10/01/2017 17:47 GMT+7

​Xét xử vụ làm hồ sơ khống chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Đ. VỊNH
Đ. VỊNH

TTO - Ngày 10-1, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Phạm Thanh Dũng và các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT xảy ra tại An Giang.

27 bị cáo (bị cáo Phạm Thanh Dũng áo vàng, hàng đầu tại phiên tòa - Ảnh Đ.VỊNH
27 bị cáo (bị cáo Phạm Thanh Dũng áo vàng, hàng đầu) tại phiên tòa - Ảnh: Đ.VỊNH

Có 27 bị cáo đưa ra xét xử, trong đó bị cáo Phạm Thanh Dũng và 5 bị cáo khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8 bị cáo bị truy tố về tội mua bán trái phép hóa đơn, 13 bị cáo nguyên cán bộ hải quan và cán bộ thuế tỉnh An Giang bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2013, bị cáo Dũng sử dụng pháp nhân của 3 công ty do mình lập ra mua gần 2.000 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống từ nhiều doanh nghiệp để hợp thức đầu vào. Sau đó móc mối với một số người làm giả hợp đồng rồi chi tiền để được cán bộ, lãnh đạo hải quan cửa khẩu ở huyện An Phú làm giả thủ tục xuất khẩu tạo ra 42 bộ hồ sơ xin hưởng tiền hoàn thuế.

Đồng thời, bị cáo Dũng và đồng phạm đã chi tiền cho các cán bộ Cục Thuế An Giang, Chi cục Thuế huyện An Phú để được giải quyết tiền hoàn thuế VAT, chiếm đoạt 35,6 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 24-1.

Đ. VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên