![]() |
Thí sinh thi ĐH năm 2006 - Ảnh: Tiền Phong |
Ngành có điểm chuẩn dự kiến cao nhất là ngành Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt với mức 25.5. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất dự kiến là 20 điểm.
Cũng trong chiều 4-3, ĐH Quốc gia Hà Nội đã hoàn tất kết quả thi. Ông Bùi Duy Cam - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho biết điểm chuẩn dự kiến của trường đối với cả hai khối A và B dự kiến cao nhất là 23 điểm, thấp nhất khoảng dưới 20 điểm.
Trong đó, đối với khối A, dự kiến ngành cao nhất là Công nghệ hóa học, thấp nhất là các ngành Khoa học trái đất như Địa chất, Địa lý… với điểm chuẩn thấp hơn năm 2005 từ 1-2 điểm. Đối với khối B, điểm chuẩn cao nhất dự kiến là 23 điểm là ngành Công nghệ sinh học, những ngành khác có điểm chuẩn thấp hơn năm 2005 từ 1-2 điểm. Trường cũng dự kiến sẽ còn năm ngành còn chỉ tiêu xét tuyển NV2.
Ông Nguyễn Hữu Đức - hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho biết dự kiến ngành Công nghệ thông tin sẽ có điểm chuẩn cao nhất ở mức 24.5 điểm, tương đương như năm 2005.
Ba ngành còn lại đều đang có hai phương án điểm chuẩn: đối với ngành Công nghệ điện tử -viễn thông có hai mức điểm chuẩn dự kiến là 20 và 21 điểm. Ngành Vật lý kỹ thuật có hai mức điểm chuẩn dự kiến là 18 và 19 điểm. Cuối cùng, ngành Cơ học kỹ thuật có hai mức điểm chuẩn dự kiến là 18 và 18.5.
Theo ông Đức, trường đang trình phương án điểm chuẩn chờ ĐH Quốc gia Hà Nội phê duyệt. Trong đó, dự với phương án điểm chuẩn nào, chỉ có ngành Cơ học kỹ thuật còn chỉ tiêu xét tuyển NV2.
ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đã hoàn tất điểm toàn bộ của các ngành khối C. Trong đó, thủ khoa khối C của toàn ĐH Quốc gia Hà Nội là một TS được 24 điểm. Hôm nay, ngày 5-8, trường sẽ xác định mức điểm chuẩn dự kiến của trường để trình ĐH Quốc gia Hà Nội phê duyệt.
Ông Nguyễn Hòa - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho biết chiều 4-8 trường đã lên được phương án điểm chuẩn dự kiến. So với năm 2005, điểm chuẩn của trường ở mức tương đương.
Điểm chuẩn dự kiến cụ thể cho từng ngành (đã nhân hệ số môn Ngoại ngữ) như sau: Tiếng Anh (701): 27.5 điểm; Tiếng Nga (702): D1: 25 điểm, D2: 24 điểm; Tiếng Pháp (703): 24 điểm; Tiếng Trung (704): D1: 24.5 điểm, D4: 26 điểm; Tiếng Đức (705): 24 điểm; Tiếng Nhật (706): 25 điểm; Tiếng Hàn (707): 26 điểm.
Trường dự kiến sẽ tuyển bổ sung 120 chỉ tiêu NV2. Trong đó có 41 chỉ tiêu vào ngành Tiếng Nga, 14 chỉ tiêu vào ngành Tiếng Pháp và 65 chỉ tiêu vào ngành Tiếng Đức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận