10/02/2017 10:31 GMT+7

Đền Cửa Ông 10 ngày thu hơn 6 tỉ đồng tiền công đức

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Ngày 9-2, ông Phạm Thành Trung - chủ tịch UBND P.Cửa Ông (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) - cho biết từ mùng 1 đến 10 tháng giêng âm lịch, riêng tiền công đức của đền Cửa Ông đã thu, nộp ngân sách nhà nước khoảng 6 tỉ đồng.

​Từ tết đến thời điểm hiện tại, lượng du khách đến với đền khoảng 100.000 người, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016.

Ông Trung cho biết việc quản lý tiền công đức được ban quản lý khu di tích thực hiện từ năm 1996 đến nay. Mỗi hòm tiền công đức có hai chiếc khóa, một do ban quản lý khu di tích giữ, một do đại diện các cơ quan tài chính, thanh tra... của UBND TP Cẩm Phả giữ.

Việc kiểm kê tiền được thực hiện hằng ngày theo đúng quy trình quy định. Sau khi kiểm kê, số tiền công đức sẽ được nhập vào ngân sách nhà nước, phục vụ cho việc bảo tồn, tôn tạo, mở rộng khu di tích, tổ chức lễ hội.

Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Cửa Ông là nơi thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, con trai thứ ba của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và các anh hùng dân tộc triều Trần đã có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên