02/05/2019 20:47 GMT+7

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: 49 trường THPT tăng tỉ lệ chọi

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Theo số liệu của Sở GD-ĐT TP.HCM, có 49 trường THPT tăng tỉ lệ chọi (nguyện vọng 1) vào lớp 10 công lập năm nay.

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: 49 trường THPT tăng tỉ lệ chọi - Ảnh 1.

Học sinh lớp 9 ở TP.HCM - Ảnh: H.HG

Năm nay, Trường THPT Gia Định có tỉ lệ "chọi" cao nhất thành phố: 1 chọi 2,72 (chỉ tiêu tuyển sinh 630, 1712 học sinh đăng ký NV1). Kế đó là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và Trường trung học thực hành (ĐH sư phạm): 1 chọi 2,61, trong khi Trường THPT Nam Sài Gòn và Trường trung học thực hành Sài Gòn là 1 chọi 2,33.

Trường THPT Lê Quý Đôn là 1 chọi 2,31; THPT Nguyễn Thị Minh Khai là 1 chọi 2,21; THPT Lương Thế Vinh là 1 chọi 2,04.

Ở khu vực vùng ven và ngoại thành, nhiều trường nổi tiếng cũng có tỉ lệ chọi cao như Trường Mạc Đĩnh Chi quận 6: 1 chọi 2,03; Trường Ngô Quyền quận 7: 1 chọi 2,02; Trường Nguyễn Hữu Huân quận Thủ Đức: 1 chọi 2,03 và Trường Thủ Đức quận Thủ Đức: 1 chọi 2,01.

Đặc biệt ở huyện Hóc Môn, có đến 5/7 trường THPT tỉ lệ chọi cao là Lý Thường Kiệt, Bà Điểm, Nguyễn Hữu Tiến, Phạm Văn Sáng, Nguyễn Hữu Cầu với tỉ lệ chọi lần lượt là 2,12; 2,24; 2,26; 2,10; 1,76.

Điểm nổi bật nhất trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay là số học sinh đăng ký NV1 vào lớp 10 tích hợp thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Như Trường Võ Thị Sáu chỉ có 8 học sinh đăng ký thi lớp 10 tích hợp trong khi chỉ tiêu là 105; Trường Phú Nhuận có 25 học sinh đăng ký trong khi chỉ tiêu tuyển là 105.

Trường Nguyễn Thượng Hiền có 75 học sinh đăng ký dự thi so với chỉ tiêu là 105. Trường Lương Thế Vinh có 47 học sinh đăng ký dù chỉ tiêu là 105.

Được biết, các học sinh lớp 9 có 2 nguyện vọng để đăng ký vào lớp 10 tích hợp. Sở dĩ số học sinh đăng ký NV quá ít như trên (mặc dù đó là các trường nổi tiếng) vì nhiều học sinh không đạt đủ điều kiện để dự thi.

Theo đó, nếu học sinh không học chương trình tích hợp cấp THCS tại TP.HCM thì phải tốt nghiệp THCS từ khá trở lên; điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Anh đạt từ 6 điểm trở lên, hoặc có chứng chỉ B tiếng Anh trở lên, hoặc có Cambridge PET đạt từ 140/210 điểm (hoặc 142/170) hoặc FCE từ 140/210 điểm trở lên (hoặc 140/190), hoặc chứng chỉ TOEFL Junior đạt từ 785/900 điểm trở lên, hoặc cấp độ Level 1 từ 56 điểm trở lên của PTE General hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương mới được dự thi).

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, năm nay số lượng thí sinh đăng ký NV1 chỉ có 80.618, giảm hơn so với năm rồi là 89.420 em. So với số học sinh lớp 9 dự kiến sẽ tốt nghiệp THCS (95.997 học sinh) thì con số trên khá dễ thở.

Cũng theo sở, học sinh có thể thay đổi nguyện vọng vào lớp 10 từ nay đến hết ngày 8-5.

Mời bạn đọc tham khảo bảng so sánh tỉ lệ chọi vào lớp 10 công lập năm trước và năm nay do nhà giáo Trần Mậu Minh - nguyên hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1 thực hiện:

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: 49 trường THPT tăng tỉ lệ chọi - Ảnh 2.
TP.HCM công bố số thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 TP.HCM công bố số thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10

TTO - Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố số liệu ban đầu về số thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 công lập. Phụ huynh, học sinh có thể tham khảo bảng số liệu này để điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 2 đến 8-5-2019.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên