08/11/2018 19:31 GMT+7

Đà Nẵng thiếu nước vì... sợ tốn điện?

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Tình trạng thiếu nước sinh hoạt giữa mùa mưa lũ ở Đà Nẵng có thực sự vì trạm dự phòng không cấp đủ nước cho nhà máy hoạt động hay không?

Đà Nẵng thiếu nước vì... sợ tốn điện? - Ảnh 1.

Nơi Dawaco hiện đang lấy nước thô là tại đập An Trạch - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tuổi Trẻ Online đã đến đầu nguồn nước tại đập An Trạch để tìm câu trả lời cho những bức xúc của 1 triệu người dân.

Đầu nguồn dư nước

Lý giải với phóng viên Tuổi Trẻ về việc thiếu nước hiện nay, ông Hồ Hương, tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), nói rằng do lượng nước bơm về từ An Trạch chỉ đủ sản xuất ra lượng nước khoảng 220.000m3/ngày. 

Trong khi đó nhu cầu thực dùng của toàn thành phố là khoảng 270.000m3/ngày nên áp lực nước trong đường ống không đủ thành ra nhiều nơi hụt nước. 

Tuy nhiên theo hồ sơ mà Dawaco trình lên Bộ Tài nguyên và môi trường để đề nghị cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt (và đã được cấp phép ngày 5-7-2018) thì hoàn toàn khác. 

Đơn vị này cho biết tại đập An Trạch có 6 máy bơm với tổng công suất hơn 300.000m3/ngày (trong đó 3 máy bơm có công suất 2.700m3/máy/giờ và 3 máy có công suất 1.650m3/máy/giờ).

Đà Nẵng thiếu nước vì... sợ tốn điện? - Ảnh 2.

Của thu nước ở trạm bơm An Trạch, đầu nguồn nước sinh hoạt Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

 Như vậy, tức là năng suất bơm về đã vượt xa khả năng tiêu thụ của dân toàn thành phố. Đó là chưa kể cộng thêm công suất của một số nhà máy nước nhỏ khác trong thành phố. 

 Theo tài liệu của chúng tôi, từ ngày xảy ra tình trạng nước nhiễm mặn tại Cầu Đỏ (cửa thu nước chính để vận hành các nhà máy nước ở Đà Nẵng) mực nước tại đập ngăn mặn An Trạch chưa bao giờ thấp hơn 1,4m, mức tối thiểu để vận hành máy bơm. 

Đà Nẵng thiếu nước vì... sợ tốn điện? - Ảnh 3.

Nguồn nước đo được ở đập ngăn mặn An Trạch suốt thời gian qua chưa bao giờ thấp hơn 1,4m, tức là mức tối thiểu để vận hành máy bơm ở An Trạch. Sáng 8-11 mực nước ở đây vượt qua cửa tràn 1,7m - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

 Thả nước trôi về đẩy mặn có lợi hơn

Theo giấy phép khai thác sử dụng nước mặt mà Bộ Tài nguyên và môi trường cấp cho Dawaco, có ba phương án khai thác nước mặt trên sông Vu Gia.

Phương án 1: Nếu độ mặn tại Cầu Đỏ thấp hơn 200mg/l thì Dawaco lấy nước tại Cầu Đỏ.

Phương án 2: Nếu nước khi vị trí Cầu Đỏ có độ mặn trong khoảng 200-1.000mg/l thì Dawaco được phép lấy nước từ An Trạch hòa lẫn cùng nước Cầu Đỏ tại hồ điều tiết để khai thác. 

Phương án 3: Khi độ mặn lớn hơn 1.000mg/l thì phải đóng kín hoàn toàn cửa thu tại Cầu Đỏ và chỉ được sử dụng nước bơm từ An Trạch.

Đà Nẵng thiếu nước vì... sợ tốn điện? - Ảnh 4.

Độ mặn ghi nhận tự động được tại cửa thu ở Cầu Đỏ sáng 8-11- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tức là Dawaco được phép tính toán điều tiết nước giữa bơm về (tốn điện) và để chảy tự nhiên. 

Trong nhiều điều kiện lý tưởng, nếu điều tiết nước hợp lý, đẩy mặn tại cầu đỏ về ngưỡng 200-1000mg/l kết hợp với bơm từ An Trạch về hòa lẫn sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí điện (theo công bố trước đây tiền sản xuất tăng khoảng 500 đồng/m3 nước nếu chỉ bơm từ An Trạch).

Đà Nẵng thiếu nước vì... sợ tốn điện? - Ảnh 5.

Nước về hồ xử lý tại nhà máy nước Cầu Đỏ sáng 8-11- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Khi so sánh con số này, một chuyên gia thủy lợi cho rằng là đơn vị kinh doanh thì Dawaco cần điều tiết, cân nhắc yếu tố thiệt hơn để có lợi về kinh tế. Tuy nhiên chỉ nên thực hiện khi hợp lý và tuyệt đối không thể quá chi li để đến mức người dân thiếu nước, cuộc sống đảo lộn.

 "Vì lý do gì mà chính xác là gì mà để thiếu nước giữa mùa nhu cầu sử dụng đang xuống thấp thì tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn nếu Dawaco "nhiệt tình" chấp nhận bỏ tiền điện vận hành thì với công suất thiết kế trạm bơm An Trạch hiện nay, Đà Nẵng không thể thiếu nước sinh hoạt", vị này nói.     

Đà Nẵng thiếu nước vì... sợ tốn điện? - Ảnh 6.

Thông số ghi nhận tại phao lấy nước Cầu Đỏ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng: Có không chuyện ghim nước, thổi phồng nguy cơ? Đà Nẵng: Có không chuyện ghim nước, thổi phồng nguy cơ?

TTO - "Nếu tình hình này còn kéo dài, giải pháp cuối cùng phải thực hiện là luân phiên cấp nước theo giờ tại từng khu vực" - ông Hồ Hương, tổng giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) nói.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên