Thứ 2, ngày 12 tháng 4 năm 2021
'Hầm tận thế' lưu giữ hạt giống của thế giới
TTO - Ngày 25-2, Na Uy bắt đầu vận hành một 'hầm tận thế' ở Bắc Cực nhằm lưu trữ 60.000 mẫu hạt giống thực vật trên toàn thế giới. Đây sẽ là kho dự trữ hạt giống lớn nhất trên toàn cầu để đề phòng thiên tai.

Chuyến tàu mới nhất sẽ chở 1,05 triệu hạt giống tới "hầm tận thế" - Ảnh: BANGKOK POST
Căn hầm này được xây dựng trong lòng một ngọn núi gần thành phố Longyearbyen trên đảo Spitsbergen thuộc quần đảo Svalbard của Na Uy, cách Cực Bắc khoảng 1.000km.
Ông Stefan Schmitz - người quản lý kho lưu trữ này và đứng đầu tổ chức "Crop Trust" - cho biết: "Theo nhịp độ của biến đổi khí hậu và gia tăng tốc độ tổn thất hệ sinh thái, cần phải có những nỗ lực khẩn cấp mới nhằm bảo vệ các loại hạt giống lương thực trước nguy cơ bị tuyệt chủng…
Mục đích lớn lao của việc lưu trữ hạt giống hôm nay phản ánh những quan ngại toàn cầu về những tác động của biến đổi khí hậu và tổn thất hệ sinh thái đối với việc sản xuất lương thực".
Nhiều tổ chức và quốc gia như Brazil, Mỹ, Đức, Morocco, Mali, Israel và Mông Cổ đã gửi các chủng loại hạt giống tới kho bảo tồn này. Chuyến tàu mới nhất sẽ chở tới 1,05 triệu hạt giống được thu thập từ nhiều nơi và sẽ được lưu trữ trong 3 phòng ngầm của kho, còn được gọi là "Hầm của Noah".
Các tổ chức và các quốc gia gửi hạt ở đây sẽ có quyền sở hữu với những hạt giống đó và có thể nhận lại khi cần thiết.
Nhằm bảo vệ đa dạng sinh học trước nguy cơ biến đổi khí hậu, chiến tranh và các thảm họa nhân tạo hay thiên nhiên khác, ngân hàng hạt giống có khả năng lưu trữ lên đến 4,5 mẻ hạt, hoặc số lượng 2 cá thể đối với mỗi loài thực vật hiện vẫn còn tồn tại.
Đi vào hoạt động từ năm 2008 và được Chính phủ Na Uy cấp ngân sách, ngân hàng này đã phát huy tác dụng nổi bật trong cuộc nội chiến ở Syria khi các nhà nghiên cứu hồi năm 2015 đã lấy lại từ trong kho ra nhiều bản sao của những hạt giống đã bị mất khi thành phố Aleppo bị phá hủy.
Thế nhưng nghịch lý là kho lưu trữ này cũng chính là nạn nhân của biến đổi khí hậu. Hồi năm 2016, nước đã thấm vào đường hầm dẫn vào kho do lớp băng vĩnh cửu đang tan chảy bởi nhiệt độ ở Bắc Cực tăng một cách bất thường.
Na Uy đã phải cấp vốn để sửa chữa kho nhằm tránh các tác động của tình trạng Trái đất ấm lên và khí hậu ẩm ướt hơn, mà các nhà khoa học cho là tại Bắc Cực đang diễn ra nhanh gấp 2 lần so với các nơi khác.
-
TTO - 'TP.HCM phải dồn sức tập trung kiểm soát chặt người nhập cảnh trái phép. Khả năng dịch COVID-19 xâm nhập vào TP.HCM từ nước bạn là rất lớn', Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong lưu ý tại cuộc họp sáng 12-4.
-
TTO - Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia cảnh báo Campuchia, láng giềng với Việt Nam, đang bên bờ vực thảm kịch quốc gia do dịch COVID-19 và kêu gọi người dân đón tết Khmer tại nhà.
-
TTO - Ông Đỗ Văn Chiến vừa được hiệp thương, cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Phó chủ tịch thường trực Quốc hội.
-
TTO - 'Bữa đó, có nhiều người không phải chuyên ngành cát tham gia đấu giá mỏ cát, không hiểu thông số "R" (thông số cấp quyền khai thác khoáng sản)', ông Trần Lĩnh Nam - giám đốc Công ty TNHH khai thác vật liệu Trầm Tích kể.
-
TTO - Clip ghi cảnh nam thanh niên chữa bệnh câm điếc bằng cách đập vào tai, rút lưỡi… khiến bệnh nhân đau đớn. ‘Thần y’ mới này được công an xác định là một sinh viên, quê ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận