19/06/2019 20:58 GMT+7

Truy nã 4 nghi phạm vụ bắn rơi máy bay MH17 sau 5 năm điều tra

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Các nhà điều tra quốc tế hôm nay (19-6) đã phát lệnh truy nã với 3 người Nga và 1 người Ukraine bị cáo buộc liên quan tới vụ bắn rơi máy bay MH17 tại Ukraine vào tháng 7-2014.

Truy nã 4 nghi phạm vụ bắn rơi máy bay MH17 sau 5 năm điều tra - Ảnh 1.

Phần tàn tích còn lại sau vụ tai nạn thảm khốc xảy đến với máy bay MH17 của hãng bay Malaysia Airlines - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, nhóm điều tra do Hà Lan chủ trì cho biết sẽ truy tố 3 công dân Nga là Igor Girkin, Sergey Dubinskiy và Oleg Pulatov và một công dân Ukraine là Leonid Kharchenko vì tội bắn rơi máy bay dân dụng mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines.

"Hôm nay, chúng tôi sẽ phát đi các lệnh truy nã quốc tế với những nghi phạm đầu tiên mà chúng tôi sẽ truy tố. Họ cũng sẽ bị đưa vào danh sách tội phạm truy nã ở phạm vi quốc gia và quốc tế", ông Wilbert Paulissen, trưởng nhóm điều tra của Cảnh sát Quốc gia Hà Lan, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19-6.

Công tố viên Hà Lan, ông Fred Westerbeke, cho biết họ là "4 người sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã mang thứ vũ khí chết người, tên lửa BUK Telar, vào miền đông Ukraine".

Cũng chính nhóm điều tra này hồi tháng 5-2018 từng cáo buộc tên lửa chống máy bay BUK từng bắn vào chiếc Boeing 777 có nguồn gốc từ lữ đoàn 53 của Nga đóng tại thành phố Kursk phía tây nam nước Nga.

Thân nhân của các nạn nhân trên chuyến bay định mệnh MH17 trước đó được thông báo phiên tòa xét xử 4 nghi phạm đàn ông nói trên sẽ bắt đầu tại Hà Lan vào tháng 3-2020.

Tuy nhiên, có một khả năng rất lớn đó sẽ là phiên tòa xét xử vắng mặt vì Nga không cho phép đưa công dân ra nước ngoài truy tố. Trong khi đó, các nhà điều tra cho biết hiện họ chưa xác định được nơi ở của nghi phạm Kharchenko.

Ngay sau khi các nhà điều tra công bố lệnh truy nã, Hãng tin Interfax của Nga dẫn phát biểu của một trong các nghi phạm chính bị cáo buộc, đó là ông Igor Strelkov, còn được gọi là Igor Girkin.

Nghi phạm này phủ nhận việc lực lượng ly khai thân Nga đã đứng sau vụ tên lửa BUK bắn rơi máy bay MH17 khiến 298 người trên đó thiệt mạng. "Tôi chỉ có thể nói rằng lực lượng nổi dậy đã không bắn chiếc Boeing", ông Igor Girkin nói.

Theo hãng tin AFP, phản ứng sau cáo cáo của nhóm điều tra quốc tế về vụ máy bay MH17, Matxcơva lên án kết luận điều tra đã đưa ra những “cáo buộc vô căn cứ” khi buộc tội 4 nghi phạm, trong đó có 3 công dân Nga, tội giết người.

Thông báo của Bộ ngoại giao Nga đăng trên trang web cơ quan này viết: “Một lần nữa, những cáo buộc hoàn toàn vô cớ đã được tạo ra để chống lại phía Nga, nhằm mục tiêu bôi nhọ nước Nga trong mắt cộng đồng quốc tế”.

Cũng trong thông cáo, Matxcơva cho biết họ đã sẵn sàng cung cấp “sự hỗ trợ toàn diện cho công tác điều tra” ngay từ ngày đầu tiên, song đã bị cản trở không được tham gia vào quá trình đó.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết những thông tin do phía Nga cung cấp đã bị phớt lờ. Cho tới nay Nga vẫn bác bỏ việc có liên quan trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi.

Malaysia bác việc Nga phải chịu trách nhiệm vụ MH17 Malaysia bác việc Nga phải chịu trách nhiệm vụ MH17

TTO - Bộ trưởng giao thông vận tải Malaysia nêu quan điểm cho rằng chưa có chứng cứ kết luận nào để khẳng định Nga đứng sau vụ bắn rơi máy bay MH17 tại Ukraine.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: MH17 Nga Ukraine truy nã