31/05/2018 12:40 GMT+7

Xe tải lùi cuốn cả gia đình vào gầm, thai nhi rớt khỏi bụng mẹ

DANH TRỌNG - L.ANH
DANH TRỌNG - L.ANH

TTO - Người đàn ông đi xe máy chở một thai phụ và một bé gái 4 tuổi chạy trên đường thì bị xe tải lùi cuốn vào gầm khiến thai nhi rớt ra khỏi bụng mẹ. Thai phụ và bé gái 4 tuổi tử vong ngay sau đó.

Xe tải lùi cuốn cả gia đình vào gầm, thai nhi rớt khỏi bụng mẹ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: HOÀNG HẢI

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 7h30 sáng 31-5 tại đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Theo người dân có mặt ở hiện trường, vào thời điểm trên một người đàn ông đi xe máy biển kiểm soát Nghệ An chạy trên đường Võ Quý Huân ra hướng quốc lộ 32. Khi đi đến gần Trường THPT Minh Khai thì bị xe tải biển số Hà Nội đang lùi đâm trúng.

Chiếc xe máy bị xe tải cuốn vào gầm. Người phụ nữ mang bầu nguy kịch, thai nhi rớt ra khỏi bụng mẹ. Bé gái khoảng 4 tuổi nằm bất động, thở thoi thóp. Người đàn ông chạy xe máy mắc kẹt dưới gầm xe tải.

Vụ tai nạn khiến thai phụ tử vong tại chỗ, bé gái 4 tuổi nguy kịch. Người đàn ông và thai nhi được người dân gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Xe tải lùi cuốn cả gia đình vào gầm, thai nhi rớt khỏi bụng mẹ - Ảnh 2.

Chiếc xe tải gây tai nạn - Ảnh: HOÀNG HẢI

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường khám nghiệm và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết em bé sinh non được 33 tuần tuổi đang cấp cứu tại Bệnh viện 198, còn nữ nạn nhân và bé gái 4 tuổi đã tử vong.

Người đàn ông chạy xe máy bị thương, đang được cấp cứu.

Vụ xe tải lùi chèn bà bầu: cả ba mẹ con đều đã tử vong

Ông Mai Văn Chúng, trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện 198, cho hay ba nạn nhân được đưa vào viện (từ hiện trường vụ tai nạn) lúc khoảng hiện 8h sáng nay, nhưng sau khi can thiệp cấp cứu không có hiệu quả, cả ba mẹ con bà bầu (gồm bà bầu, con lớn 4 tuổi và thai nhi 35 tuần tuổi rớt khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn) đều tử vong.

"Chúng tôi từng gặp nhiều nạn nhân từ các vụ tai nạn, nhưng đây là vụ thương tâm nhất. Cả ba mẹ con chị ấy đều tử vong thương tâm, chúng tôi rất xót xa"- bác sỹ Chúng nói.

Được biết do người chồng chỉ bị xây xước nhẹ và không phải can thiệp y khoa đáng kể, bệnh viện đã cho ra viện lo hậu sự cho vợ con.

DANH TRỌNG - L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên