29/03/2019 10:51 GMT+7

TP.HCM vừa là nơi tiêu thụ vừa là nơi trung chuyển ma túy?

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Việc một khối lượng ma túy lên đến hàng trăm ký bị Công an TP.HCM bắt giữ đêm 27-3 một lần nữa báo động về thực trạng ma túy "khủng" đang tràn về TP.HCM. Phải chăng TP.HCM đang vừa là nơi tiêu thụ vừa là địa bàn trung chuyển ma túy?

TP.HCM vừa là nơi tiêu thụ vừa là nơi trung chuyển ma túy? - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM (bìa trái), trao thưởng cho các tập thể có thành tích bắt vụ vận chuyển gần 900 bánh heroin - Ảnh: NGỌC KHẢI

Chỉ một tuần trước đó, người dân TP rúng động khi cơ quan chức năng bắt giữ 300kg ma túy đá. Phải chăng TP.HCM đang vừa là nơi tiêu thụ vừa là địa bàn trung chuyển ma túy?

Đến tối 28-3, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM - cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ chặn bắt xe bán tải vận chuyển một lượng ma túy "khủng" ở khu vực cầu vượt An Sương (H.Hóc Môn).

Liên tục bắt giữ ma túy "khủng"

Khoảng 20h30 ngày 27-3, tổ công tác 363 Công an TP.HCM phối hợp đội CSGT An Sương (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM) tuần tra kiểm soát trên địa bàn thì phát hiện một ôtô 4 chỗ biển số tỉnh Bình Dương và một xe bán tải biển số tỉnh Thái Nguyên đi vào khu vực cầu vượt An Sương. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì một người nước ngoài bước xuống hối lộ 3 triệu đồng "xin bỏ qua" nhưng bị lực lượng chức năng cảnh cáo.

Hối lộ không thành, bất ngờ tài xế xe 4 chỗ và tài xế xe bán tải (cùng một người khác trên xe bán tải) xuống xe bỏ chạy để thoát thân. Lập tức lực lượng công an truy đuổi, khống chế và bắt giữ được tài xế xe 4 chỗ và xe bán tải, đối tượng đi cùng trên xe bán tải chạy thoát.

Qua kiểm tra xe bán tải, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 5 thùng cactông đựng gần 900 gói nilông chứa heroin. Sau đó, tổ công tác bàn giao người, tang vật cho các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra và xử lý.

Bước đầu công an xác định tài xế ôtô 4 chỗ tên Nguyễn Đình Hồng (30 tuổi, quê Thanh Hóa). Hồng là người lái xe hướng dẫn đường đi cho hai đối tượng người nước ngoài vận chuyển ma túy với tiền công 1,2 triệu đồng. 

Tài xế xe bán tải bị bắt giữ có quốc tịch Đài Loan, người ngồi trên xe bán tải đã bỏ trốn cũng có quốc tịch Đài Loan. Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang truy bắt đối tượng đã bỏ trốn, đồng thời khám xét nhiều địa điểm ở vùng ven, khu vực giáp ranh TP.HCM để mở rộng điều tra vụ án.

Qua lời khai ban đầu, cơ quan chức năng xác định đầu năm 2019, hai đối tượng có quốc tịch Đài Loan tham gia vận chuyển số ma túy trên đã thuê một căn nhà tại thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Tiến hành khám xét căn nhà này, cơ quan chức năng phát hiện một số dụng cụ dùng để gói và vận chuyển ma túy...

Trước đó chiều 20-3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cùng Công an TP.HCM, Công an các tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương... phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về TP.HCM. 

Khám xét kho hàng của Công ty Hasan ở P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân, TP.HCM), lực lượng chức năng thu giữ 300kg ma túy đá, bắt giữ 11 người liên quan gồm 8 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam...

TP.HCM vừa là nơi tiêu thụ vừa là nơi trung chuyển ma túy? - Ảnh 2.

300kg ma túy vừa bị Bộ Công an triệt phá - Ảnh: Công an cung cấp

Tại sao ma túy "khủng" tràn vào TP.HCM?

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết hoạt động của tội phạm về ma túy vẫn còn ở quy mô lớn và rất lớn, cho thấy địa bàn TP.HCM vừa là địa bàn tiêu thụ vừa là nơi trung chuyển và sản xuất ma túy mang tính chất công nghiệp. 

Các băng nhóm sử dụng vũ khí quân dụng nhằm mục đích để thanh toán lẫn nhau và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi. Ngoài ra, còn xuất hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội đan xen giữa các yếu tố về kinh tế, hình sự, ma túy, núp bóng doanh nghiệp, liên kết vùng miền, thể hiện rõ nét tính chuyên nghiệp trong hoạt động và có sự đối phó tinh vi, biến thể dần để thích hợp với cơ chế, điều kiện xã hội như ở TP.HCM.

Ngoài ra, theo đại tá Quang, việc cơ quan chức năng liên tục bắt giữ các đường dây vận chuyển ma túy "khủng" gần đây ở TP.HCM có một phần nguyên nhân từ việc các lực lượng Bộ Công an và cơ quan chức năng tấn công mạnh với tội phạm ma túy ở khu vực phía Bắc. Khi đó, nhiều tội phạm ma túy có xu hướng "dịch chuyển" vào khu vực miền Trung và phía Nam nhiều hơn.

Theo Công an TP.HCM, người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý tính đến thời điểm hiện tại ở địa phương là hơn 20.000 người (chiếm hơn 10% so với người nghiện cả nước), trong số này có trên 70% là người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp.

Qua đó cho thấy TP.HCM vừa là địa bàn tiêu thụ lớn vừa là địa bàn trung chuyển ma túy ra các tỉnh và nước ngoài. Các băng nhóm ma túy lập "kho hàng" ở các tỉnh giáp ranh, sẵn sàng lập các đường dây mới lấp chỗ trống cung cấp ma túy khi các đường dây cũ bị triệt xóa với những phương thức thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt hơn.

Ngoài ra, với sự phát triển kinh tế của TP trong những năm qua, kéo theo sự phát triển của các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí nhạy cảm như quán bar, vũ trường và các nhà hàng trá hình, biến tướng bar, vũ trường ngày càng phổ biến...

Các loại tội phạm về ma túy rất dễ lợi dụng các loại hình này để mua bán, dụ dỗ, lôi kéo các đối tượng vào sử dụng ma túy. Từ đó nhiều người nghiện ở các địa phương khác xem TP như "thiên đường", thu hút người nghiện và tội phạm ma túy đến TP.HCM.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc Công an TP.HCM, nhận định vụ bắt giữ gần 900 bánh heroin với vụ 300kg ma túy đá vừa qua là hai đường dây hoàn toàn độc lập, tuy nhiên đều từ Lào vào TP.HCM.

"Chuyện này không mới, chúng ta đã đánh giá được Việt Nam có thể trở thành trạm trung chuyển ma túy của khu vực. Gần đây một số nước Nam Mỹ cũng có dấu hiệu chọn Việt Nam làm nước trung chuyển bởi có giao thông kết nối nhanh với các nước khác, thuận tiện giao thương. Ngoài ra, chúng ta quản lý ngoại tệ còn yếu kém, cửa khẩu còn thiếu sót so với các nước trên thế giới" - ông Minh nhận định.

Đối tượng cầm đầu đường dây là người Đài Loan

ma túy

Số lượng ma túy rất lớn thu giữ trên xe bán tải của người Đài Loan - Ảnh A.X.

Chiều tối 28-3, UBND TP.HCM đã trao thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích bắt giữ vụ vận chuyển gần 900 bánh heroin tại ngã tư An Sương (xã Bà Điểm, H.Hóc Môn).

Các tập thể được tặng bằng khen và tiền thưởng 50 triệu đồng gồm: đội CSGT An Sương - Phòng cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM và Công an H.Hóc Môn.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 895 bánh heroin (hàm lượng 98,18%), tổng trọng lượng 315kg. Các đối tượng khai nhận số ma túy này đang trên đường giao cho một đối tượng ở H.Hóc Môn.

Bước đầu, xác định đối tượng cầm đầu là Trần Vỹ (33 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc). Trần Vỹ khai đã 3 lần xuất nhập cảnh sang Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Công an TP xác định đường dây có 4 đối tượng người Đài Loan cầm đầu và đã nắm được lai lịch.

S.BÌNH - N.KHẢI

Đã bắt được kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển 300kg ma túy đá

Liên quan đến vụ đường dây vận chuyển, mua bán 300kg ma túy đá bị triệt phá hôm 20-3, chiều 28-3 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã bắt khẩn cấp Wu He Shan (56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), đối tượng được xác định cầm đầu đường dây này.

Theo cơ quan điều tra, ngụy trang là công ty xuất nhập khẩu hàng may mặc, Wu He Shan cùng nhiều đàn em thân tín như Huang Zai Wen (quốc tịch Trung Quốc) cấu kết với Thào A Dơ, Thào A Páo và Lý A Vừ (cùng ngụ tỉnh Điện Biên) hình thành đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam rồi ngụy trang xuất bằng đường biển đi nước thứ ba.

Trước đó, cả 4 đối tượng trên đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

TTXVN

Thái Bình: bắt vụ vận chuyển 11kg ma túy tổng hợp

Ngày 28-3, Công an tỉnh Thái Bình cho biết các lực lượng chức năng vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, với tổng trọng lượng gần 11kg.

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 24-3, trên quốc lộ 10 thuộc địa phận tổ 1, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, lực lượng chức năng Công an tỉnh Thái Bình đã bắt quả tang Lê Thành Minh Thiện (27 tuổi, quê Bình Phước), có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an đã thu giữ một vali có chứa gần 11kg ma túy tổng hợp, gồm 27.669 viên ma túy đá và gần 3kg ketamin.

V.L.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên