22/02/2018 20:44 GMT+7

Tỉnh 'giục' Bộ sớm cho thu phí tự động qua trạm BOT

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, qua một thời gian thu giá dịch vụ qua các trạm BOT Ninh An theo kiểu "thu phí một dừng" đã xảy ra nhiều bất cập, gây ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1.

Tỉnh giục Bộ sớm cho thu phí tự động qua trạm BOT - Ảnh 1.

Trạm thu phí BOT Ninh An trên quốc lộ 1 tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang thu theo kiểu "một dừng", vốn đã từng nhiều lần bị ùn tắc - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Chiều 22-2, ông Tạ Thanh Tình - chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ III.3 (Khánh Hòa) - cho biết Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có chỉ đạo triển khai thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại tất cả trạm BOT trên các tuyến quốc lộ. 

Hạn chót để hoàn thành việc thực hiện thu giá dịch vụ theo hình thức tự động không dừng là 31-12-2018.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT sớm cho triển khai thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu tiền hoàn vốn cho các dự án BOT đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh. 

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, qua một thời gian thu giá dịch vụ qua các trạm BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) và Cam Thịnh (tại xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh) đều theo kiểu "thu phí một dừng" đã xảy ra nhiều bất cập, gây ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Từ tháng 10-2017, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có kết luận yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại tất cả các trạm thu BOT trên toàn quốc. 

Ngoài hai trạm BOT Ninh An và Cam Thịnh, ở Khánh Hòa còn có trạm thu BOT thứ ba, trên tuyến quốc lộ 26 đặt tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, dự kiến sẽ thực hiện thu phí từ tháng 6-2018.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên