24/01/2017 16:46 GMT+7

TP.HCM mở 4 tuyến xe buýt điện không trợ giá đầu tiên

NGỌC ẨN - THU DUNG
NGỌC ẨN - THU DUNG

TTO - Sáng 24-1, Sở Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức khai trương 4 tuyến xe buýt điện không trợ giá đầu tiên tại TP.HCM.

Những chiếc xe buýt điện đầu tiên tại TPHCM đi vào hoạt động -Ảnh Chế Thân
Những chiếc xe buýt điện đầu tiên tại TP.HCM - Ảnh: Chế Thân

Đó là các tuyến D1 (Công viên 23-9 - Thảo Cầm Viên), D2 (Sky Garden - Cresent Mall), D3 (Riversident - Cresent Mall) và tuyến xe điện tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. 

Theo ông Phạm Minh Sương - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh, việc đưa tuyến xe buýt điện của Mai Linh vào hoạt động sẽ tạo sự hấp dẫn, thu hút người dân và du khách tham quan, ngắm cảnh ở TP.HCM.

Bốn tuyến xe buýt trên sử dụng 100% năng lượng điện thân thiện với môi trường. Lộ trình các tuyến đi qua nhiều con đường, địa danh nằm ngay Q.1 và ở khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, tạo điều kiện cho du khách khám phá khu đô thị mới.

Tuyến xe buýt điện D1 sẽ hoạt động từ 5g sáng đến 22g đêm, thời gian giãn cách giữa các chuyến là 30 phút, tổng số chuyến mỗi ngày là 70 với giá vé 12.000 đồng/lượt và 120.000 đồng/ngày/khách.

Các tuyến xe buýt điện D2, D3 hoạt động từ 8g sáng đến 21g45 với giá 10.000 đồng/lượt.

Riêng tuyến xe buýt hợp đồng hoạt động từ 8g sáng đến 22g đêm, giá được tính căn cứ theo hợp đồng.

Những vị khách đầu tiên trãi nghiệm trên xe buýt điện tại TPHCM -Ảnh Chế Thân
Những vị khách đầu tiên trải nghiệm trên xe buýt điện tại TP.HCM - Ảnh: Chế Thân

Đặc biệt, nhân dịp khai trương, tuyến số D1 do  Công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh khai thác phục vụ miễn phí trong 3 ngày từ 24-1 đến 26-1 để mời hành khách trải nghiệm.

Lộ trình cụ thể:

1. Tuyến D1 hoạt động ở khu vực Q.1 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đầu tư.

Lượt đi: Công viên 23/9 - Lê Lai - Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ - Nguyễn Thiệp - Đồng Khởi - Đông Du - Hai Bà Trưng - Nguyễn Siêu - Thái Văn Lung - Lý Tự Trọng - Chu Mạnh Trinh - Nguyễn Du - Mạc Đĩnh Chi - Lê Duẩn - Thảo cầm viên Sài Gòn.

Lượt về: Thảo cầm viên Sài Gòn - Lê Duẩn - Công trường Công xã Paris - Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Công viên 23-9.

2. Tuyến D2 hoạt động khu vực Q.7 do Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh bất động sản Phố Cảnh đầu tư:

Lượt đi: Phạm Văn Nghị (Bắc) - đường số 6 - Bùi Bằng Đoàn - Nguyễn Đức Cảnh - Phạm Thái Bường - Nguyễn Cao (Nam) - Tôn Dật Tiên - đường N(Nam) - Trần Văn Trà - Nguyễn Khắc Viện - Hoàng Văn Thái.

Lượt về: Hoàng Văn Thái - Nguyễn Khắc Viện - Trần Văn Trà - đường N - Tôn Dật Tiên - Nguyễn Đức Cảnh - Nguyễn Văn Linh - Phạm Văn Nghị.

3. Tuyến D3 hoạt động khu vực Q.7 do Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh bất động sản Phố Cảnh đầu tư:

Lượt đi: Tân Phú - Trần Văn Trà - Nguyễn Lương Bằng - đường 19 - đường G - đường 23 - Nguyễn Lương Bằng - đường 20 - Phố Tiểu Nam - đường 17- Nguyễn Lương Bằng - Tân Trào - đường B (Bắc) - Hoàng Văn Thái.

Lượt về: Hoàng Văn Thái - đường B - Tân Trào - Nguyễn Lương Bằng - đường 19 - đường G- đường 23 - Nguyễn Lương Bằng - Trần Văn Trà - Tân Phú.

4. Tuyến xe buýt điện thứ tư hoạt động ở khu vực Q.7 do Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh bất động sản Phố Cảnh đầu tư:

Hoàng Văn Thái - Đường B -Tân Trào - Nguyễn Lương Bằng - đường 19 - đường G - đường 23 -Nguyễn Lương Bằng - đường 20 - Phố Tiêu Nam - đường 17 - Nguyễn Lương Bằng - Trần Văn Trà -đường N - Tôn Dật Tiên - Nguyễn Đức Cảnh - Nguyễn Văn Linh - Phạm Văn Nghị - đường số 6 - Bùi Văn Đoàn - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Khắc Viện - Hoàng Văn Thái.

NGỌC ẨN - THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên