nhất trước nay bằng máy bay không người lái (drone) và tên lửa vào Tel Aviv (Israel).

Đến 8h10 (giờ Việt Nam), Israel thông báo người dân có thể rời khỏi các hầm trú ẩn, cho thấy cuộc không kích đã tạm ngưng.

Cơ quan y tế khẩn cấp Israel khẳng định chưa ghi nhận được trường hợp tên lửa Iran đánh xuống lãnh thổ nước này.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra tuyên bố: "Toàn bộ người dân Tehran cần sơ tán ngay bây giờ!".

Ông Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio cũng đã rời sớm Hội nghị các nước G7 tại Canada và về lại Washington để theo dõi tình hình.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng vừa thông báo đã tăng cường lực lượng quân sự nước này đến Trung Đông. Nhiều nguồn tin khẳng định trong đó có đội tàu sân bay USS Nimitz, đã rời Biển Đông để hướng về phía tây từ hôm 16-6.

Nhiều thông tin hậu trường khẳng định ông Trump đã triệu tập Hội đồng an ninh quốc gia họp ngay sau khi ông về đến Washington.

Iran - Ảnh 3.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter - Ảnh: AFP

Iran phóng cả đêm chưa đến 10 tên lửa

Quân đội Israel cho biết trong đêm 16 và rạng sáng 17-6, Iran chỉ bắn chưa đầy 10 quả tên lửa về phía Israel.

Các tên lửa được phóng thành ba đợt, nhắm vào khu vực trung và bắc Israel. Đợt đầu ngay sau nửa đêm (khoảng 4h sáng giờ Việt Nam), đợt cuối lúc 4h30 (8h30 giờ Việt Nam).

Hiện chưa có tên lửa nào trúng khu dân cư hay gây thương vong. Đây là mức giảm mạnh so với ba đêm Iran tập kích ồ ạt trước đó.

Tehran đến nay vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Đại sứ Israel "nhá hàng đòn bất ngờ tiếp theo"

Đại sứ Israel tại Mỹ, ông Yechiel Leiter, cho biết chỉ Mỹ mới sở hữu loại bom có thể phá hủy cơ sở hạt nhân Fordow của Iran - nơi được chôn sâu trong núi gần thành phố Qom, phía bắc Iran. Israel không có khả năng tấn công mục tiêu này bằng vũ khí thông thường.

Ông Leiter kêu gọi: "Chỉ Mỹ có loại bom có thể xóa sổ Fordow. Giờ là lúc Washington phải quyết định liệu có thực sự theo đuổi phương án này hay không". Tuy vậy, ông nhấn mạnh đây không phải lựa chọn duy nhất: "Vẫn còn những cách khác để vô hiệu hóa Fordow".

Ông cũng cảnh báo Israel sẽ tung ra đòn đánh mạnh vào Iran trong cuối tuần, với lời nhắn đầy ẩn ý: "Khi bụi lắng xuống, mọi người sẽ chứng kiến một số bất ngờ vào tối 19 và 20-6. Bất ngờ ấy sẽ khiến chiến dịch 'máy nhắn tin' trông như một trò trẻ con".

Chiến dịch "máy nhắn tin" mà ông nhắc tới là đợt tấn công do Israel thực hiện ở Lebanon tháng 9-2024, khi tình báo nước này cài chất nổ vào hàng trăm thiết bị liên lạc của Hezbollah và kích nổ từ xa, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương, trong đó có nhiều dân thường.

NYT: Ông Trump cân nhắc ném bom Fordow

Theo New York Times, Tổng thống Trump đang xem xét khả năng tấn công cơ sở hạt nhân Fordow của Iran, đồng nghĩa với việc Mỹ có thể trực tiếp can dự vào cuộc xung đột.

Giới chức Mỹ và Israel từ lâu cho rằng chỉ loại bom "phá hầm ngầm" lớn nhất của Mỹ mới đủ sức phá hủy Fordow - cơ sở được chôn sâu trong núi gần thành phố Qom.

NYT nhận định: "Nếu ông Trump ra lệnh tấn công, Mỹ sẽ chính thức bước vào một cuộc chiến mới ở Trung Đông - điều ông từng cam kết tránh trong cả hai chiến dịch tranh cử trước".

Ông Trump chỉ đạo xúc tiến gặp Iran

Theo Axios, Tổng thống Trump đã yêu cầu Phó Tổng thống J.D. Vance và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff liên hệ với giới chức Iran để tổ chức một cuộc gặp trong tuần này.

Một quan chức Mỹ nói với New York Times rằng ông Trump ủng hộ nỗ lực này và tin Iran sẽ phản hồi tích cực.

Cuộc gặp nhiều khả năng sẽ diễn ra giữa ông Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Ông Trump vẫn muốn thỏa thuận hạt nhân với Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận với Fox News rằng Tổng thống Trump vẫn kỳ vọng đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran.

"Dĩ nhiên. Chúng tôi triển khai lực lượng để có vị thế vững chắc nhằm theo đuổi hòa bình. Hy vọng điều đó sẽ thành hiện thực", ông nói.

Ông Hegseth đưa ra tuyên bố trên khi đang trên đường tới Nhà Trắng dự họp khẩn cấp Hội đồng An ninh quốc gia.

Ông Macron: Mỹ đã đề xuất thoả thuận ngừng bắn Israel-Iran

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Mỹ đã đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran.

Phát biểu tại Hội nghị G7, ông nói: "Đã có đề xuất về một cuộc gặp và đối thoại. Mục tiêu là đạt thỏa thuận ngừng bắn, rồi tiến tới đối thoại rộng hơn. Giờ cần xem các bên có đồng ý hay không".

Thượng nghị sĩ Mỹ trình dự luật cấm ông Trump tấn công Iran

Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders vừa trình dự luật "Không chiến tranh với Iran" nhằm cấm sử dụng ngân sách liên bang cho bất kỳ hành động quân sự nào chống Iran, trừ khi được Quốc hội cho phép cụ thể.

Ông Sanders chỉ trích các cuộc tấn công của Thủ tướng Israel Netanyahu là "liều lĩnh và bất hợp pháp", đồng thời cảnh báo nguy cơ châm ngòi chiến tranh khu vực. "Quốc hội phải nói rõ: Mỹ không bị kéo vào cuộc chiến mà ông ấy lựa chọn", ông tuyên bố.

Thượng nghị sĩ bang Vermont nhấn mạnh thêm: "Các vị cha lập quốc đã giao quyền quyết định chiến tranh và hòa bình cho Quốc hội. Tổng thống không thể khơi mào thêm một cuộc chiến tốn kém nếu không có sự chấp thuận rõ ràng từ các đại diện dân cử".

Dự luật có sự ủng hộ từ một số nghị sĩ Đảng Dân chủ nhưng khó được thông qua, do Đảng Cộng hòa đang kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, còn ông Trump vẫn có quyền phủ quyết đối với mọi dự luật.

Không chỉ Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và các nghị sĩ Dân chủ, tại Hạ viện, Dân biểu Cộng hòa Thomas Massie cũng tuyên bố sẽ trình Nghị quyết về quyền lực chiến tranh, với sự ủng hộ dự kiến từ cả hai đảng.

Nghị quyết này nhằm "ngăn Mỹ can thiệp" vào cuộc xung đột Trung Đông.

"Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta. Mà nếu có là, thì Quốc hội mới có quyền quyết định theo Hiến pháp," ông Massie viết trên X.

Iran - Ảnh 4.

Khói bốc lên từ một vụ nổ ở tây nam Tehran hôm 16-6 - Ảnh: AFP

Israel đặt mục tiêu "xóa sổ trục kháng chiến"

Đêm 16-6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố mục tiêu thứ ba trong chiến dịch "Sư tử trỗi dậy": "Chúng tôi muốn đạt ba kết quả - xóa bỏ chương trình hạt nhân, phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo và tiêu diệt 'trục khủng bố' của Iran".

"Trục kháng chiến", theo cách gọi của ông Netanyahu là "trục khủng bố", gồm các lực lượng thân Iran như Hezbollah ở Lebanon, Houthi tại Yemen, Hamas ở Gaza và các nhóm vũ trang tại Iraq, Syria...

"Chúng tôi sẽ nỗ lực đạt cả ba mục tiêu này. Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ kết quả nào thấp hơn", ông nhấn mạnh.

Tuyên bố trên làm dấy lên lo ngại Tel Aviv sẽ mở rộng chiến dịch quân sự sang các nước Ả Rập trong khu vực.

Tên lửa Iran lại hướng tới Israel

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ vừa phát hiện tên lửa Iran đang bay về phía Israel và đang khẩn trương đánh chặn.

Người dân được yêu cầu lập tức vào "khu vực được bảo vệ" khi còi báo động vang lên, và chỉ rời đi khi có hướng dẫn tiếp theo từ Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài phút sau khi IDF tuyên bố tình hình đã an toàn để người dân rời khỏi hầm trú ẩn.

Mỹ bác bỏ cáo buộc không kích Iran

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định thông tin tiêm kích Mỹ tham gia không kích Iran là "hoàn toàn sai sự thật".

Ông Parnell đưa ra tuyên bố này nhằm phản bác bài đăng trên X của nhà bình luận chính trị Dominic Michael Tripi, người đã dẫn lại thông tin từ một kênh truyền hình theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan.

Ông Alex Pfeiffer, người phát ngôn của chính quyền ông Trump, cũng gọi cáo buộc này là "tin giả".

Xung đột Israel - Iran: Iran không kích dữ dội Tel Aviv; Mỹ có khả năng sắp can thiệp - Ảnh 2.Nguy cơ xung đột Israel - Iran lan rộng

Cuộc chiến giữa Iran và Israel bùng lên dữ dội những ngày qua. Cuộc xung đột này không chỉ có nguy cơ "đốt nóng" khu vực mà còn ảnh hưởng lớn đến kinh tế - điều mà nhiều quốc gia đang tìm cách ngăn chặn thông qua giải pháp ngoại giao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Donald Trump iran israel