21/12/2014 16:56 GMT+7

Khai mạc Tuần Văn hóa Trà Lâm Đồng

GIA BẢO
GIA BẢO

TTO - Sáng 21-12, tại TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), Tuần Văn hóa Trà Lâm Đồng lần 5 đã chính thức khai mạc.

Với chủ đề Hương đất tình người, lễ khai mạc Tuần Văn hóa Trà mở màn với dàn hợp xướng của 180 diễn viên là những nông dân đến từ các làng trà Lộc Tiến, Lộc Phát và Lộc Nga (TP Bảo Lộc). Phần hợp xướng đã tái hiện quá trình hình thành và phát triển của các làng trà trên cao nguyên B’Lao suốt 60 năm qua.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Trà Lâm Đồng lần này còn có các hoạt động như Hội thảo về các giải pháp phát triển vùng trà, tham quan vùng nguyên liệu gắn với hoạt động sản xuất trà, hội thi hái trà, thưởng thức miễn phí các thương hiệu trà nổi tiếng của Lâm Đồng.

Hiện nay, toàn TP Bảo Lộc có 7.800 ha trà (chiếm khoảng 1/3 diện tích toàn tỉnh). Hàng năm, sản lượng chè búp tươi cung ứng cho các nhà máy sản xuất khoảng 72 ngàn tấn. Tại TP Bảo Lộc cũng có gần 220 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trà.

Ngoài tiêu thụ trong nước, trà B’Lao còn xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới với giá trị xuất khẩu trà bình quân hàng năm khoảng 20,3 triệu USD.

GIA BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên