14/12/2023 13:54 GMT+7

Trường học 13 tỉ xuống cấp quá nhanh, tỉnh Đồng Nai yêu cầu thanh tra toàn bộ

UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu thanh tra chất lượng công trình một trường học đưa vào sử dụng 5 năm đã xuống cấp, nứt cột khiến hơn 800 học sinh đi học nhờ ở trường khác.

Trường THCS Dương Văn Thì xuống cấp, đóng cửa nên học sinh phải đi học nhờ ở trường khác - Ảnh: A LỘC

Trường THCS Dương Văn Thì xuống cấp, đóng cửa nên học sinh phải đi học nhờ ở trường khác - Ảnh: A LỘC

Ngày 14-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Thanh tra Nhà nước thanh tra toàn diện quá trình đầu tư xây dựng Trường THCS Dương Văn Thì ở xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch để làm rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai giám sát chất lượng Trường THCS Dương Văn Thì đã kết luận việc đầu tư trường học trên không đảm bảo hiệu quả đầu tư, lãng phí ngân sách nhà nước.

UBND huyện Nhơn Trạch cũng đã nhiều lần chi tiền để cải tạo, sửa chữa nhưng trường học vẫn không an toàn cho học sinh do đang xuống cấp rất nghiêm trọng.

Cụ thể, công trình Trường THCS Dương Văn Thì được xây dựng trên diện tích gần 9.800m2 với tổng mức vốn đầu tư hơn 13 tỉ đồng. 

Quy mô công trình trường học gồm khối lớp học ba tầng, nhà hành chính hai tầng, nhà đa năng… Công trình được nghiệm thu, đưa vào sử dụng đầu tháng 7-2008.

Sau khi đưa vào sử dụng được 5 năm, từ năm 2013 công trình trường học Dương Văn Thì xuống cấp. 

Đến cuối năm 2021, Trường THCS Dương Văn Thì tiếp tục xuất hiện các vết nứt chân cột, dầm, tường gây nguy hiểm cho học sinh, giáo viên. 

Vì vậy, huyện Nhơn Trạch phải đưa giáo viên, học sinh dời qua Trường tiểu học Phú Hữu để tiếp tục dạy và học cho đến nay.

Theo Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, qua giám sát cho thấy tài liệu chứng nhận kiểm tra chất lượng công trình có sự khác biệt so với hồ sơ thực hiện công việc ép cọc và các biên bản nghiệm thu kèm theo nhưng dự án vẫn được nghiệm thu, thanh quyết toán…

Trường xuống cấp, hư hỏng, UBND huyện Nhơn Trạch phải bỏ ra hơn 1,5 tỉ đồng để cải tạo, sửa chữa nhưng trường vẫn phải đóng cửa. Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đánh giá dù huyện Nhơn Trạch bỏ tiền ngân sách để sửa chữa nhưng không mang lại hiệu quả.

Cổng trường đổ, 3 học sinh tử vong: Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát công trình trường, lớpCổng trường đổ, 3 học sinh tử vong: Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát công trình trường, lớp

TTO - Ngày 8-9, Bộ GD-ĐT có văn bản gửi các UBND tỉnh, thành phố đề nghị rà soát, kiểm tra, bảo trì cơ sở vật chất trường học sau khi xảy ra các sự cố gây thương vong cho học sinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên