17/11/2023 13:27 GMT+7

Trường xin nhận thẻ bảo hiểm y tế thay hoa: Có thể nhân rộng ngay

Việc Trường THCS Nguyễn Văn Luông xin nhận thẻ bảo hiểm y tế thay cho hoa nhân ngày 20-11 đang nhận được sự khen ngợi.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Luông, quận 6, TP.HCM trong một hoạt động học tập - Ảnh: GIA HUY

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Luông, quận 6, TP.HCM trong một hoạt động học tập - Ảnh: GIA HUY

Bà Trang Jena Nguyễn - đồng sáng lập Doanh nghiệp xã hội Kỹ năng sinh tồn SSVN - rất khâm phục cách kêu gọi hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế thiết thực của Trường THCS Nguyễn Văn Luông.

Cách làm khéo léo của trường nhân ngày 20-11 thể hiện sự quan tâm của thầy cô dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Là người gắn bó với hoạt động giảng dạy các kỹ năng sinh tồn, kỹ năng sơ cấp cứu, bà Trang Jena Nguyễn cho rằng thẻ bảo hiểm y tế là thứ cần có với nhiều người, nhất là trẻ em.

Rủi ro mắc bệnh hoặc tai nạn học đường luôn có, nên có thẻ bảo hiểm y tế tạo sự an tâm cho phụ huynh.

"Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế sẽ giảm được một phần gánh nặng cho phụ huynh. Càng có ý nghĩa hơn khi xuất phát từ chính các thầy cô giáo luôn yêu thương các em nhân ngày 20-11", bà Trang nói.

Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thị Thu Huyền cho rằng thiếu một quyển sách có thể mượn thư viện nhưng thẻ bảo hiểm y tế thì không.

Dẫu vậy bà Huyền cho rằng một số phụ huynh còn khá thờ ơ với bảo hiểm y tế. Ngay cả ở một trường quốc tế mà bà từng công tác, có trường hợp chỉ đến khi con mắc bệnh hoặc gặp tai nạn thì cha mẹ mới đến trường hỏi cách đăng ký.

Bà Huyền cho rằng câu chuyện xin thẻ bảo hiểm y tế thay hoa của Trường THCS Nguyễn Văn Luông có thể được nhân rộng ngay trong dịp 20-11 này. "Hôm nay là 17-11, tôi nghĩ nếu có trường khác muốn nhân rộng có thể nhanh chóng ra văn bản trong hôm nay, vẫn kịp để huy động đến ngày 20-11", bà Huyền nói.

Theo bà Huyền, ngoài ra với những dịp lễ khác trong trường học, đặc biệt là khai giảng, cách làm này cũng có thể được áp dụng.

Hình ảnh bức ngỏ "xin" thẻ bảo hiểm y tế thay hoa của Trường THCS Nguyễn Văn Luông đang gây "bão" mạng

Hình ảnh bức ngỏ "xin" thẻ bảo hiểm y tế thay hoa của Trường THCS Nguyễn Văn Luông đang gây "bão" mạng

Trong khi đó, ThS Nguyễn Quốc Thệ - giảng viên Trường đại học Văn Hiến - đánh giá việc tặng quà cho thầy cô, trường học trong những dịp lễ Tết như 20-11 đôi khi trở nên phô trương và hình thức.

Nhiều quà cáp khá lãng phí. Chẳng hạn, ông Thệ nhẩm tính một lẵng hoa hiện có giá trung bình 1 triệu đồng, nhưng cũng chỉ để trưng vài ngày rồi bỏ. Nếu nhân lên tổng số trường tại TP.HCM sẽ thấy số tiền cho các lẵng hoa rất "khủng khiếp".

"Nhận được những lẵng hoa chúc mừng thầy cô có vui không? Có chứ, vì đó là tình cảm của phụ huynh, học sinh. Nhưng lãng phí thì rất tiếc", ông Thệ nói.

Vì vậy ông Thệ cho rằng trường xin thẻ bảo hiểm y tế thay cho hoa là rất thiết thực. Ngoài thẻ bảo hiểm y tế còn có thể kêu gọi những hỗ trợ ý nghĩa khác trong ngày 20-11 như quỹ chăm lo cho những thầy cô có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Trường xin không nhận hoa ngày 20-11, mà thay bằng thẻ bảo hiểm y tế học sinhTrường xin không nhận hoa ngày 20-11, mà thay bằng thẻ bảo hiểm y tế học sinh

Trường THCS Nguyễn Văn Luông (quận 6, TP.HCM) vừa có thư ngỏ xin không nhận hoa ngày 20-11, mà thay bằng thẻ bảo hiểm y tế học sinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên