05/05/2018 07:13 GMT+7

Ưu tiên nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao

M.G.
M.G.

TTO - Các cơ sở giáo dục ĐH phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là các công trình có tính ứng dụng cao.

Ưu tiên nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao - Ảnh 1.

Nhóm sinh viên Trường đại học Sài Gòn (TP.HCM) nghiên cứu lắp ráp hệ thống băng chuyền tự động - Ảnh: TỰ TRUNG

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc trong công văn mới đây.

Theo đó, để thúc đẩy nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, ông Phúc đề nghị các trường gắn kết hơn nữa với các tổ chức khoa học, công nghệ để thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Tăng cường gắn kết với các tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để phổ biến, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Ông Phúc cũng yêu cầu các trường phải thành lập quỹ khoa học công nghệ, ưu tiên kinh phí ổn định và thường xuyên để thực hiện những nghiên cứu có tính ứng dụng cao và chuyển giao công nghệ.

Thưởng 60.000 USD cho mỗi nghiên cứu khoa học xuất sắc Thưởng 60.000 USD cho mỗi nghiên cứu khoa học xuất sắc

TTO - Đó là mức thưởng cho Giải thưởng Bảo Sơn năm 2017-2018 vừa được Bộ GD- ĐT công bố chiều 19-10.

M.G.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên