29/03/2021 11:03 GMT+7

Cứu thanh niên bị đạn bắn thủng bụng, vỡ thận

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Ngày 29-3, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho hay đã cứu sống một người bị đạn bắn xuyên thủng bụng, cấp cứu trong tình trạng thủng động mạch chủ bụng.

Cứu thanh niên bị đạn bắn thủng bụng, vỡ thận - Ảnh 1.

Đầu đạn được lấy ra khỏi người bệnh nhân - Ảnh: T.LŨY

Ngày 19-3, khoa cấp cứu tiếp nhận anh B.M.K. (26 tuổi, ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ) với vết thương hở khoảng 2cm ở thắt lưng phải đang chảy máu, da xanh nhợt, tuột huyết áp… Theo lời kể của gia đình, anh K. bị trúng đạn trên đường đi qua đoạn quốc lộ 61C (từ Cần Thơ đi Hậu Giang), ngay sau đó được đưa đi cấp cứu.

Êkip hồi sức tích cực truyền máu, vừa xét nghiệm siêu âm bụng, chụp CT bụng, đồng thời chuyển vào phòng phẫu thuật khẩn. Để kịp thời cứu bệnh nhân, bệnh viện đã huy động cùng lúc nhiều êkip phẫu thuật.

Đạn làm thủng động mạch chủ 2 lỗ, tĩnh mạch thận trái cũng thủng mặt trước - sau. Phẫu thuật viên thấy viên đạn chì, giống loại đạn súng hơi (kích thước 2,5x0,8cm), lấy ra được đầu viên đạn.

Trong quá trình phẫu thuật hơn 4 giờ, tình trạng bệnh nhân rất nặng, huyết áp giảm sâu, phải vừa bơm máu vừa phẫu thuật. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân cải thiện dần. Hiện tại ngày 29-3, bệnh nhân tỉnh táo, sinh tồn ổn định, tiếp tục lọc thận nhân tạo để điều trị tình trạng suy thận cấp.

Bác sĩ Trầm Công Chất - trưởng khoa ngoại lồng ngực - mạch máu, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ - cho biết khi phẫu thuật đã phải truyền 17 đơn vị máu và chế phẩm máu cho bệnh nhân.

Một nữ hành khách định mang súng bút lắp sẵn đạn lên máy bay Một nữ hành khách định mang súng bút lắp sẵn đạn lên máy bay

TTO - Một nữ hành khách làm thủ tục chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Pleiku mang súng bút lắp sẵn 1 viên đạn trong hành lý xách tay đã bị an ninh hàng không Tân Sơn Nhất phát hiện, bàn giao công an xử lý.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên