31/05/2019 08:00 GMT+7

Vụ gian lận thi cử: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm

T.B.DŨNG - TIẾN LONG
T.B.DŨNG - TIẾN LONG

TTO - Đối với tiêu cực xảy ra trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nói cá nhân ông nhận trách nhiệm.

Vụ gian lận thi cử: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm - Ảnh 1.

Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 31-5, Quốc hội tiếp tục buổi làm việc cuối của phiên thảo luận kinh tế - xã hội, một số bộ trưởng sẽ được mời giải trình thêm các vấn đề đại biểu quan tâm.

Kết thúc ngày đầu tiên thảo luận kinh tế - xã hội hôm qua 30-5, đã có 52 đại biểu phát biểu, 4 đại biểu tranh luận. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân tham gia thảo luận.

Co 42 đại biểu đăng ký chờ phát biểu sáng nay 31-5. Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giáo dục và đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tham gia giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm.

T.B.DŨNG - TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên