11/04/2016 20:12 GMT+7

​Cơ quan tình báo Anh chống…rò rỉ sách Harry Potter

BÌNH MINH
BÌNH MINH

TTO - Khó có thể tưởng tượng việc các nhân viên ở cơ quan tình báo Anh (GCHQ) - đơn vị chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề bảo mật ảnh hưởng đến an ninh quốc gia - lại quan tâm đến chuyện bản in mới nhất của Harry Potter bị rò rỉ.

Tác giả J.K. Rowling trong một chương trình gây quỹ từ thiện cho trẻ em ở London, Anh quốc, tháng 9-2013 - Ảnh; Reuters
Tác giả J.K. Rowling trong một chương trình gây quỹ từ thiện cho trẻ em ở London, Anh quốc, tháng 9-2013 - Ảnh: Reuters

Câu chuyện xảy ra khi một trong số bảy tập truyện Harry Potter sắp được phát hành, nhưng đến nay mới được tiết lộ.

Chủ tịch nhà xuất bản Bloomsbury Nigel Newton nói với đài phát thanh ABC (Úc) hôm 10-4 rằng ông từng nhận được cuộc gọi bất ngờ từ GCHQ: “Họ gọi tôi và nói vừa phát hiện ra một bản sao của quyển sách trên mạng”.

“Tôi bảo anh ta hãy đọc một trang cho biên tập viên của chúng tôi nghe thử. Cô ấy nghe xong và trả lời rằng đó là bản giả mạo” - Newton nói.

Một phát ngôn viên của GCHQ cho biết họ không muốn bình luận về việc nhân viên tình báo lại can thiệp vào các vấn đề nghệ thuật.

Câu chuyện về cậu bé phù thủy Harry Potter giúp mang tên tuổi của nữ nhà văn JK Rowling đến với hàng triệu độc giả trên thế giới.

Dù đã kết thúc từ vài năm trước nhưng đến nay các dịch vụ ăn theo truyện và phim vẫn còn hút khách.

BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên