Tag: văcxin sởi

Gần 15.000 người đã nhiễm sởi ở Philippines và 'vẫn đang tăng'

TTO - Đã có gần 15.000 ca nhiễm sởi tại Philippines và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên trong khi chính quyền Manila đẩy mạnh chiến dịch trấn an người dân về văcxin do có nhiều người chết sau khi tiêm ngừa văcxin sốt xuất huyết.

Chống văcxin có thể bùng dịch sởi

TTO - Xấp xỉ 55% bệnh nhân mắc bệnh sởi tính từ đầu năm 2019 chưa được tiêm chủng, 44% không rõ về tiền sử tiêm chủng.

Chống văcxin, dịch sởi toàn cầu tăng 50%

TTO - Những quan niệm sai lầm phản đối văcxin tuy không phải nguyên nhân duy nhất, nhưng đáng báo động nhất, trong bối cảnh dịch sởi tái phát ở cấp độ toàn cầu theo cảnh báo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Chích văcxin ngừa sởi, Rubella cho người 16-17 tuổi

TT - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa cho biết sẽ triển khai chiến dịch tiêm ngừa văcxin sởi - Rubella cho nhóm 16-17 tuổi, thời gian triển khai trước tháng 6-2016.

​ Sẽ theo dõi quá trình thai sản cho 31 thai phụ

TT - Theo đó, toàn bộ 31 thai phụ sẽ được theo dõi thai sản đến khi sinh, đề phòng tai biến liên quan đến văcxin.

Đã tiêm văcxin sởi - rubella cho 9,5 triệu trẻ em

TT - Trong khoảng 70 ngày giai đoạn 1 của chiến dịch tiêm chủng văcxin sởi - rubella (tính từ ngày 15-9), đã có 9,5 triệu trẻ 1-14 tuổi ở 63 tỉnh thành được tiêm ngừa bằng văcxin này.

Tiêm phòng văcxin, 12 học sinh nôn ói, ngất xỉu

TTO - Khoảng 10g ngày 21-11, khi các nhân viên y tế đang tiêm phòng văcxin sởi - Rubella tại trường tiểu học Trần Quốc Toản thì 12 học sinh lớp 5 đã tiêm văcxin bị nôn ói, tê chân tay và ngất xỉu ngay tại trường.

Nhập viện vì phản ứng dây chuyền

TTO - “Một số học sinh tiểu học, sau khi tiêm vacxin sởi và rubella đã có triệu chứng mệt, nôn mửa. Nhưng đây là phản ứng dạng dây chuyền chứ không phải là do tác dụng phụ của thuốc”.

Nhiều học sinh choáng sau khi tiêm vắcxin sởi, rubella

TTO - Sáng 5-11, sau khi tiêm vắcxin sởi, rubella cho 68 học sinh (HS) tại Trường Tiểu học Bình Thanh Tây, có 12 HS lớp 4 có biểu hiện buồn nôn, choáng, nhức đầu, khó thở…

Năm trẻ ngất sau tiêm văcxin là do phản ứng tâm lý?

TT - Ngày 30-10, Bộ Y tế có thông cáo cho rằng vụ việc năm học sinh Trường THCS Bình Trị Đông A, TP.HCM bị sốc và ngất sau tiêm văcxin sởi - rubella (ngày 28-10) là do phản ứng dây chuyền sau tiêm chủng.