07/01/2018 12:45 GMT+7

Trung Quốc sắp có căn cứ hải quân ở Pakistan

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Sau khi mở căn cứ hải quân đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti, Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng căn cứ chiến lược thứ hai ở Pakistan.

Trung Quốc sắp có căn cứ hải quân ở Pakistan - Ảnh 1.

Ông Tập Cận Bình trong quân phục động viên các binh sĩ - Ảnh: THX

Tờ South China Morning Post của Hong Kong dẫn các nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc xác nhận căn cứ mới sẽ đặt ở bờ biển phía nam Pakistan mà theo giới phân tích, nhiều khả năng sẽ đặt tại thành phố cảng Gwadar.

"Trung Quốc sẽ phải lập một căn cứ mới ở Gwadar cho tàu chiến vì cảng Gwadar là cảng dân sự" - tờ này dẫn lời một chuyên gia quân sự nhận định. Gwadar nằm gần biên giới Pakistan - Iran. Trước đó ít lâu, tờ Daily Caller của Mỹ cũng đưa tin cảng quân sự có thể nằm đâu đó trên bán đảo Jiwani gần thành phố Gwadar.

Theo giới phân tích, Trung Quốc và Pakistan tìm thấy mối quan tâm hàng hải chung trong bối cảnh Bắc Kinh đang cố thay Washington trở thành đối tác an ninh quan trọng của Islamabad, còn Mỹ thì đòi cắt viện trợ cho Pakistan.

"Cảng Gwadar có thể sử dụng cho tuần tra hải quân chung ở Ấn Độ Dương, mở rộng tầm với của Trung Quốc và Pakistan trong khu vực" - chuyên gia người Pakistan Sheikh Fahad cho biết.

Đây là căn cứ hải quân ở nước ngoài thứ hai của Trung Quốc sau căn cứ tại Djibouti ở châu Phi. Trong 12 tháng qua, quân đội Trung Quốc cũng đóng xong một tàu sân bay và đang chuẩn bị đóng thêm hai tàu khác, đưa vào trực chiến máy bay J-20.

Đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình trong tuần qua cũng động viên các binh sĩ "sẵn sàng chiến đấu" và "đừng sợ chết". Trước 7.000 binh sĩ tại sự kiện vận động toàn quân đầu tiên do Quân ủy trung ương Trung Quốc (CMC) tổ chức, theo Nhân Dân Nhật Báo, ông Tập đã phát lệnh tổ chức các cuộc diễn tập trong thời gian tới.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên