Người dân phải gánh nước sông về sinh hoạt, hoặc đi xuống trung tâm xã mua nước đóng chai về uống. Ngoài ra, người dân phải dùng nước suối dẫn từ trên khe núi xuống nấu uống tạm.
![]() |
Một người dân lấy nước từ khe núi - Ảnh: L.Trung |
Ba thôn này có gần 200 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu. Mặc dù các thôn này nằm dọc ngã ba của ba con sông: Bung, Cái, Vu Gia, thế nhưng nguồn nước nơi đây cạn kiệt, giếng bơm đào sâu mấy chục mét chẳng có nước.
Theo ông Lê Văn Lộc, trưởng thôn Đầu Gò: “Cả thôn chỉ có một cái giếng. Đến mùa nắng người dân phải xếp hàng thay phiên nhau múc từng gàu nước để dùng. Không biết ở đây vì sao mà cứ đóng giếng bơm nào xuống cũng cạn khô nước. Người dân còn lấy nước sông, nước khe để tắm giặt, sinh hoạt. Tuy nhiên những con sông này đang bị ô nhiễm do tình trạng khai thác khoáng sản ở đầu nguồn, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân”.
Ông Nguyễn Tấn Rê - bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn - cho biết ba thôn này không có nước sạch do đây là những thôn có địa hình núi cao, hiểm trở. Do không có kinh phí dẫn nước sạch lên các thôn này, UBND xã Đại Sơn khuyến khích người dân chủ động dùng nguồn nước tự chảy từ khe, suối, mùa khô hạn thì ra bờ sông đào giếng để lấy nước uống. Hiện xã đã xây được một bể dẫn nước tự chảy từ khe suối xuống cho bà con dùng. “Chúng tôi đã kiến nghị lên cấp trên để cử cán bộ đến ba thôn này thăm dò, đào thêm giếng phục vụ nước sinh hoạt cho bà con” - ông Rê nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận