15/03/2018 19:07 GMT+7

Vụ đầu độc cựu điệp viên: Nga dọa trục xuất nhà ngoại giao Anh

TUẤN SƠN
TUẤN SƠN

TTO - Nga cho biết "chắc chắn" sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Anh tại nước này nhằm trả đũa hành động tương tự của London trong một động thái leo thang căng thẳng sau vụ một cựu điệp viên Nga bị đầu độc tại Anh.

Vụ đầu độc cựu điệp viên: Nga dọa trục xuất nhà ngoại giao Anh - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. - Ảnh: Reuters

Thông tin trên được Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đưa ra trong buổi họp báo tại Moscow ngày 15-3, theo hãng thông tấn AFP (Pháp).

Ông Lavrov gọi các cáo buộc của Thủ tướng Anh Theresa May rằng chính phủ Nga đứng đằng sau vụ đầu độc là "điên rồ", đồng thời chỉ trích quan điểm của London là "vô trách nhiệm" và "không có cơ sở."

"Tất nhiên. Trong thời gian rất sớm. Tôi cam đoan với quý vị điều đó," AFP dẫn lời ông Lavrov trả lời truyền thông khi được hỏi về thời gian dự kiến tiến hành trục xuất các nhà ngoại giao Anh.

Trước đó, người đứng đầu chính phủ Anh tuyên bố không hoan nghênh 23 nhà ngoại giao Nga ở Anh và cho họ một tuần để rời khỏi nước này.

"Đây không  phải là lần đầu tiên nước Nga có các hành động chống lại Anh", bà May nhấn mạnh trong bài phát biểu trước quốc hội ngày 14-3, ám chỉ vụ đầu độc cựu đại tá tính báo Nga Sergei Skripal.

Ông Skripal cùng con gái 33 tuổi được phát hiện nằm bất tỉnh trên một băng ghế ở thành phố Salisbury (Anh) ngày 4-3 do bị đầu độc bằng Novichok - chất cực độc được phát triển từ thời Liên Xô - và hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Cựu điệp viên Nga bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Cựu điệp viên Nga bị đầu độc bằng chất độc thần kinh

TTO - Cảnh sát Anh tối 7-3, giờ địa phương, cho biết cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc bằng chất độc thần kinh và điều tra theo hướng đây là vụ giết người.


TUẤN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên