15/02/2019 10:07 GMT+7

Trung Quốc hứa chấm dứt trợ cấp công nghiệp đổi lại việc Mỹ dỡ thuế

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Trong cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc đề xuất Mỹ chấm dứt mức thuế 10% đối với 200 tỉ USD hàng hóa nước này. Đổi lại, Trung Quốc cam kết bảo vệ sở hữu trí tuệ nước ngoài và chấm dứt trợ cấp công nghiệp trong nước.

Trung Quốc hứa chấm dứt trợ cấp công nghiệp đổi lại việc Mỹ dỡ thuế - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (phải) bắt tay với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trước cuộc đàm phán ngày 14-2 - Ảnh: REUTERS

Vòng đàm phán thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh trong bối cảnh chỉ còn vài tuần nữa là chấm dứt thời hạn đình chiến thương mại vào ngày 1-3.

Nó dự kiến ​​sẽ kết thúc vào hôm nay 15-2 với cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hai nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ là Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.

Trung Quốc đã đề xuất Mỹ chấm dứt mức thuế 10% đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ trong cuộc đàm phán mới nhất. Đổi lại, Bắc Kinh cam kết thay đổi các chính sách nhằm bảo vệ sở hữu trí tuệ nước ngoài, mở cửa thị trường hơn và chấm dứt trợ cấp cho các ngành công nghiệp trong nước.

Một nguồn tin của Reuters cho biết nếu không thể biết chính xác Trung Quốc đã trợ cấp cho các ngành công nghiệp và các công ty nhà nước, bất kỳ lời hứa nào cũng sẽ rất khó để thực thi.

Ba nguồn thạo tin khác của Reuters tiết lộ các nhà đàm phán của Mỹ đã thể hiện sự không tin tưởng trước đề xuất của Trung Quốc, một phần xuất phát từ việc Bắc Kinh từ chối tiết lộ các khoản trợ cấp cũng như cách thức cụ thể để làm được điều đó.

Tiến độ đàm phán vẫn chưa có gì đột phá, một phần xuất phát từ việc hai bên chưa thể tìm được tiếng nói chung cho vấn đề Trung Quốc phải cải cách cấu trúc và cải tổ chính sách thương mại theo yêu cầu của Mỹ, một nguồn tin Trung Quốc của Reuters cho biết.

Trung Quốc hứa chấm dứt trợ cấp công nghiệp đổi lại việc Mỹ dỡ thuế - Ảnh 2.

Vẫn có những khoảng cách và bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề thương mại trong lúc thời gian đình chiến không còn nhiều - Ảnh: REUTERS

Ngoài việc kiềm chế, chấm dứt các khoản trợ cấp của nhà nước, các nhà đàm phán của Mỹ đang tìm kiếm các biện pháp chấm dứt việc ép buộc chuyển giao công nghệ Mỹ cho các công ty Trung Quốc cũng như nạn đánh cắp công nghệ Mỹ.

Những cam kết chung chung của Trung Quốc đối với việc tôn trọng các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là một kết quả có thể trông đợi sau các cuộc đàm phán với Mỹ lần này.

Song kể từ khi gia nhập WTO năm 2001, Bắc Kinh đã không thực hiện nghĩa vụ báo cáo lên tổ chức này các khoản trợ cấp công nghiệp của nhà nước. 

Ngoài vấn đề sở hữu trí tuệ, người Mỹ rất quan tâm đến các chính sách trợ giá, bởi theo ông Lighthizer, nếu các chính sách này tiếp tục, Trung Quốc sẽ sớm soán ngôi Mỹ và gây thiệt hại nặng cho nền kinh tế Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa sẽ nâng mức thuế từ 10% lên 25% với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc sau ngày 1-3 nếu hai bên không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

"Nói chung tôi không có khuynh hướng làm điều đó (áp thuế bổ sung hàng Trung Quốc - PV)" - ông Trump khẳng định trong một cuộc họp nội các ngày 12-2 (giờ Mỹ).

"Chúng ta đang có một nhóm lớn ở Trung Quốc. Họ đang làm việc rất vất vả và thương lượng với người Trung Quốc" - ông Trump khẳng định trước khi tiếp tục nhấn mạnh Bắc Kinh đã rất muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên