
Trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng được sản xuất với các phương thức ngày càng tinh vi, việc dùng công nghệ mới để xác định và truy xuất nguồn gốc sản phẩm là vô cùng cần thiết.

Thời gian qua, Sở Y tế Thanh Hóa cùng cơ quan chức năng đã đấu tranh, ngăn chặn, xử lý sản xuất, buôn bán thuốc giả.

Thông tin với Tuổi Trẻ Online ngày 21-4, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho hay trong ba năm qua đơn vị này đã tiếp nhận 215 hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, từ hai công ty nằm trong đường dây sản xuất sữa giả đang bị cơ quan chức năng điều tra.

Trong số 21 loại thuốc giả vừa bị công an thu giữ, có 4 loại được xác định là giả mạo thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Những loại thuốc giả dùng để điều trị bệnh tiềm ẩn hiểm họa khủng khiếp đến người bệnh.

Bác nông chất phác mua phân bón với thuốc diệt chuột trên mạng, ai dè mua trúng hàng giả. Kết quả cây lúa ốm o, còn lũ chuột thì mập ú.

Sau vụ bốn người làm giá đỗ ở Đắk Lắk bị bắt giam hồi cuối năm ngoái thì mới đây (ngày 19-4) lại thêm bốn người ở Nghệ An bị bắt.

Một trong bốn công ty trong “hệ sinh thái” sữa giả đăng ký chi nhánh tại Hòa Bình đã gỡ bỏ biển tên công ty sau khi Tuổi Trẻ Online phản ánh.

Việc sử dụng thuốc giả không chỉ ảnh hưởng về kinh tế mà còn tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.