27/04/2018 08:15 GMT+7

'Có cả hiệu phó bỏ bê việc theo Hội thánh Đức Chúa Trời'

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Núp danh nhân viên bán hàng gia dụng, một nhóm người từ tỉnh khác đến huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) để truyền đạo “Hội thánh Đức Chúa Trời” trái phép, làm nhiều gia đình ly tán, công chức bỏ bê công việc.

Ngày 27-4, thông tin từ Công an huyện miền núi Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết từ cuối tháng 11-2017, một số đối tượng từ Hà Nội, Hải Phòng… đến Ngọc Lặc lôi kéo nhiều người địa phương tụ tập ở các phòng trọ tại các nhà nghỉ trên địa bàn để tuyên truyền, sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật.

Có cả hiệu phó bỏ bê việc theo Hội thánh Đức Chúa Trời - Ảnh 1.

Một điểm sinh hoạt của "Hội thánh Đức Chúa Trời" tại thị trấn huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) - Ảnh do Công an huyện Ngọc Lặc cung cấp

Qua nắm bắt tình hình và từ chứng cứ thu thập được, Công an huyện Ngọc Lặc đã bắt quả tang vụ việc truyền đạo trái phép tại địa bàn thị trấn huyện Ngọc Lặc. Hai người đứng đầu nhóm tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép là Ngân Văn Tĩnh (25 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội), Phạm Mai Phương (27 tuổi, trú tại huyện Kiến An, Hải Phòng). Làm việc với công an, hai người này thừa nhận mình hoạt động theo "Hội thánh Đức Chúa trời" và truyền bá đạo này ở Ngọc Lặc.

Trong thời gian ngắn, hai kẻ trên lôi kéo được 6 người dân tham gia hoạt động tôn giáo trái phép của mình. Để có chỗ hoạt động, Tĩnh thuê một phòng trọ rộng hơn 20m2 ở thị trấn huyện Ngọc Lặc làm chỗ cho cả nhóm hoạt động.

Kiểm tra tại phòng trọ của hai người này ở thị trấn huyện Ngọc Lặc, Công an huyện Ngọc Lặc đã thu giữ một số tài liệu và vật dụng dùng cho việc truyền đạo "Hội thánh Đức Chúa Trời" trái phép. Công an yêu cầu anh Tĩnh, chị Phương ký cam kết không tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt tôn giáo trái phép trên địa bàn.

Có cả hiệu phó bỏ bê việc theo Hội thánh Đức Chúa Trời - Ảnh 2.

Một buổi sinh hoạt của "Hội thánh Đức Chúa Trời" tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) - Ảnh do Công an huyện Ngọc Lặc cung cấp

Tuy nhiên, vào tháng 3-2018, Công an huyện Ngọc Lặc lại phát hiện hai người trên tiếp tục có hành vi tổ chức tụ tập đông người để sinh hoạt tôn giáo trái phép vào tối thứ ba và ngày thứ bảy hằng tuần, lôi kéo được thêm 5 người tham gia sinh hoạt tôn giáo trái phép với mình.

Ngày 26-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Đỗ Xuân Sơn - trưởng Công an huyện Ngọc Lặc - cho biết hoạt động sinh hoạt tôn giáo của "Hội thánh Đức Chúa Trời" đã để lại hậu quả không nhỏ cho người dân trên địa bàn. Nhiều người theo đã bỏ nhà, bỏ chồng con đi khỏi địa phương nhiều tháng nay không thấy về. Có cả phó hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn huyện theo hội này bỏ bê công việc, vừa bị cấp trên cách chức.

Đến nay, Công an huyện Ngọc Lặc đã lập biên bản đối với 7 người đứng đầu các nhóm hoạt động tôn giáo trái pháp luật khi đang truyền đạo trên địa bàn. Công an huyện đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn huyện không nên theo "Hội thánh Đức Chúa Trời" khi hoạt động tôn giáo này chưa được pháp luật cho phép.

Ngoài huyện Ngọc Lặc, hội này còn hoạt động ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ban Tôn giáo (thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa) vừa có công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để thông tin, khuyến cáo người dân về việc không tham gia vào "Hội thánh Đức Chúa trời", khi hội này chưa được công nhận và hoạt động của tổ chức này đang gây nhiều phức tạp về trật tự xã hội, làm xáo trộn đức tin của một số bộ phận nhân dân, gây mâu thuẫn giữa người tin theo và người không theo.

Ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các địa phương khi phát hiện có người tuyên truyền, phát triển Hội thánh Đức Chúa Trời thì yêu cầu họ dừng ngay việc truyền đạo trái phép.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên