
Các sản phẩm phích nước của Rạng Đông - Ảnh: THANH BÌNH
Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL) vừa công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Theo nghị quyết, Rạng Đông đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 ở mức 6.100 tỉ đồng, giảm hơn 27% so với năm 2024. Đây cũng là mức doanh thu dự kiến thấp nhất kể từ năm 2022 đến nay.
Còn lợi nhuận trước thuế năm nay dự kiến chỉ còn 395 tỉ đồng, giảm 37%, chạm đáy kể từ năm 2019 đến nay.
Theo lãnh đạo RAL, kế hoạch kinh doanh được xây dựng dựa trên nhận định tình hình thị trường năm nay sẽ tiếp tục khó khăn.
"Trong nước áp lực lạm phát, tỉ giá đối với nền kinh tế lớn, hàng hóa nước ngoài dư thừa, đặc biệt hàng Trung Quốc tràn vào Việt Nam, đồng thời họ chuyển nhiều nhà máy sang Việt Nam sản xuất, do đó cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Chưa kể đến cuộc đua về khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo", ban lãnh đạo RAL cho hay.
Đáng chú ý, một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của RAL năm nay, đó là chính sách thuế mới.
Theo đó, việc bãi bỏ thuế khoán và chuyển sang tính thuế dựa trên doanh thu khiến các đại lý phân phối đề nghị cơ chế chiết khấu trực tiếp vào giá bán. Điều này, theo tính toán của công ty Rạng Đông, có thể làm giảm khoảng 10% doanh thu.
Không chỉ thị trường nội địa gặp khó, hoạt động xuất khẩu của RAL cũng đối mặt nhiều rủi ro. Với mảng đèn LED, công ty lo ngại nguy cơ Mỹ tăng thuế nhập khẩu sẽ làm giảm sức cạnh tranh. Trong khi đó Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của công ty này, khi chiếm 53% doanh thu xuất khẩu.
Ngoài ra, mặt hàng phích nước của RAL xuất sang Trung Đông bị ảnh hưởng bởi bất ổn địa chính trị ở Biển Đỏ và chi phí logistics gia tăng mạnh.
Tình hình khó khăn đã phần nào thể hiện trong báo cáo tài chính quý 1-2025, khi doanh thu chỉ đạt hơn 1.500 tỉ đồng, còn lợi nhuận trước thuế là 113 tỉ đồng, giảm lần lượt 46% và 45% so với cùng kỳ.
Do đó trọng tâm năm 2025 được RAL xác định là củng cố hệ thống, thu hồi công nợ, tập trung tái cấu trúc toàn diện công ty, thực hiện đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi kép gồm chuyển đổi số và xanh.
Trả lời cổ đông về đầu tư dự án Hòa Lạc, ban lãnh đạo RAL cho biết tiến độ đang chậm so với kế hoạch ban đầu do thủ tục phức tạp.
Cụ thể là việc chuyển cơ quan quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ sang UBND TP Hà Nội. Dù vậy, lãnh đạo RAL cho rằng việc chậm cũng là "may mắn", bởi nếu nhà máy đi vào vận hành sớm trong bối cảnh tiêu thụ yếu hiện nay, sản lượng tăng lên cũng "không có chỗ để".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận