13/01/2016 15:20 GMT+7

Ngày hội Mùa xuân biển đảo: không khí tết ngập tràn

PHƯỚC TUẦN - MINH TRANG
PHƯỚC TUẦN - MINH TRANG

TTO - Hội trường Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 (TP.Vũng Tàu) rộn ràng, háo hức với những bài hát về mùa xuân, biển đảo, khát vọng của tuổi trẻ của hàng trăm đoàn viên thanh niên TP và các chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển.

Các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3, TP. Vũng Tàu tham gia ngày hội Mùa xuân biển đảo - Ảnh: Quang Định
Các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3, TP. Vũng Tàu tham gia ngày hội Mùa xuân biển đảo - Ảnh: Quang Định

*Hình ảnh nghệ sĩ "cháy" hết mình với Mùa xuân biển đảo ở Vũng Tàu

Lãnh đạo TP.HCM trao tặng bức thư pháp khổng lồ cho Vùng Cảnh sát biển 3 - Ảnh: Quang Định
Lãnh đạo TP.HCM trao tặng bức thư pháp khổng lồ cho Vùng Cảnh sát biển 3 - Ảnh: Quang Định

16g20: Kết thúc buổi giao lưu văn nghệ, đoàn thứ 3 gồm có bà Trần Lệ Khánh, Phó chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM, anh Bùi Thanh Liêm, giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, anh Đoàn Từ Duy, trưởng ban Thanh niên (báo Tuổi Trẻ) cùng các văn nghệ sĩ: NSND Trần Hiếu, NSUT Tạ Minh Tâm, ca sĩ Đức Tuấn, Chí Thiện, Thúy Uyên, nhóm Mây Trắng, Chuông Gió, MC Anh Quân, MC Xuân Tiến và nhóm ông đồ Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM cùng nhiều đoàn viên thanh niên di chuyển đến thăm tàu cảnh sát biển và cùng gói bánh chưng, trang trí bàn thờ đón tết ở trên tàu. 

Ông đồ viết tặng thư pháp cho các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 - Ảnh: Quang Định
Ông đồ viết tặng thư pháp cho các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 - Ảnh: Quang Định

16g: Sau 15 phút “múa bút”, nhóm ông đồ gồm bảy thành viên vẽ bức thư pháp khổng lồ kích thước 2m-3m gửi tặng đến Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 3. Đại diện BTC, bà Trần Lệ Khánh, Phó chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM, anh Bùi Thanh Liêm, giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, gửi tặng tấm thư pháp đặc biệt này đến tay Đại tá Lê Xuân Thanh, Tư lệnh vùng cảnh sát biển 3.

Ở không gian khác, các ông đồ gửi tặng hàng chục tấm thư pháp nhỏ với những lời chúc xuân ấm áp gửi tặng các chiến sĩ tham gia ngày hội. 

Hòa chung những bản nhạc xuân của các đoàn viên, thanh niên thể hiện, ngay tại sảnh lớn hội trường, những văn nghệ sĩ cùng chung tay cắt những tấm giấy, dán những bông hoa, vẽ những cánh én để tạo những tấm thiệp xuân đến đến các chiến sĩ.

Dù khoảng cảnh xa, địa điểm tổ chức không trang hoàng hoành tráng, nhưng khi đến tận nơi các chiến sĩ đóng quân, cảm giác, tình cảm của văn nghệ sĩ với các chiến sĩ ấm áp, gần gũi và thân thiết hơn. Hy vọng những năm sau, chúng ta có thể có những Ngày hội Mùa xuân biển đảo được tổ chức nhiều điểm mới hơn, gần gũi với các chiến sĩ hơn như Khánh Hòa, Phú Quốc hay Đà Nẵng. 

Ba đoàn xe xuất phát từ TPHCM mang theo hàng trăn phần quà, hơn 300 cán bộ, đoàn viên, nghệ sĩ ghé thăm những địa điểm đầu tiên của hànn trình Mùa xuân biển đảo 2016 tại TP biển Vũng Tàu.

Nhóm xe đầu tiên gồm 20 nghệ sĩ ca sĩ Võ Hạ Trâm, diễn viên Quý Bình, ca sĩ Vân Khánh, Dương Quốc Hưng.... các đoàn viên công ty Satra cùng các chiến sĩ của tiểu đoàn DK1 gói bánh chưng Tết, tô màu hơn 40 bức tranh Tết để tặng các nhà giàn DK1.

Sắc xuân ngập tràn, lan tỏa ngay trong ngày hội Mùa xuân và biển đảo. Chiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: “Hôm nay có dịp giao lưu, được nghe các văn nghệ sĩ mà từ lâu mình ngưỡng mộ biểu diễn ngay tại nơi mình đang công tác rất vui và hạnh phúc. Không khí của các bạn trẻ cũng rất sôi động, trẻ trung khiến ai cũng vui, háo hức. Đặc biệt mùa xuân lại gần về, không khí càng thêm ấm áp hơn khi có được buổi giao lưu thật ý nghĩa này”. 

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tặng quà cho chiến sĩ Tiểu đoàn DK1. Ảnh: Hữu Khoa
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tặng quà cho chiến sĩ Tiểu đoàn DK1. Ảnh: Hữu Khoa

15g: Trên sân khấu, những trò chơi hoạt náo, khởi động càng làm nóng bắt đầu ngày hội khi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn trẻ. Những trò chơi vui nhộn, lồng ghép sự giao lưu, đoàn kết giữa đoàn viên thanh niên TP.HCM với những chiến sĩ hải quân làm không khí thêm vui tươi.

Bộ tư lệnh vùng 3 cảnh sát biển là một trong những địa điểm giao lưu, tặng quà giữa văn nghệ sĩ, đoàn viên thanh niên với các chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư viên trong Ngày hội Mùa xuân biển đảo năm nay tại Vũng Tàu. Đây là lần đầu tiên Ngày hội Mùa xuân biển đảo về với thành phố biển Vũng Tàu.

Ông Lâm Đình Thắng - Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM - tặng quà cho chiến sĩ Tiểu đoàn DK1. Ảnh: Hữu Khoa

Đại diện Ban tổ chức gửi tặng nhiều phần quà xuân đến các chiến sĩ, cán bộ Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 3. Ông Trần Văn Bắc (phó tổng giám đốc thường trực, tổng công ty thương mại Sài Gòn (SATRA) đại diện tổng công ty trao những phần quà xuân trị giá 50 triệu đồng cho các chiến sĩ. Đại tá Nguyễn Nghiêm Long (Phó chính ủy Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 3) đại diện đón nhận và cám ơn tấm lòng của doanh nghiệp.

Các chiến sĩ gói bánh chưng đón tết tại tiểu DK1. Ảnh: Hữu Khoa

14g30: Mở đầu buổi giao lưu, đội văn nghệ đến từ Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM gửi tặng các chiến sĩ liên khúc bài hát mùa xuân biển đảo. Những ca từ trẻ trung với âm điệu nhẹ nhàng, ấm áp dường như đã mang một sắc xuân đến sớm. “Mùa xuân biển đảo, mang đến mùa xuân, yêu thương tình người hậu phương…”.

Vượt hơn 100km từ thành phố về dự chương trình, bạn Minh Thuận (Đoàn thanh niên Satra) chia sẻ: “Mình rất vui khi hôm nay có cơ hội được giao lưu, gặp gỡ trò chuyện trực tiếp với những chiến sĩ trẻ hải quân. Ngày hội càng ý nghĩa hơn khi chúng tôi phải đi một quảng đường xa về đây. Ngày hội càng thắm tình hậu phương với các chiến sĩ ngày đêm công tác ở các vùng biển của tổ quốc.

Mùa xuân biển đảo về với tiểu đoàn DK1. Ảnh: Hữu Khoa

Đến dự và giao lưu với các chiến sĩ, có sự góp mặt của NSND Trần Hiếu và NSUT Tạ Minh Tâm cùng hơn 20 văn nghệ sĩ đang hoạt động lĩnh vực nghệ thuật ở thành phố mang tên Bác. NSND Trần Hiếu mở đầu chương trình văn nghệ với bài hát Tôi là Lê Anh Nuôi do chính mình sáng tác. Giọng hát của người nghệ sĩ năm nay đã qua tuổi 80 vẫn còn sức lan tỏa, khỏe khoắn khiến các chiến sĩ và bạn trẻ rất ngưỡng mộ.

Nhóm di chuyển thứ 2 của chương trình gồm các lãnh đạo, 12 văn nghệ sĩ, các đoàn viên của công ty cấp nước đô thị, đại diện công ty Satra đến thăm đồn biên phòng Chí Linh và trạm ra-đa 585. Các chiến sĩ tại đồn biên phòng cùng nghệ sĩ trang trí lại cây mai đón Tết, cùng giao lưu văn nghệ và tặng các anh những phần quà đón xuân trước thềm năm mới.
Quang cảnh ngày hội Mùa xuân biển đảo trưa 13-1 tại Vùng Cảnh sát biển 3, TP. Vũng Tàu - Ảnh: Quang Định
Quang cảnh ngày hội Mùa xuân biển đảo trưa 13-1 tại Vùng Cảnh sát biển 3, TP. Vũng Tàu - Ảnh: Quang Định

Người dẫn chương trình Quốc Bình hào hứng nói trong 5 năm tổ chức chương trình không năm nào anh bỏ sót để xung phong tham gia đón xuân sớm cùng các chiến sĩ. Quốc Bình chia sẻ: "Năm nay được đi xa hơn, cảm xúc cũng... dào dạt hơn vì được đến tận nơi, nhìn thấy cuộc sống sinh hoạt đời thường, nơi ăn, chốn ở của các chiến sĩ DK1, lòng cảm mến càng sâu sắc hơn. Tôi biết gói bánh chưng nên sẽ xung phong vào đội gói bánh".

Ngoài ra, các ông đồ của chương trình cũng tặng riêng cho các chiến sĩ DK1 một bức thư pháp khổ lớn với tên gọi Chiến sĩ DK1 mừng Xuân Bính Thân đầy ý nghĩa. Ngoài những phần quà vậy chất, hai đại diện Đoàn Thanh niên công ty Cầu Tre và đoàn Thanh niên Tiểu đoàn DK1 cùng kí thoả thuận kết nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong các công tác tình nguyện, sinh hoạt của Thanh niên.

Ca sĩ Thúy Uyên cùng các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3, TP. Vũng Tàu tham gia ngày hội Mùa xuân biển đảo - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Thúy Uyên cùng các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3, TP. Vũng Tàu tham gia ngày hội Mùa xuân biển đảo - Ảnh: Quang Định
Một tiết mục văn nghệ của các nhóm 12 Chuông gió và các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3, TP. Vũng Tàu tại ngày hội - Ảnh: Quang Định
Một tiết mục văn nghệ của các nhóm 12 Chuông gió và các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3, TP. Vũng Tàu tại ngày hội - Ảnh: Quang Định
Bà Triệu Lệ Khánh – phó chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM tặng giỏ quà tết cho Đại tá Lê Xuân Thanh - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong ngày hội - Ảnh: Quang Định
Bà Triệu Lệ Khánh – phó chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM tặng giỏ quà tết cho Đại tá Lê Xuân Thanh - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong ngày hội - Ảnh: Quang Định
PHƯỚC TUẦN - MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên