14/08/2012 07:38 GMT+7

Băng Bắc cực có thể biến mất trong 10 năm tới

QUỲNH NHƯ (Theo DailyMail)
QUỲNH NHƯ (Theo DailyMail)

TTO - Một nhóm các nhà khoa học khẳng định băng tại Bắc cực đang tan chảy nhanh hơn dự đoán và có thể biến mất trong khoảng 10 năm tới.

rOXCOnYK.jpgPhóng to

Các nhà khoa học cho biết băng tại Bắc cực tan chảy nhanh hơn dự đoán - Ảnh: DailyMail

Cơ quan vũ trụ châu Âu cho biết theo quan sát mới của tàu vũ trụ, trong năm qua đã có khoảng 900km3 băng tan chảy, cao hơn 50% so với dự đoán. Nguyên nhân do sự nóng lên toàn cầu và khí thải nhà kính.

Tiến sĩ Seymour Laxon ở ĐH College London (Anh) - một trong những nhà nghiên cứu - cho biết: “Theo phân tích các số liệu, tỉ lệ băng Bắc cực tan chảy vào mùa hè có thể lớn hơn những gì đã dự đoán trước đây”.

Năm 2010, các nhà khoa học đã dùng máy CryoSat-2 và tàu ngầm để nghiên cứu độ dày và độ bao phủ của băng. Các số liệu thu được đã vẽ ra một bức tranh toàn cảnh về sự thay đổi của băng xung quanh cực bắc từ năm 2004. Cuộc nghiên cứu cũng cho biết độ sâu của băng tại Bắc cực đã giảm.

Dữ liệu từ cuộc nghiên cứu chỉ ra vào mùa đông năm 2004, khối lượng băng tại trung tâm Bắc cực khoảng 17.000km3, vào mùa đông năm nay chỉ còn khoảng 14.000km3.

QUỲNH NHƯ (Theo DailyMail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên