31/10/2023 12:27 GMT+7

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành 'Thủ đô sách'

Sáng 31-10, lễ bàn giao sách và công bố kế hoạch khảo sát tỉ lệ đọc sách của người dân và học sinh TP.HCM năm 2022-2023 đã diễn ra tại huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Lâm Đình Thắng - giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, trao tủ sách cho đại diện các cơ sở trên địa bàn TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Lâm Đình Thắng - giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, trao tủ sách cho đại diện các cơ sở trên địa bàn TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Sẽ khảo sát tỉ lệ đọc sách

Chương trình do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Nhà Bè tổ chức, tại buổi lễ, đại diện TP Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn thành phố đón nhận tủ sách.

Ông Lâm Đình Thắng - giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM - báo cáo: "Trong 2 năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì tham mưu, cung cấp, trang bị bổ sung sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống cho các cơ sở trên địa bàn thành phố với 72.000 quyển.

Năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị, trang bị bổ sung 12.798 quyển, trong đó có 72 tựa tương ứng 3.098 quyển sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống và sách phục cho công tác quản lý nhà nước tại các xã, thị trấn. Trao tặng 10 tủ sách cho thư viện các trường tiểu học ở 5 huyện ngoại thành, góp phần làm phong phú tủ sách ở cơ sở, giúp công tác tuyên truyền dạy và học trên địa phương tốt hơn".

Ông Lâm Đình Thắng - giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM - công bố kế hoạch khảo sát tỉ lệ đọc sách của người dân và học sinh TP.HCM, kết quả sẽ được công bố tại lễ khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ông Lâm Đình Thắng - giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM - công bố kế hoạch khảo sát tỉ lệ đọc sách của người dân và học sinh TP.HCM, kết quả sẽ được công bố tại lễ khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tại buổi lễ, ông Lâm Đình Thắng cũng công bố kế hoạch khảo sát tỉ lệ đọc sách của người dân và học sinh TP.HCM năm 2022-2023.

"Khảo sát sẽ tiến hành ở TP Thủ Đức và 21 quận, huyện. Trước mắt thực hiện trên hai nhóm đối tượng là người dân từ 18 tuổi trở lên, đa dạng giới tính, ngành nghề và học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn thành phố.

Thời gian khảo sát sẽ được tiến hành hai giai đoạn, dự kiến công bố kết quả khảo sát tại lễ khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024" - ông Thắng thông tin.

Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - mong muốn TP.HCM đạt mục tiêu trở thành 'Thủ đô sách' - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - mong muốn TP.HCM đạt mục tiêu trở thành 'Thủ đô sách' - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tự hào có đường sách Tết, đường sách Nguyễn Văn Bình

Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu chỉ đạo: "Chúng ta rất tự hào khi thành phố có đường sách Nguyễn Văn Bình, đường sách Tết thu hút hàng triệu người đến. Nếu chúng ta làm tốt, những người yêu thích sách luôn đến với chúng ta. Chủ động giới thiệu sách hay đến người đọc, tạo điều kiện mọi nơi, mọi lúc để các bạn có thể đọc sách.

Triển khai tổ chức đánh giá về tỉ lệ đọc sách, không cần phải đợi đến lúc có kết quả mà chúng ta cần suy nghĩ, ghi nhận những mô hình hay để người dân thành phố tiêu thụ càng nhiều sách, mong muốn đạt mục tiêu TP.HCM sẽ trở thành 'Thủ đô sách'".

Thầy Nguyễn Hữu Lương - giáo viên quản lý thư viện Trường tiểu học Long Thạnh (huyện Cần Giờ) - chia sẻ: "Trường được nhận 648 đầu sách, giúp trường đỡ kinh phí rất nhiều. Sắp tới trường sẽ tổ chức các tiết đọc sách, xây dựng không gian thư viện mở để các em đọc sách trong giờ ra chơi hoặc ở các ngày hội của trường".

Em Lê Nguyễn Phương Thúy (học sinh lớp 5.2 Trường tiểu học Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè) chia sẻ: "Em thích đọc sách, trung bình một tuần em đọc hai quyển. Lâu lâu em sẽ đến các không gian sách để đọc cùng bạn bè để tăng kiến thức".

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè, TP.HCM) thích thú đọc sách tại lễ bàn giao sách diễn ra trong sáng 31-10 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè, TP.HCM) thích thú đọc sách tại lễ bàn giao sách diễn ra trong sáng 31-10 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tặng 52 tủ sách trường học cho quê hương nhà văn Sơn NamTặng 52 tủ sách trường học cho quê hương nhà văn Sơn Nam

TTO - Ngày 24-10, NXB Trẻ (TP.HCM) phối hợp với Công ty Sách và thiết bị trường học Kiên Giang trao tặng 52 tủ sách cho thư viện các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên