13/12/2018 14:46 GMT+7

Vụ đề nghị thanh lý 51 xe buýt: chi cục thuế cũng từng xiết nợ

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Không chỉ nợ ngân hàng hàng chục tỉ đồng mà ngay cả các năm trước, Hợp tác xã Đông Nam cũng từng bị Chi cục Thuế quận 2 xiết nợ hàng tỉ đồng.

Vụ đề nghị thanh lý 51 xe buýt: chi cục thuế cũng từng xiết nợ - Ảnh 1.

Nhiều xe buýt tuyến 51, 146 ngưng chạy vì lý do thiếu tiền đổ dầu - Ảnh: TỰ SANG

Ngày 13-12, đại diện Hợp tác xã Đông Nam (quận 2, TP.HCM) cho biết đang làm việc với UBND quận 2, Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Bình Chánh, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP tìm cách tháo gỡ tình trạng mất cân đối tài chính tại đơn vị này. 

Hợp tác xã sẽ đề nghị ngân hàng cơ cấu lại khoản nợ hàng chục tỉ đồng vay đầu tư mua xe mới nhằm có đủ khả năng trả nợ.

Những ngày qua, do hết khả năng trả nợ, Hợp tác xã Đông Nam đã đề nghị Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Bình Chánh thu hồi, thanh lý 51 xe buýt đã được thế chấp vay vốn đầu tư mua xe thuộc 4 tuyến 40, 46, 51, 146. 

Trong số đó, có 10 xe buýt tuyến số 40 chỉ đầu tư một thời gian đã phải đóng tuyến, ngưng chạy khiến nợ gốc và lãi tại ngân hàng thêm chồng chất.

Tính từ tháng 8-2018 đến nay, hợp tác xã quá hạn 3 kỳ liên tiếp cả gốc lẫn lãi khoảng 3,3 tỉ đồng, chưa kể khoản nợ gốc lãi tháng 11-2018 khoảng 1,1 tỉ đồng. 

Vụ đề nghị thanh lý 51 xe buýt: chi cục thuế cũng từng xiết nợ - Ảnh 2.

Hợp tác xã Đông Nam sẽ làm việc với ngân hàng để cơ cấu lại khoản nợ đầu tư xe mới - Ảnh: TỰ SANG

Khi Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP rót tiền trợ giá về, ngân hàng tự động khấu trừ nhưng vẫn không đủ trả nợ. Từ đó, nhiều ngày qua hơn chục xe buýt tuyến số 51, 146 xin ngưng chạy vì lý do hết tiền đổ dầu.

Theo Sở Giao thông vận tải TP, Hợp tác xã Đông Nam hiện đảm nhận 8 tuyến buýt trợ giá với 154 xe, vận chuyển khoảng 10 triệu lượt hành khách/năm. 

Không chỉ nợ ngân hàng, mà ngay từ năm 2016 hợp tác xã này đã bị Chi cục Thuế quận 2 truy thu hơn 2,4 tỉ đồng tiền nợ thuế.

Cơ quan thuế truy thu bằng cách cấn luôn tiền trợ giá mà ngân sách TP chuyển về cho các xã viên. Cho đến nay, hợp tác xã vẫn còn nợ các xã viên khoản tiền trên.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên