28/04/2016 14:02 GMT+7

Sự kiện Vì lời xin lỗi cho Việt Nam tại Seoul

CHO JIN SUB
CHO JIN SUB

TTO - "Tuy Chính phủ Việt Nam không gây áp lực nhưng các tổ chức dân sự Hàn Quốc trực tiếp ra mặt và tổ chức những hoạt động hối lỗi về tội ác chiến tranh trong quá khứ khiến tôi rất ngạc nhiên".

Những học sinh Hàn Quốc dâng hoa cho Tượng Pieta Việt Nam
Học sinh Hàn Quốc dâng hoa cho Tượng Pieta Việt Nam - Ảnh: CHO JIN SUB

Phóng viên Nhật Bản Yoshikata Veki (43 tuổi) nói như vậy khi tham dự buổi họp báo do Ủy ban xúc tiến thành lập Quỹ hòa bình Hàn - Việt (gọi tắt là Quỹ hòa bình Hàn - Việt) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 41 năm Việt Nam kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước tại địa điểm trước tượng Thiếu nữ hòa bình và tượng Pieta Việt Nam ở hội quán Francisco (Jeong-dong, Seoul, Hàn Quốc).

Chương trình kéo dài chưa đầy hai giờ nhưng tràn đầy cảm xúc, gửi gắm ước vọng đẹp về hòa bình cho Việt Nam và Hàn Quốc cũng như lên tiếng đòi công bằng cho nạn nhân chiến tranh Việt Nam.

TTO giới thiệu một số hình ảnh của buổi họp báo do Cho jin Sub chụp:

Tượng Pieta Việt Nam (trái) và Tượng thiếu nữ hòa bình ( phải) ở trước hội quán Francisco (Jeong-dong, Seoul, Hàn Quốc) - Ảnh: CHO JIN SUB
Tiến sĩ sử học Ku Su Jeong đọc bản tuyên bố yêu cầu chính phủ Hàn Quốc.
Tiến sĩ sử học Ku Su Jeong đọc bản tuyên bố yêu cầu chính phủ Hàn Quốc có thái độ, có trách nhiệm đối với việc giải quyết vấn đề liên quan tới chiến tranh Việt Nam - Ảnh: CHO JIN SUB
Thiền sư Myeong Jin (bìa trái, ủy viên của Quỹ) và hai thiền sư viếng thăm Tượng Pieta Việt Nam - Ảnh: CHO JIN SUB
Một cảnh trong trình diễn dâng hoa Lời ru cho em bé vô dan” của nhóm nữ để tưởng nhớ những người đã nằm xuống trong chiến tranh - Ảnh: CHO JIN SUB
Du học sinh Việt Nam Nguyễn Ngọc Tuyền đọc lá thư cùng viết bởi thanh niên Việt Nam và thanh niên Hàn Quốc.
Du học sinh Việt Nam Nguyễn Ngọc Tuyền đọc lá thư cùng viết bởi thanh niên Việt Nam và thanh niên Hàn Quốc - Ảnh: CHO JIN SUB
Nhà điêu khắc Kim Seo Kyung đọc bài giới thiệu về Tượng Pieta Việt Nam -
Nhà điêu khắc Kim Seo Kyung đọc bài giới thiệu về Tượng Pieta Việt Nam - Ảnh: CHO JIN SUB
Ca sĩ Hong Soon Gwan và những người tham dự họp báo hợp xướng Lời ru cuối cùng - Ảnh: CHO JIN SUB
Cụ bà Lee Yong Su - nạn nhân nô lệ tình dục của quân đội Nhật Bản (ủy viên của Quỹ)- mặc niệm trước Tượng Pieta Việt Nam và Tượng thiếu nữ hòa bình - Ảnh: CHO JIN SUB
Quang cảnh tại buổi họp báo - Ảnh: CHO JIN SUB

>> Con ơi đừng quên, giọt nước mắt của mẹ

>> Tượng Pieta - một lời xin lỗi Việt Nam của người Hàn

CHO JIN SUB
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên